ĐBSCL xả lũ, hủy diện tích lúa non

Diệt mầm bệnh rầy nâu

Hàng chục ngàn ha lúa ở ĐBSCL đang bị rầy nâu tấn công. Rầy nâu là tác nhân chính gây ra bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá (VL-LXL). Các địa phương đang tích cực vận động người dân tiêu hủy lúa non bị bệnh VL-LXL (mức hỗ trợ 750.000-900.000 đồng/ha).

Tuy nhiên, hiện nay nhiều người dân vẫn chưa chịu tiêu hủy ruộng lúa đang bị bệnh VL-LXL do lúa sắp trổ đòng... Khó khăn lớn nhất hiện nay là nông dân ĐBSCL liên tục sản xuất lúa, tạo điều kiện cho rầy nâu phát triển từ vụ này sang vụ khác.

Trao đổi với PV báo SGGP, TS. Phạm Sỹ Tân, Viện phó Viện Lúa ĐBSCL cho rằng: Cách phòng chống tốt nhất hiện nay là hủy bỏ ruộng lúa nhiễm bệnh VL-LXL. Đồng thời, phải cắt mầm bệnh bằng cách để đất nghỉ sản xuất 1 vụ (3 tháng), hoặc chuyển đổi sang cây trồng khác ít nhất 1 vụ. Mùa lũ năm nay là cơ hội để tiêu diệt mầm bệnh rầy nâu – nếu các địa phương đồng loạt xả lũ vào đồng ruộng. 

CAO PHONG

Tin cùng chuyên mục