
Khán giả chắc chắn sẽ rất thích thú khi xem Hòn đảo, phim khoa học giả tưởng kiểu hành động khiến màn ảnh nổ tung (vì đạo diễn chính là chuyên gia thể loại này, Michael Bay). Nhưng điều khiến họ thú vị nhất là lần đầu được xem tài diễn xuất trong dạng phim hành động của một nữ diễn viên trẻ mấy năm gần đây nổi tiếng với thể loại phim tình cảm nhẹ nhàng và tình cảm pha hài.

Scarlett Johansson giai nhân mới của phim hành động
Giai nhân phim hành động mới ấy chính là Scarlett Johansson. Trong Hòn đảo, cô là bạn diễn của Ewan McGregor (nổi tiếng với vai hiệp sĩ Kanobi múa trường kiếm laser trong các tập phim Chiến tranh các vì sao), Michel Clarke Duncan (nam diễn viên Mỹ da đen cao lớn đã diễn rất thành công trong Quản giáo phòng giam tử tù và hai phim Nhiệm vụ bất khả thi), Djimon Hounsou (một tài tử da đen khá nổi tiếng khác) và Steve Buscemi (chuyên gia đóng vai kẻ xấu dữ dằn).
Cô gái trẻ xinh đẹp này trở thành Jordan Two Delta, một phụ nữ được nhân bản vô tính làm “đồ phụ tùng” thay thế cho một người đẹp “thực” nào đó đang sống thảnh thơi, hạnh phúc trên “Hòn đảo”. Khi khám phá được bí mật mình chỉ là một “thành phần” trong một “văn bản hợp đồng bảo hiểm nhân mạng”, Jordan Two Delta muốn nổi loạn nên trở thành mục tiêu diệt trừ bởi đặc nhiệm Delta Force.
Khi diễn cảnh rượt đuổi trên xe môtô, Scarlett đã suýt bị tai nạn. Lần khác nữa thì thấy mình lơ lửng phía ngoài một tòa cao ốc, cách mặt đất khoảng 30 bộ, sự sống bám vào bàn tay của bạn diễn Ewan McGregor. Đó là cái giá phải trả cho thù lao cao mà cô được hưởng, 5 triệu USD. Đây là món tiền lớn dành cho một diễn viên mới chỉ tỏa sáng từ năm 2003 như cô.
Scarlett Johansson lớn lên tại New York cùng với Hunter, người anh trai song sinh cách nay 20 năm. Bố của họ là một kiến trúc sư . Scarlet vào nghề diễn từ khi còn rất trẻ, vai diễn đầu tiên là vào năm 1996 trong Manny & Lo. Hai năm sau, cô bé đã có vai diễn cạnh nghệ sĩ tài danh Robert Redford trong Người thầm thì với ngựa và sáng lên với Thế giới oan hồn.
Năm 2002, cô tốt nghiệp Trường trẻ em năng khiếu ở New York và thực sự trở thành diễn viên ăn khách trong một loạt phim tình cảm nhẹ nhàng và nhận được nhiều lời khen của các nhà phê bình như Lạc lõng trong dịch thuật (đoạt nhiều giải thưởng, trong đó có cả giải BAFTA của điện ảnh Anh); Cô gái với bông tai ngọc (2003); Một tình ca cho Bobby Long (2004); Kết quả hoàn hảo (2004); Phụ nữ tốt lành (2004) và Trong những người tốt (2004).
Thành công lớn với Lạc lõng trong dịch thuật, một phim tình cảm nhẹ nhàng thực hiện bởi nữ đạo diễn Sofia Coppola (con gái của nhà làm phim tài danh Francis Ford Coppola) đã là bệ phóng đưa Scarlett vào câu lạc bộ các nữ nghệ sĩ trẻ hạng A của Hollywood ngày nay gồm Kate Hudosn, Charlize Theron, Jennifer Connelly, Jessica Alba...
Trong những dự án Scarlett Johansson được mời tham gia, ngoài The black Dahlia (đóng chung với Josh Harnett) còn có một phim mới chưa có tựa được thực hiện bởi một trong những đạo diễn Mỹ nổi tiếng nhất trong 50 năm qua là Woody Allen.
Scarlett công nhận mình là một cô gái khó mà thỏa mãn cho được. Cô có thể thức dậy từ lúc 3 giờ sáng để tự làm đẹp các móng tay của mình. “Không thợ nail nào làm cho tôi vừa lòng bằng chính mình. Có lẽ việc quyết định tự làm cho mình bất cứ việc gì có thể làm được trong khả năng và điều kiện của mình là lý do giải thích vì sao tôi sớm gặt hái thành công”, Scarlet tâm sự.
“Tôi còn trẻ, có nhiều tham vọng, nhiều đam mê”, cô nói. “Nhờ có tham vọng, có đam mê mà mỗi người chúng ta mới nỗ lực nhiều hơn”. Tuy nhiên, có những câu hỏi mà Scarlett dứt khoát không chịu trả lời, chẳng hạn như về tình yêu, hôn nhân, làm mẹ… “Tôi mới 20 tuổi, hãy để cho tôi có cơ hội sống đúng theo tuổi của mình. Hãy hỏi lại tôi những câu này trong 30 năm nữa”.
Scarlett nói đúng, cô còn trẻ, đang sống những ngày thành công nên sẽ sớm trở lại với màn ảnh lớn trong Match Point, trình chiếu vào đầu mùa thu 2005.
KHÔI VĂN (tổng hợp)