Đón gần 230 công dân Việt Nam về nước

Chuyến bay VJ2723 xuất phát từ sân bay quốc tế Narita (Nhật Bản) lúc 17 giờ ngày 30-6 và hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 21 giờ 30 phút cùng ngày, đưa 227 công dân Việt Nam về nước.
Ngay khi xuống sân bay, toàn bộ hành khách được lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế sân bay Đà Nẵng tiến hành giám sát y tế
Ngay khi xuống sân bay, toàn bộ hành khách được lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế sân bay Đà Nẵng tiến hành giám sát y tế

Trong số 227 công dân, có 74 trường hợp mang thai; 15 trẻ em, người cao tuổi; 27 người mắc bệnh hiểm nghèo; 36 trường hợp nhân đạo; 16 lao động hết hợp đồng; 12 sinh viên/học sinh các trường, ký túc xá đóng cửa và 47 trường hợp đặc biệt khó khăn về kinh tế, thăm thân nhân, hết hạn visa.

Ngay khi xuống sân bay, toàn bộ hành khách được lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế sân bay Đà Nẵng tiến hành giám sát y tế và đánh giá sơ bộ về tình hình sức khỏe. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành khử trùng các trang thiết bị, hành lý cá nhân, máy bay, nhà ga đến theo đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19.
Đến 23 giờ ngày 30-6, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã đưa các công dân này về địa điểm cách ly tập trung

Đến 23 giờ ngày 30-6, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã đưa các công dân này về địa điểm cách ly tập trung. Hầu hết các công dân này được Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng tiếp nhận và cách ly tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Riêng trường hợp đau ốm, thai sản đặc biệt đã được xe cấp cứu 115 Đà Nẵng chuyển đến các bệnh viện tại Đà Nẵng.

Tin cùng chuyên mục