Giao đất và hỗ trợ bò giống cho hộ tái định cư hồ Định Bình
Do xây dựng hồ Định Bình để giúp cho đồng bào Ba Na tái định cư, có đất sản xuất và phát triển kinh tế gia đình, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã tiến hành giao 81,5 ha đất rừng chuyển mục đích sử dụng sang đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ tái định cư ở các khu vực Suối Cát (Vĩnh Sơn), Tà Nang (thị trấn Vĩnh Thạnh), làng M9, M10 (xã Vĩnh Hòa) và vùng ruộng GNí.
Bà con tái định cư tại 2 xã còn được Trạm Khuyến nông huyện hỗ trợ mỗi xã 1 con bò đực giống 75% máu lai Zêbu để nhân giống. NGỌC THÁI
Trồng 2 vạn cây bồ kết tạo “hàng rào xanh” tại sân bay Asho
Dự án “Xây dựng hàng rào xanh tại điểm nóng Dioxin Asho” do ông Phùng Tửu Bôi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ bảo tồn tự nhiên và phát triển cộng đồng (Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam) nghiên cứu đã được thực hiện tại xã Đông Sơn, huyện miền núi A Lưới, Thừa Thiên-Huế.
Đến nay dự án đã trồng 2 vạn cây bồ kết và gieo 3 kg hạt trinh nữ gai (Mimosa sepiaris) có chiều dài 1.700m hàng rào với tổng diện tích 6 ha. Cây bồ kết là cây gỗ bản địa, kết hợp với cây trinh nữ gai được trồng ở vành đai bên ngoài, sẽ tạo nên một bức tường “hàng rào xanh” dày đặc bao quanh khu vực sân bay Asho. Tổng kinh phí đầu tư dự án khoảng trên 10.000 USD. PHAN LÊ
Sinh sản nhân tạo thành công 4 giống cá quý
Trung tâm Quốc gia Giống thủy sản nước ngọt Nam bộ (tỉnh Tiền Giang) cho biết đã thuần dưỡng và cho sinh sản nhân tạo thành công 4 giống cá quý gồm cá hô, mè hôi, duồng và cá ét mọi có giá trị kinh tế cao. Công trình này nhằm phát triển và bảo tồn nguồn giống cá quý.
Cá duồng là loài cá nước ngọt của sông Mêkông và đây là lần đầu tiên được sinh sản nhân tạo thành công ở Việt Nam. Các loài cá này ăn tạp, dễ nuôi ở ao, lồng bè. TRỌNG TRI