Game show - Tham dự dễ không?

 Thủ tục tham dự các chương trình game show của HTV
Game show - Tham dự dễ không?

Ước tính đến nay, trên các kênh truyền hình từ trung ương đến địa phương, có khoảng 40 trò chơi truyền hình (game show) đã ra mắt khán giả và dự báo số lượng trò chơi sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

  • VTV – tiên phong
Game show - Tham dự dễ không? ảnh 1

Chương trình “Năng động”, một game show do HTV thực hiện. Ảnh: Đ.V.D

Được khởi động bằng chương trình trò chơi vận động SV 96, ngay lập tức chương trình này đã thu hút đông đảo người xem, nhất là thanh niên và “góp phần” đưa tên tuổi người dẫn chương trình “ông chín phẩy năm” Lại Văn Sâm đi vào lòng khán giả cả nước. Tiếp đó, các chương trình khác của VTV lần lượt ra đời như: Đường lên đỉnh Olympia, Ở nhà chủ nhật, Chiếc nón kỳ diệu, Hành trình văn hóa… thu hút khán giả và cả quảng cáo cho đến tận hôm nay.

Với lợi thế phủ sóng cả nước, trường quay rộng, các trò chơi này của VTV đã truyền được cảm hứng đến khán giả. Thời điểm đầu năm 2000, với việc phát vào các “giờ vàng” (trưa chủ nhật), các trò chơi này đã “hớp hồn” khán giả từ Bắc chí Nam. Gần đây, VTV cho ra mắt chương trình mua lại bản quyền mang tên Ai là triệu phú?.

Với 15 câu hỏi, người chơi sẽ vượt qua 3 cột mốc quan trọng ở câu số 5, 10 và 15. Nếu trả lời đúng câu 15, người chơi sẽ nhận được giải thưởng 50 triệu đồng. Hãy chọn giá đúng là chương trình khá dễ chơi và dễ thắng vì ngoài việc may rủi (xác suất không cao), ai siêng đi chợ là có khả năng trúng. Gần đây, để “gần” với khán giả phía Nam hơn, VTV đã cho ra đời trò chơi Sóng nước phương Nam với những màn thi phỏng theo những thói quen trong sinh hoạt, lao động của người dân miệt sông nước ĐBSCL. Tuy nhiên, theo đánh giá chung của người xem truyền hình, các trò chơi này hiện chưa mang lại hiệu quả như nhà sản xuất mong muốn.

  • Đài đài vào cuộc

Vui để học và Trúc xanh là hai chương trình đánh dấu sự “vào cuộc” game show của Đài Truyền hình TPHCM (HTV). Tuy nhiên, hai chương trình này còn “lặng lẽ” so với Vui cùng Hugo và Rồng Vàng. Đây là kết quả từ các cuộc thương thuyết dài hơi của HTV với nhiều tập đoàn truyền hình và giải trí lớn trên thế giới để “bắc cầu” cho những game show sau.

Từ năm 2004 đến nay là thời gian “nở nồi” trò chơi truyền hình của HTV với Chung sức, Nốt nhạc vui, Hát với ngôi sao, Nhịp sống sôi động, Năng động, Mọi người cùng thắng, Kim tự tháp, Siêu thị may mắn, Chuyện nhỏ… Đây là những sân chơi lớn vì trò chơi có thể dành cho hàng chục bạn trẻ chơi cùng lúc, yếu tố này tạo sự truyền cảm đến người cổ vũ, tạo không khí rất sinh động trên màn ảnh nhỏ.

Sắp đến, một game show cho thiếu nhi nữa sẽ được phát trên kênh HTV7 lúc 19 giờ tối thứ ba và thứ năm hàng tuần mang tên là Stinky & Stomper. Khác với Vui cùng Hugo, trò chơi này mang tính tương tác và đối kháng cao, tạo nhiều hứng thú cho người chơi. Mỗi cuộc chơi sẽ có 8 thí sinh (đăng ký qua số tổng đài của chương trình), chia thành từng cặp, lần lượt trải qua các trò chơi: trượt nước, bắn bi, đua xe gỗ, trượt tuyết… dưới sự hướng dẫn của 2 nhân vật Stinky (do diễn viên kịch Hương Giang lồng tiếng) và Stomper (do Quách Hồ Ninh lồng tiếng), dẫn chương trình là diễn viên kịch Hoàng Trinh.

Sự lớn mạnh của hai “người khổng lồ” VTV và HTV đã đánh thức hàng loạt các đài truyền hình địa phương. Khán giả Đồng Nai hiện đang hết sức hào hứng với chương trình Chiếc hộp bí mật phát đều đặn hàng tuần. Đài truyền hình Cần Thơ, ngoài game show Lướt sóng, hiện đang xúc tiến cộng tác với Trung tâm Truyền hình VN tại Cần Thơ xây dựng nhiều chương trình cho nhà nông, cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Đây là những dự án lớn khi trung tâm này vừa khai trương phim trường lớn nhất phía Nam.

QUỐC ĐỊNH

 Thủ tục tham dự các chương trình game show của HTV

- Trước mỗi đợt tuyển khán giả tham dự các chương trình trò chơi truyền hình, HTV sẽ thông báo nhiều lần qua truyền hình thể lệ dành cho đối tượng tham dự từng chương trình, ngày tập trung trắc nghiệm, các giấy tờ cần thiết mang theo, trang phục, độ tuổi, sức khỏe...

- Tùy theo đối tượng của từng chương trình, thủ tục đăng ký dự thi và nội dung trắc nghiệm sẽ khác nhau, ví dụ như lứa tuổi thiếu nhi sẽ không có yêu cầu mang giấy tờ tùy thân. Nội dung thi (tùy theo đối tượng dự thi và tuyển chọn) như với chương trình Rồng vàng, người dự thi phải điền trả lời khoảng 20 câu hỏi trắc nghiệm. Thí sinh nào hoàn thành đúng nhiều đáp án và trong thời gian nhanh nhất sẽ được chọn dự thi.

Nội dung các câu hỏi trắc nghiệm của các chương trình trò chơi truyền hình của HTV đều là kiến thức tổng hợp về khoa học, kinh tế, lịch sử, văn hóa, xã hội, địa lý... của VN và thế giới. Nội dung này cũng tương ứng với các câu hỏi trong cuộc thi mà thí sinh sẽ tham dự (nếu trúng tuyển). Điều này đòi hỏi người dự thi phải có trí nhớ tốt và kiến thức rộng. Đặc biệt, chương trình Trúc xanh lại đòi hỏi thí sinh phải thuộc nhiều câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ, câu đố... trong kho tàng văn học dân gian VN.

- Người tham dự trò chơi sẽ đến đăng ký tại Đài truyền hình TP (gần đây được bố trí tại sân Hoa Lư). Thời gian đăng ký cụ thể do Phòng Tổ chức của HTV ấn định (đã được thông báo). Khi đăng ký, thí sinh phải điền đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ảnh... vào phiếu đăng ký thi trắc nghiệm để ban tổ chức tiện liên hệ sau này.

- Sau khi trắc nghiệm, người chơi sẽ đợi ban tổ chức liên hệ lại. Tùy theo số lượng người chơi đăng ký ít hay nhiều mà thời gian liên hệ sẽ  nhanh hay chậm (và còn tùy thuộc vào hệ số điểm khi trắc nghiệm).

- BTC ưu tiên cho những ai đăng ký sớm (và có hệ số điểm trắc nghiệm cao) để xếp lịch thu hình theo thứ tự. Tuy vậy, điều này cũng tùy thuộc vào kế hoạch sản xuất chương trình của Ban Chương trình HTV.

- Kế hoạch sản xuất các chương trình trò chơi truyền hình của HTV vào khoảng 52 chương trình/năm.

- Hiện nay và sắp đến, số lượng trò chơi truyền hình mà HTV phát sóng là 17 chương trình.

P.V (Theo Phòng Tổ chức Đài truyền hình TP. HCM)

Tin cùng chuyên mục