“Giá nóng” Let’s Go và “cơn sốt” Grammar Sense…

“Giá nóng” Let’s Go và “cơn sốt” Grammar Sense…

Chương trình tăng cường tiếng Anh đưa vào nhà trường đã được nhiều phụ huynh và học sinh hồ hởi đón nhận. Tuy nhiên, khi mua sách cho con em, không ít phụ huynh đã giật mình vì cái giá “quá hớp” của nó – điều mà ngành giáo dục đã thả nổi, thay vì phải có giải pháp hợp lý…

  • “Cái giá” của tăng cường tiếng Anh

Thư viện một trường tiểu học có dạy chương trình tăng cường tiếng Anh (TCTA) ở quận 3 luôn tấp nập. Phụ huynh chen chúc nhau mua sách tiếng Anh theo dặn dò của giáo viên. Cầm 2 quyển sách Let’s Go 3 trên tay, một phụ huynh thốt lên: “124 ngàn đồng cho 2 quyển sách, cao gấp mấy lần một bộ sách giáo khoa lớp 4”. Chị V.A xem lướt qua quyển Let’s Go 2A tặc lưỡi : “51 ngàn cho một quyển sách…”. Chị nói: “Biết là sách mắc nhưng cũng phải mua…”.

“Giá nóng” Let’s Go và “cơn sốt” Grammar Sense… ảnh 1

Bộ sách Let's Go.

Ngoài bộ Let’s Go, giá của bộ sách American Hotline (bài học và bài tập) đang được giảng dạy ở chương trình TCTA bậc THCS còn chóng mặt hơn: bộ American Hotline starter và 1 băng cassette dành cho học sinh lớp 6 TCTA là 275.000 đồng (gồm 151.000 đồng cho sách bài học và 98.000 đồng cho phần bài tập). Với giá sách này, không ít phụ huynh ngao ngán vì cùng một lúc phải chi quá nhiều cho việc mua sắm cho con vào dịp đầu năm học mới.

Để giảm chi “ngân sách” gia đình, nhiều phụ huynh đã có “sáng kiến” chỉ mua sách bài học và mượn sách bài tập để photo. Chị Hạnh, chủ một tiệm photo trên đường Trần Quang Khải chỉ chồng sách workbook (bài tập) nói: “Giáo viên đặt photo vài chục cuốn là chuyện thường. Sách photo, tuy không đẹp bằng sách gốc nhưng giá chỉ 8 ngàn.

Đâu phải ai cũng đủ tiền để mua cả bộ”. Một giáo viên Trường TH Đô Lương nói vẻ bức xúc: “Phụ huynh ở đây đều là dân lao động. Con em của họ được học tiếng Anh, ai cũng mừng nhưng giá sách quá mắc khiến nhiều người không có tiền mua phải dùng sách photo dù đã có văn bản cấm. Sách photo toàn đen trắng, tội các em quá”.

Sách và tài liệu dành cho giáo viên cũng có giá khá cao. Để dạy chương trình Let’s Go, trường phải trang bị cho mỗi giáo viên một quyển tài liệu và bộ hình ảnh lên đến trên 700.000đ. Hiệu trưởng một trường dân lập cho biết, để giảm bớt chi phí, ông chỉ mua 1 quyển gốc rồi photo thành nhiều cuốn cho giáo viên.

  • Giá cao vì sách “ngoại”?

Giải thích về giá sách, ông Võ Đại Phúc, đại diện cao cấp Nhà xuất bản (NXB) Oxford tại Việt Nam cho biết, giá sách hiện nay khó có thể giảm do sách được in từ nước ngoài. NXB Oxford đã biên soạn lại sách Let’s Go cho phù hợp với chương trình học tiếng Anh tự chọn của Việt Nam bằng cách nhập phần bài học và bài tập của 2 quyển 1 và 2 rồi chia thành quyển 1A, 1B hoặc 2A, 2B và NXB đã có chiến lược giảm giá.

Tuy nhiên, do số học sinh theo học chương trình TCTA còn ít nên giá sách chưa thể giảm được. Còn theo ông Nguyễn Hoàng Tuấn, chuyên viên Phòng Trung học phổ thông (Sở GD-ĐT), giá sách tuy có cao “nhưng dùng cho cả năm học và tính ra không quá mắc”(!?).

Điều khó hiểu: Sở đưa chương trình tiếng Anh vào nhà trường, quy định cả sách học và dạy nhưng Sở lại… thả nổi việc lo liệu sách cho phụ huynh, học sinh và cả giáo viên. Theo tìm hiểu của chúng tôi, kể từ khi triển khai chương trình TCTA ở cấp tiểu học tại TPHCM, số sách Let’s Go bán ra tại thị trường Việt Nam tăng lên không ngừng, trung bình mỗi năm có từ 300.000 – 500.000 quyển được tiêu thụ. Điều này có lợi cho ai?

Mới đây, Sở đã phổ biến sẽ đưa vào giảng dạy bộ sách Grammar Sense cho lớp 6 lộ trình A. Chưa đầy một tuần sau khi triển khai chủ trương này, nhân viên nhà sách Xuân Thu (quận 1) cho biết, quyển 1A của bộ sách này đã hết dù bán với giá 100.000 đồng (bài học) và 118.000 đồng (sách bài tập).

Tại buổi làm việc của Thường trực HĐND TPHCM với Sở GD-ĐT vừa qua, trả lời chất vấn về giá sách tiếng Anh, ông Trương Song Đức, Giám đốc Sở chỉ nói ngắn gọn: “Đây là sách của nhà xuất bản nước ngoài chứ không phải là sách của Việt Nam”.

Thế nhưng bà Lương Thị Thuận, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số – Gia đình Trẻ em đã bày tỏ quan điểm: “Giá sách cao nhưng phụ huynh không thể không mua. Tình trạng này cũng giống như ở ngành y tế: Thuốc trị bệnh nằm trong tay những tập đoàn độc quyền định đoạt!”. Dư luận vẫn chưa nhận được lời giải đáp thỏa đáng từ Sở GD – ĐT TPHCM…

NGỌC SƯƠNG

Tin cùng chuyên mục