Chính phủ ban hành Nghị quyết về vấn đề giao thông của Hà Nội và TPHCM

Di dời cơ quan hành chính, trường đại học, bệnh viện ra ngoại thành

Di dời cơ quan hành chính, trường đại học, bệnh viện ra ngoại thành

(SGGP). – Hôm qua, 31-7, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP về các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại TP Hà Nội và TPHCM.

Di dời cơ quan hành chính, trường đại học, bệnh viện ra ngoại thành ảnh 1
Đường Trường Chinh được nâng cấp mở rộng, một trong những tuyến giao thông huyết mạch của TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại 2 đô thị lớn này, vốn đang là vấn đề xã hội hết sức bức xúc, gây ra những thiệt hại không nhỏ về kinh tế, ảnh hưởng xấu đến đời sống và sinh hoạt của mọi tầng lớp nhân dân, Chính phủ giao Bộ GTVT phối hợp với Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội và TPHCM công bố và triển khai quy hoạch phát triển GTVT của 2 thành phố đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

UBND TP Hà Nội và TPHCM chủ trì, phối hợp với các bộ lập quy hoạch xây dựng các bến, bãi đỗ xe; xúc tiến thực hiện các dự án xây dựng điểm đỗ xe ngầm hoặc nhiều tầng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông đô thị theo quy hoạch và kế hoạch. Đồng thời xây dựng, cải tạo, mở rộng các quốc lộ hướng tâm, đường cao tốc, đường vành đai, trục đô thị chính, nút giao thông và đường sắt đô thị. Khẩn trương xây dựng hệ thống cầu vượt, hầm cho người đi bộ cũng như nâng cấp, bổ sung thiết bị điều khiển giao thông tại các nút hay xảy ra ùn tắc.
 
Nghị quyết này cũng nêu rõ, trong năm 2009, Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND 2 TP và các cơ quan liên quan tổ chức lập quy hoạch di dời các cơ quan hành chính, các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, các bệnh viện lớn ra khỏi phạm vi trung tâm thành phố, trình Thủ tướng phê duyệt.

Sau khi được phê duyệt, UBND 2 TP lập kế hoạch cụ thể việc di dời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 1-2010. Nghị quyết cũng đề cập đến việc UBND TP Hà Nội và TPHCM phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an 2 TP nâng cao năng lực sử dụng Trung tâm điều khiển giao thông thành phố, sớm phát hiện điểm ùn tắc giao thông để giải quyết kịp thời; đồng thời xử phạt nghiêm khắc các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông.
 
Đặc biệt, Chính phủ chỉ đạo UBND 2 thành phố tiếp tục duy trì chính sách trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; nghiên cứu đầu tư tăng thêm các tuyến đường có làn đường dành riêng cho xe buýt. Bổ sung thêm các tuyến xe buýt mới để bao phủ hết các khu vực. Chính phủ cũng yêu cầu UBND 2 TP xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các giải pháp từng bước khắc phục ùn tắc giao thông và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10-2008.

 L.NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục