
Hiện nay, Lê Khánh là một trong số những diễn viên trẻ khá đắt show đóng phim. Tuy nhiên, khi sân khấu mời tham gia, Lê Khánh luôn dành thời gian nghiên cứu nhân vật và luyện tập miệt mài để diễn tốt nhất. Điều này được minh chứng qua vai Kây trong vở “Một cuộc đời bị đánh cắp” ở Sân khấu Kịch IDECAF.

Diễn viên Lê Khánh (phải) vai Kây trong vở Một cuộc đời bị đánh cắp
° PV: Trong điều kiện bùng phát phim truyền hình, diễn viên dành nhiều thời gian chạy show đóng phim hơn là sân khấu, còn Lê Khánh?
° Diễn viên LÊ KHÁNH: Khi có điều kiện tham gia đóng phim nhiều, Lê Khánh cũng được khán giả biết đến mình nhiều hơn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà Lê Khánh ít dành thời gian cho sân khấu. Chính sân khấu là nồi cơm cố định nuôi sống Lê Khánh trong những ngày không đóng phim. Sân khấu đã mang lại cho Lê Khánh rất nhiều thứ. Chẳng hạn như những trải nghiệm của cuộc sống qua vai diễn, rồi tình cảm của khán giả dành cho mình cũng ngày càng nhiều. Đặc biệt, sân khấu còn là môi trường rất tốt để trui rèn nghề nghiệp, giúp cho khả năng diễn xuất, cũng như đài từ của Lê Khánh ngày càng tốt hơn.
° Thời gian qua, sân khấu nghiêng về kịch giải trí, diễn viên trẻ ít có cơ hội thử sức mình với những vai diễn “nặng ký” trong các vở chính kịch, không ít người lo ngại diễn viên trẻ sẽ dễ bị bào mòn khả năng cảm thụ nhân vật cũng như diễn xuất. Vậy khi được trao vai diễn nặng ký - vai Kây trong vở Một cuộc đời bị đánh cắp, Lê Khánh cảm nhận thế nào?
° Với những diễn viên trẻ như Lê Khánh, khi có được một vai diễn hay như vai Kây là cơ hội hiếm có. Cho nên, khi có được cơ hội như thế, đòi hỏi Lê Khánh phải biết trân trọng vai diễn của mình. Chẳng những dành nhiều thời gian đầu tư, tập luyện vai diễn, mà đến khi ra mắt khán giả, qua từng đêm diễn, Lê Khánh cũng phải không ngừng trau dồi khả năng diễn xuất để vai diễn ngày một hoàn thiện hơn, hấp dẫn khán giả hơn.
° Qua những suất diễn của vở chính kịch Một cuộc đời bị đánh cắp, khán giả luôn đầy ắp khán phòng và chăm chú dõi theo từng lời thoại của nhân vật, cũng như cốt truyện. Điều đó cho thấy khán giả cũng thích thú với chính kịch chứ không phải chỉ mải mê xem hài kịch…
° Đúng như thế. Nếu như một vở diễn được đầu tư, được luyện tập nghiêm túc, thì cho dù, đó là một vở chính kịch hay hài kịch, khán giả cũng vẫn thích xem. Những lúc như thế, anh em diễn viên rất vui và càng say mê với nghề của mình.
° Lê Khánh thích diễn hài kịch hay chính kịch và cảm nhận cái nào khó thể hiện hơn?
° Diễn kịch là khó rồi. Còn diễn hài cho khán giả cười hay diễn bi cho khán giả khóc điều có những cái khó, những cái thú vị riêng của nó. Là một diễn viên, Lê Khánh thích được thử thách, được khám phá càng nhiều thể loại càng tốt.
° Sau vai Kây chính kịch khá thành công, Lê Khánh muốn mình sẽ đảm nhận vai diễn nào khác?
° Trước giờ được đóng rất nhiều vai tính cách, nhưng còn vai phản diện thì chưa được đóng bao giờ. Cho nên, sắp tới nếu được mời đóng một vai phản diện nào đó, Lê Khánh luôn sẵn sàng đảm nhận để thử sức khám phá và khả năng thể hiện của mình.
° Có nhiều diễn viên, sau khi thành công với phim, kịch, thì thích thử thách tài làm MC, còn Lê Khánh?
° Thời gian qua, Lê Khánh cũng đã nhận lời làm MC cho chuyên mục Sức sống mới của Đài Truyền hình TPHCM và cảm thấy rất thích thú. Khi đến với vai trò MC, Lê Khánh cảm nhận mình được học hỏi nhiều điều bổ ích. Đặc biệt là khả năng nói trước công chúng của mình cũng được rèn luyện và diễn đạt ngày càng lưu loát hơn.
° Hiện nay có không ít những nghệ sĩ trẻ tạo xì-căng-đan để nổi tiếng Lê Khánh nhìn nhận vấn đề này thế nào?
° Trong chuyện này, Lê Khánh xin không có ý kiến. Mỗi người đều có một quan niệm, một cách sống khác nhau, không ai giống ai. Riêng với bản thân mình, Lê Khánh luôn nói không với xì-căng-đan, bởi đó là tai tiếng, chứ không phải sự nổi tiếng cần có. Sự nổi tiếng của mình chỉ được tồn tại bền vững khi mình được khán giả yêu mến qua từng vai diễn trong phim ảnh và sân khấu.
° Gần đây, có nhiều ý kiến trái chiều nhau về trò chơi điện tử, thậm chí có ý kiến cho rằng, trò chơi điện tử có những tác hại khôn lường. Được biết, Lê Khánh là một diễn viên rất thích trò chơi điện tử, vậy Lê Khánh nghĩ sao về điều này?
° Mỗi khi làm việc căng thẳng hay rảnh rỗi, Lê Khánh thường giải trí bằng trò chơi điện tử và cảm thấy rất thú vị. Có nhiều trò chơi còn rèn luyện cho mình sự kiên nhẫn, biết vượt qua thử thách gian khó. Tuy nhiên, nếu chỉ chơi giải trí lúc rảnh như thế là không vấn đề gì. Nhưng nếu chơi để mà ghiền thì sẽ rất nguy hại, dễ ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống… Vì vậy, Lê Khánh rất sợ ghiền như thế nên đặc biệt… không chơi game online!
° Cảm ơn và chúc Lê Khánh ngày càng tỏa sáng hơn nữa
|
|
ĐỖ HẠNH (thực hiện)