Dự án tái định cư sân bay Long Thành: Chậm tiến độ do thiếu vốn

Khu tái định cư (TĐC) Lộc An - Bình Sơn (thuộc dự án sân bay Long Thành) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA) tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư có diện tích hơn 280ha với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Sau thời gian dài ngưng trệ, một số hạng mục đã được khởi động trở lại nhưng chậm tiến độ do thiếu vốn.
Công trình chợ tại khu TĐC Lộc An - Bình Sơn chỉ có 1 xe san gạt, múc đất trên công trường
Công trình chợ tại khu TĐC Lộc An - Bình Sơn chỉ có 1 xe san gạt, múc đất trên công trường

Khu TĐC Lộc An - Bình Sơn được thiết kế quy mô đáp ứng cho hơn 4.800 hộ dân phải di dời để xây dựng sân bay Long Thành và hiện có hơn 1.500 căn nhà được xây dựng, nhiều hộ gia đình chuyển về sinh sống. Hiện 6/11 gói thầu của khu TĐC bị chậm tiến độ, trong đó có 2 trường tiểu học, 2 trường THCS, trung tâm văn hóa xã và chợ.

Ghi nhận vào đầu tháng 7, công trình 2 trường tiểu học mới xong phần móng, phòng học nhưng công trường chỉ có vài công nhân làm việc, dựng lều bạt trông coi. Còn tại công trường xây chợ, chỉ có một xe xúc đất, san gạt mặt bằng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, 11 công trình tại khu TĐC được khởi công năm 2021, nhưng đến cuối năm 2022 chỉ 5 công trình hoàn thành, 6 công trình còn lại đạt khoảng 15% phần việc nên Ban QLDA đã thanh lý, chấm dứt hợp đồng với nhà thầu.

Theo phản ánh của các hộ dân bị thu hồi đất xây dựng sân bay Long Thành chuyển đến ở tại khu TĐC Lộc An - Bình Sơn, do việc chậm xây dựng Trường Tiểu học Suối Trầu đã khiến hơn 380 học sinh là con em của họ phải đi học nhờ ở Trường Tiểu học Bình Sơn. Chị Phạm Thị Thu Cúc (người dân ở khu TĐC) cho biết, gần 3 năm di dời về khu TĐC nhưng trường vẫn chưa xây xong, việc đi học của con chị và nhiều con em các hộ dân không được thuận lợi.

Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mức vốn hơn 22.800 tỷ đồng do UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dự án thực hiện từ năm 2017-2021 và nguồn vốn được Trung ương bố trí thực hiện các dự án thành phần xây dựng các khu TĐC, tái lập hạ tầng ngoài ranh giới sân bay, bồi thường, hỗ trợ TĐC. Do quá trình thực hiện gặp khó khăn, dự án đã không hoàn thành đúng kế hoạch nên việc giải ngân nguồn vốn cho dự án sau năm 2021 không thực hiện được.

Tại cuộc họp trực tuyến về tiến độ thực hiện dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào đầu tháng 6-2023, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị cơ quan Trung ương xem xét cho tạm ứng hơn 842 tỷ đồng từ nguồn vốn đã bố trí để chi trả phần còn lại, đảm bảo tiến độ chung của dự án. Trong đó, cần hơn 737 tỷ đồng chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân (kể cả hoàn trả tiền đã tạm ứng) và khoảng 105 tỷ đồng thực hiện tiếp 6 gói thầu tại Khu TĐC Lộc An - Bình Sơn.

Theo Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Đỗ Thành Trung, toàn bộ dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành đã được giao cho tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư và việc sử dụng nguồn vốn phải đúng với phạm vi mà Quốc hội đã phê duyệt. Đối với vấn đề hết niên hạn thực hiện dự án, Bộ GTVT cũng đã trình Quốc hội chủ trương điều chỉnh dự án, trong đó có nội dung điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện.

Vì vậy, Đồng Nai phải làm rõ các vấn đề như nguồn để tạm ứng vốn là nguồn nào, thực hiện các hạng mục nào để Bộ KH-ĐT cùng Bộ Tài chính, Bộ GTVT có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục