
Ngày 14-12, trong phiên họp cuối cùng của năm 2004, Ủy ban thị trường tự do thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định tăng lãi suất tiền gửi ngắn hạn từ 2% lên 2,25%. Đây là lần thứ 5 liên tiếp kể từ tháng 6 vừa qua, FED quyết định tăng lãi suất ngân hàng với phương châm "thận trọng và vừa phải".
Trong một tuyên bố sau cuộc họp ở Washington, ủy ban này cho biết chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn tiếp tục được điều chỉnh một cách linh hoạt trong năm 2005 nhằm kiềm chế tỷ lệ lạm phát ở mức thấp, đồng thời góp phần kích thích chỉ số tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng bền vững của nền kinh tế Mỹ.

Theo đánh giá của các nhà phân tích, quyết định tăng lãi suất của FED là dấu hiệu chứng tỏ rằng nền kinh tế Mỹ đang phục hồi nhanh chóng và đạt tốc độ tăng trưởng bền vững. Ngoài ra, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Mỹ hy vọng lãi suất cao sẽ hấp dẫn giới đầu tư nước ngoài mở rộng hoạt động sản xuất và kinh doanh trên thị trường Mỹ.
Các chuyên gia kinh tế dự đoán, Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất dần dần, mỗi lần 0,25% cho tới khi đạt được mức lãi suất 3%.
Theo khảo sát mới nhất của Công ty "Merrill Lynch & Co", quyết định trên của FED đã ngay lập tức tác động tới thị trường tiền tệ. Trên thị trường chứng khoán New York, 1 USD đổi được 1,3285 euro, tăng so với mức 1,3310 euro/1 USD tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 13-12.
Tuy nhiên, báo cáo ngày 14-12 của Bộ Thương mại Mỹ cho biết thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 10 đã leo lên mức kỷ lục mới 55,5 tỷ USD, tăng 8,9% so với tháng 9, mà một trong những nguyên nhân chính là do giá dầu thế giới tăng mạnh. Ngoài ra, nhiều tổ chức thương mại cho rằng các chính sách thương mại không hiệu quả của Washington cũng là một nguyên nhân làm thâm hụt thương mại tăng mạnh.
H.N. (Theo TTXVN)