Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mối quan hệ đặc biệt, thủy chung son sắt Việt Nam - Lào vẫn không ngừng được củng cố, phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Ngày 1-12, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 46 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào (2-12-1975 - 2-12-2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đồng gửi điện mừng đến đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào; đồng chí Phankham Viphavanh, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào và đồng chí Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào.

Sáng 1-12, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã đến Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại TPHCM thăm và chúc mừng 46 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào. 

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng hoa chúc mừng 46 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện mà đất nước Lào tươi đẹp đã đạt được trong suốt 46 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Đồng chí bày tỏ tin tưởng nhân dân các bộ tộc Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mối quan hệ đặc biệt, thủy chung son sắt Việt Nam - Lào vẫn không ngừng được củng cố, phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải bày tỏ sự cảm kích trước những hỗ trợ kịp thời từ nhân dân Lào anh em và các địa phương của Lào với tổng cộng 23.200 USD, 150 triệu VNĐ và hơn 16 tấn lương thực, góp phần giúp TPHCM cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và dần mở cửa trở lại.

Tin cùng chuyên mục