Dự án Khu dân cư 202 ha ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, Phú Quốc: Nghiêm túc khắc phục việc chậm trễ

Dự án Khu dân cư 202 ha ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, Phú Quốc: Nghiêm túc khắc phục việc chậm trễ

Nhiều người dân ở ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang đang trong vùng bị giải tỏa Dự án Khu dân cư 202 ha, bức xúc vì chuyện quyết định thu hồi đất được UBND huyện Phú Quốc ký ngày 31-8-2006 nhưng mãi đến ngày 5-9-2008 (tức là gần 25 tháng sau) nhiều hộ dân mới được nhận quyết định!?

  • Lỗi thời!

Dự án Khu dân cư 202 ha ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, Phú Quốc: Nghiêm túc khắc phục việc chậm trễ ảnh 1

Người dân ở ấp Suối Lớn trình bày những bức xúc với PV Báo SGGP.

Khoảng cách giữa quyết định thu hồi và biên bản triển khai quyết định thu hồi của UBND huyện Phú Quốc cách nhau gần 25 tháng là vấn đề mấu chốt dẫn đến khiếu nại tập thể của người dân ở đây.

Họ cho rằng, khoảng thời gian hơn 2 năm này, giá đất đã biến động rất lớn nhưng chính quyền lại áp giá theo thời điểm ra quyết định là một thiệt thòi!?

Ông Trần Ngọc Trúc, nguyên Trưởng công an xã (nay là thị trấn) An Thới, một trong những người liên đới đến chuyện đất đai tại dự án này, đã “trưng” một biên bản do Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện lập có chữ ký xác nhận của Chủ tịch UBND xã Dương Tơ.

Theo biên bản, quyết định thu hồi đất được UBND huyện ký ngày 31-8-2006 nhưng mãi đến ngày 5-9-2008 (tức là gần 25 tháng sau) có nhiều hộ dân mới được nhận. Theo ông Trúc, ít nhất 30 hộ dân dính vào trường hợp này.

Ông Lý Văn Chung, có khoảng 5.000m² đất bị thu hồi, kiến nghị: “Nếu quyết định được giao đúng hạn, chúng tôi chấp nhận mức giá đền bù như mức đã áp dụng vào năm 2006. Việc nhận quyết định trễ hơn 2 năm không phải lỗi của dân thì yêu cầu mức đền bù phải tính theo thời điểm được đền bù, để dân không bị thiệt”.

Bức xúc hơn, bà Danh Thị Ngọc Hiền cho biết: “Đất của tui trên 29 công (29.000m²), có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải giao cho dự án nhưng chưa gì xe ủi đã san hết mấy ngàn m2 khi chuyện đền bù chưa giải quyết xong”.

  • Chờ sửa sai

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, cho biết: Các quyết định thu hồi đất ở dự án Khu dân cư 202 ha được huyện triển khai đến từng hộ dân từ năm 2006 đến nay.

Lý giải việc trao quyết định sau 2 năm, ông Hồng cho rằng: Một số quyết định trao trễ là do người dân bận đi làm ăn xa hoặc có người ở tận TPHCM, Hà Nội…, ít có điều kiện tiếp xúc!? Nhưng khi chúng tôi “trưng ra” một số trường hợp nhận quyết định trễ rơi vào người dân có nhà và đang sống tại Phú Quốc, ông Hồng mới thừa nhận, sẽ xem xét lại, xử lý từng trường hợp cụ thể, theo hướng lỗi do chính quyền thì chính quyền có trách nhiệm tính lại cho dân.

Khi chúng tôi nêu vấn đề hơn 2 năm mới triển khai quyết định thu hồi đất cho nhiều hộ dân ở Dự án Khu dân cư 202 ha, ông Bùi Ngọc Sương, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhận định: Hoàn toàn do thiếu sót của nhà nước và sẽ kiểm điểm trách nhiệm lỗi này do UBND huyện Phú Quốc hay Phòng Tài nguyên – Môi trường để xử lý.

Theo ông Bùi Ngọc Sương, tỉnh đã cho Phú Quốc áp dụng cơ chế bồi thường Dự án Khu dân cư 202 ha giống như quy hoạch xây dựng sân bay Phú Quốc. Tuy nhiên, theo ông Sương, các hộ đã nhận xong tiền bồi hoàn thì không thể hồi tố.

Tin rằng, những “lời hứa” của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Bùi Ngọc Sương sẽ được UBND huyện Phú Quốc thực hiện nghiêm túc đối với người dân liên đới trong Dự án Khu dân cư 202 ha! 

CAO PHONG

Tin cùng chuyên mục