Doanh nghiệp Hàn Quốc là cầu nối quan hệ TPHCM và TP Busan

Chiều 26-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã tiếp ông Park Soo Kwan, Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan (Hàn Quốc), đang có chuyến thăm và làm việc tại TPHCM. 
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan Hàn Quốc Park Soo Kwan. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan Hàn Quốc Park Soo Kwan. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan khẳng định, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, trong đó có quan hệ giữa TPHCM và TP Busan, ngày càng phát triển.

Gần 2.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại TPHCM là cầu nối giao lưu văn hóa và kinh tế quan trọng giữa Việt Nam và Hàn Quốc, cũng như tăng cường kết nối nhân dân hai nước.

Đồng chí Võ Văn Hoan đánh giá cao quan hệ hợp tác 27 năm qua giữa TPHCM và TP Busan, xem đây là hình mẫu trong quan hệ giữa TPHCM và các địa phương trên thế giới. Hai bên thường xuyên giao lưu về văn hóa và hợp tác kinh tế, mở ra nhiều triển vọng hợp tác. 

Doanh nghiệp Hàn Quốc là cầu nối quan hệ TPHCM và TP Busan ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tiếp Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan Hàn Quốc Park Soo Kwan. Ảnh: VIỆT DŨNG
Doanh nghiệp Hàn Quốc là cầu nối quan hệ TPHCM và TP Busan ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tặng quà lưu niệm Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan Hàn Quốc Park Soo Kwan. Ảnh: VIỆT DŨNG
Doanh nghiệp Hàn Quốc là cầu nối quan hệ TPHCM và TP Busan ảnh 3 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan và Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan Park Soo Kwan chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan Park Soo Kwan mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 thành phố. Ông Park Soo Kwan cho biết, doanh nghiệp Busan mong muốn thúc đẩy hợp tác đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo và giao thông vận tải tại TPHCM, đồng thời mời các doanh nghiệp tại TPHCM tham gia hội chợ xuất khẩu Busan diễn ra trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục