Đội tuyển Bỉ: Quỷ đỏ đã trở lại

Trở lại với World Cup sau 12 năm vắng bóng, đội tuyển Bỉ được kỳ vọng sẽ tạo nên những điều thú vị tại Brazil 2014 nhờ một đội hình đầy tài năng, kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Trở lại với World Cup sau 12 năm vắng bóng, đội tuyển Bỉ được kỳ vọng sẽ tạo nên những điều thú vị tại Brazil 2014 nhờ một đội hình đầy tài năng, kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Bóng đá Bỉ từng tự hào với một “đội tuyển vàng” trong những năm 80 của thế kỷ trước nhưng giờ đây, họ cũng đang rất hạnh phúc với một đội hình có đủ cả tài năng lẫn tham vọng đưa Quỷ đỏ ra ánh sáng sau 12 năm chìm trong tăm tối.

Những ngôi sao trên từng vị trí

< vị="" từng="" trên="" sao="" ngôi="" những="">

Thậm chí có không ít người còn cho rằng đây là đội hình tốt nhất trong lịch sử của đội tuyển Bỉ với những cầu thủ đẳng cấp thế giới trên từng vị trí. Thật vậy, chỉ cần nhìn vào đội hình xuất phát của Bỉ trong trận giao hữu thắng Luxembourg 5-1 vào ngày 27-5 vừa qua là có thể thấy rõ điều đó: Thibaut Courtois - Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Vincent Kompany, Jan Vertonghen - Axel Witsel, Marouane Fellaini, Eden Hazard - Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku và Kevin Mirallas. Đó là chưa kể một lực lượng hùng hậu trên băng ghế dự bị như Simon Mignolet, Daniel Van Buyten, Dries Mertens, Mousa Dembele, Steven Defour, Adnan Januzaj…

Tuy nhiên, điều khiến Quỷ đỏ trở nên đáng sợ nhất lại không phải là những cái tên lừng lẫy mà chính là một tập thể tài năng pha trộn hài hòa giữa sức trẻ và kinh nghiệm để tạo nên sức mạnh và sự đồng nhất. Nghĩa là các cầu thủ đều phải quên đi tư thế ngôi sao của họ ở các CLB khi trở về ĐTQG bởi đối với HLV Marc Wilmots, không một ngôi sao nào có thể quan trọng hơn đội bóng. Nhờ vậy, đội tuyển Bỉ đã thống trị trong một bảng gồm những đối thủ đáng gờm như Croatia, Serbia và Scotland ở vòng loại World Cup 2014 để quay trở lại với sân khấu lớn sau 12 năm vắng bóng.

Eden Hazard (trái), biểu tượng cho thế hệ trẻ tài năng của bóng đá Bỉ.

Eden Hazard (trái), biểu tượng cho thế hệ trẻ tài năng của bóng đá Bỉ.

        Sức trẻ và kinh nghiệm

Mặt khác, cũng nhờ vào một lực lượng tấn công trẻ trung, xuất sắc và hùng hậu, HLV Wilmots đã có đủ điều kiện để theo đuổi triết lý bóng đá tấn công ưa thích của mình. Ông xây dựng đội tuyển Bỉ dựa trên 2 sơ đồ 4-3-3 và 4-2-3-1 mà trong đó, lối chơi giãn biên giữ vai trò chủ đạo thông qua khả năng tuyệt vời của Hazard, Mertens, De Bruyne, Mirallas và Januzaj. Chỉ tiếc rằng tiền đạo Christian Benteke sẽ không thể cùng đồng đội đến Brazil 2014 vì chấn thương nhưng điều đó lại mở ra cơ hội cho “sát thủ” trẻ Lukaku trong vai trò mũi nhọn.

Ngược lại, HLV Wilmots dựa vào kinh nghiệm của các cầu thủ để xây dựng hệ thống phòng ngự xoay quanh cặp trung vệ Kompany - Van Buyten (hoặc Vermaelen). Hai vị trí hậu vệ cánh luôn được dành cho những cầu thủ vừa phòng ngự chắc vừa có khả năng chơi dâng cao để góp phần mở rộng mặt trận tấn công. Và dù chơi với sơ đồ nào thì Witsel cũng vẫn là cầu thủ chơi sâu nhất trong hàng tiền vệ của Quỷ đỏ.

Với những phân tích kể trên, thật khó tìm ra điểm yếu của đội tuyển Bỉ. Tuy nhiên, HLV Wilmots vẫn có lý do để lo lắng bởi các cầu thủ của ông có thể đánh mất sự tập trung mà thay vào đó là sự tự mãn trước những lời tâng bốc từ các phương tiện truyền thông đại chúng. Ông cần phải giúp các học trò giữ được sự khiêm tốn, bình tĩnh bởi rõ ràng họ vẫn chưa đạt được bất cứ điều gì.

Mặt khác, sau hành trình ấn tượng tại vòng loại World Cup 2014, sự kỳ vọng mà các CĐV đặt vào đội tuyển Bỉ sẽ cao hơn, dẫn đến sức ép sẽ càng lớn hơn. Thế nên, hãy chờ xem liệu Quỷ đỏ sẽ sống tốt trong một bảng gồm Nga, Algeria và Hàn Quốc để đáp ứng sự kỳ vọng hay sẽ chết như những đội bóng từng được tâng bốc lên tận mây trước ngày khai cuộc nhưng cuối cùng chẳng làm được điều gì để xứng đáng với sự ca ngợi đó?

Nam Khang


Đồng đều và rất tài năng

Nhìn vào đội hình Bỉ, bạn có cảm giác đó là đội hình Premier League mở rộng. Với Vincent Kompany của Manchester City, Eden Hazard từ Chelsea, Kevin Mirallas từ Everton, Marouane Fellaini của Manchester United, Thomas Vermaelen của Arsenal, Christian Benteke từ Aston Villa, Romelu Lukaku từ Chelsea, Jan Vertonghen của Tottenham, và thủ thành Simon Mignolet của Liverpool.

Tính ra, có đến 8 trong 11 vị trí đang chơi bóng tốt ở đảo quốc nên họ rất nhuần chiến thuật 4-3-3 và giới chuyên môn còn cho rằng trong những hoàn cảnh khó khăn, họ có thể chuyển sang chơi theo sơ đồ 4-4-2 một cách dễ dàng. Song với HLV Marc Wilmots, 4-2-3-1 mới là nền tảng khi đội phải đương đầu với những đối thủ mạnh. Cần chặt chẽ hơn là phóng khoáng, cần liền lạc hơn là phiêu lưu của sơ đồ 4-3-3.

Simon Mignolet dù chơi rất hay ở Liverpool nhưng anh không thể tranh chấp vị trí trong khung thành của nhà vô địch Liga Thibaut Courtois. Trên tuyến phòng thủ, Alderweireld chỉ đá dự bị ở Atletico Madrid nhưng chơi rất ổn định bên cạnh bộ ba Kompany, Vermaelen và Vertonghen. Cả 4 cầu thủ đều có thể chơi vai trung vệ nên khi cần có thể đặt một tiền vệ cánh vào vị trí hậu vệ mà chẳng làm suy yếu hệ thống. Tuyến giữa với bộ ba Witsel, Fellaini và Hazard có thừa sáng tạo, sức mạnh và sự bền bỉ để làm nền phóng cho hàng tấn công sắc bén và mạnh mẽ với De Bruyne, Lukaku và Mirallas.

Với đội hình có độ tuổi lý tưởng (24,8) và thừa kinh nghiệm (bình quân 30 lần được tuyển), Bỉ đủ sức thách thức mọi đối thủ và có thể vượt qua những khó khăn về thời tiết trên đất Brazil để chí ít có tên trong vòng 8 đội ở World Cup 2014.

THANH NHƯ

Tiền đạo Kevin De Bruyne (trái, Bỉ) trong trận gặp Bờ Biển Ngà.

Tiền đạo Kevin De Bruyne (trái, Bỉ) trong trận gặp Bờ Biển Ngà.

Tin cùng chuyên mục