Điều tàu cứu thuyền viên Indonesia nghi bị đau ruột thừa

Chiều 3-7, tàu cứu nạn SAR 413 đã cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (đóng tại TP Vũng Tàu) để bàn giao 1 thuyền viên quốc tịch Indonesia cho lực lượng chức năng và đại diện chủ tàu.
Đại diện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III thăm hỏi động viên thuyền viên bị bệnh.
Đại diện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III thăm hỏi động viên thuyền viên bị bệnh.

Trước đó, khoảng 15 giờ 45 ngày 2-7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin về việc tàu AD ASTRA, sô hiệu V7JS6 (quốc tịch Marshall Islands) đang hải trình từ Singapore đi Trung Quốc thì có thuyền viên EDDY SAPUTRA (29 tuổi, quốc tịch Indonesia) nghi bị đau ruột thừa cần đưa vào bờ cấp cứu khẩn cấp. Vị trí tàu AD ASTRA cách Vũng Tàu 247 hải lý về phía Nam Đông Nam.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã liên lạc với tàu AD ASTRA đề nghị tàu chuyển hướng, tăng tốc hành trình về Vũng Tàu, phối hợp với đài thông tin duyên hải TPHCM hỗ trợ tư vấn y tế. Đồng thời điều động tàu SAR 413 đi đón đầu để tiếp nhận thuyền viên, tổ chức chăm sóc y tế và đưa vào bờ.

Ngay khi cập cảng, lực lượng chức năng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đã tiến hành thăm hỏi động viên và đưa thuyền viên EDDY SAPUTRA vào bệnh viên Lê Lợi (TP Vũng Tàu) để điều trị.

Tin cùng chuyên mục