Về việc Công ty Thiên Sơn xây dựng cao ốc lấn hẻm

Đừng để pháp luật bị coi thường

Trang Bạn đọc Báo SGGP ngày 12-6-2006 có bài
Đừng để pháp luật bị coi thường

Trang Bạn đọc Báo SGGP ngày 12-6-2006 có bài Chuyện khó tin nhưng có thật!”, nêu việc Công ty TNHH Thiên Sơn không chấp hành quyết định xử lý của UBND quận 3 và các cơ quan chức năng về việc xây dựng cao ốc lấn chiếm hẻm. Sau khi báo đăng, nhiều bạn đọc đã đề nghị các cơ quan có trách nhiệm phải xử lý nghiêm vụ việc này.

Lỗi tại ai?

Đừng để pháp luật bị coi thường ảnh 1

Công ty Thiên Sơn đào con hẻm số 5 Nguyễn Gia Thiều làm đường dẫn vào tầng hầm, bít luôn đường thoát hiểm của các hộ trong khu phố.

Sau khi UBND quận 3 có công văn yêu cầu Công ty Thiên Sơn phải ngưng xây dựng trên đất hẻm, nhiều lần đại diện công ty hứa trong cuộc họp tổ dân phố và các ban ngành chức năng là sẽ ngưng thi công, nhưng sau đó vẫn tiếp tục cho xây dựng cả ngày lẫn đêm để hoàn thiện công trình.

Khi Công ty Thiên Sơn ngoan cố không chấp hành lệnh đình chỉ thi công của cơ quan chức năng, nhân dân phản ánh thì cơ quan chức năng ra tiếp quyết định đình chỉ xây dựng mà không có cán bộ nào đến kiểm tra xem công ty có thực hiện lệnh đình chỉ thi công hay không.

Nếu phản ánh của chúng tôi ngay từ đầu được các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý thì sự việc đã khác đi rất nhiều. Một vết trầy không chữa trị ngay để thành ung nhọt, lỗi tại ai?!

Hiện nay, ngoài phần đã chiếm dụng xây cao ốc, Công ty Thiên Sơn còn chiếm dụng toàn bộ con hẻm, đoạn từ đường Nguyễn Gia Thiều vào giữa hẻm dài 50m, rộng 4m làm sân riêng để lập bãi giữ ô tô, không cho bà con đến con hẻm này tập thể dục.

LÊ ĐÌNH LIỆU (P6 Q3)

Vì sao các cơ quan chức năng liên quan lại bất lực?

Chúng tôi, những đảng viên và người dân tại hẻm số 5 đường Nguyễn Gia Thiều (P6 Q3), rất thắc mắc: Vì sao chính quyền địa phương lại bất lực trước sự sai phạm của một doanh nghiệp? Vì sao các ngành chức năng lại để vụ việc kéo dài đến 8 tháng vẫn không cưỡng chế công ty này?

Chúng tôi đề nghị lãnh đạo thành phố phải kiên quyết xử lý việc sai phạm này; xem xét cụ thể trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Đừng để hiệu lực quản lý nhà nước bị coi thường.

NGUYỄN TRÚC QUỲNH (P6 Q3)

Cần xử lý từ gốc

Theo chúng tôi, việc Công ty TNHH Thiên Sơn cố tình vi phạm về xây dựng (xây dựng trên phần đất công cộng), trì hoãn thi hành quyết định giải tỏa, tháo dỡ của các cấp chính quyền, cần phải được xem xét nguyên nhân từ gốc.

Trước hết từ cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng là Sở Xây dựng TPHCM. Phải nói rằng các cán bộ có trách nhiệm của sở đã lạm dụng thẩm quyền được giao và sự hiểu biết của mình để “lách luật”, nhằm đáp ứng yêu cầu của Công ty Thiên Sơn; đồng thời tránh cho mình khỏi liên quan đến pháp luật, bằng cách sử dụng câu “thòng” trong văn bản cấp phép: “Chủ nhà hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có tranh chấp…”.

Thật sự, đây chỉ là lời nhắc nhở, không có giá trị trong một văn bản cấp phép của cơ quan chức năng, song nó mang tính chất khuyến khích vi phạm và đã “giúp” đơn vị xây dựng hợp pháp hóa sự vi phạm của mình. Cách làm này ngày càng phổ biến trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chính vì thế, xử lý sự vi phạm của Công ty TNHH Thiên Sơn là đương nhiên. Nhưng xử lý vi phạm của cá nhân, đơn vị liên quan đến việc cấp phép sai này là điều cần thiết.

TRẦN QUANG TUẤN (Q1-TPHCM)

Tin cùng chuyên mục