Gió mùa tràn về, thủy điện đầu nguồn cấp tốc xả lũ

Do mưa lũ ở đầu nguồn, ngày 9-9, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã lệnh cho hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình cùng mở thêm cửa xả đáy và phát tối đa các tổ máy. 

Theo cảnh báo mới từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, từ ngày 9-9 đã có một đợt gió mùa Đông Bắc đầu tiên tràn về nước ta trong mùa thu năm 2017, gây nên đợt mưa lớn trên diện rộng. Tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, mưa lớn đã làm sập 2 ngôi nhà ở xã Lâm Giang và xã Châu Quế Hạ; nước lũ tràn về càn quét 10ha lúa của người dân huyện Văn Yên. Tại tỉnh Lai Châu, dọc quốc lộ 12 đoạn từ huyện Phong Thổ đi Nậm Nhùn xảy ra 40 điểm sạt lở nặng, thiệt hại 40 tỷ đồng.

Từ ngày 10 đến 12-9, nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm xuống ngưỡng tạo nên cảm giác se lạnh của mùa thu. Đồng thời gió mùa sẽ nén một rãnh áp thấp gây mưa hiện hoạt động ở tọa độ 24-27 độ vĩ Bắc dịch chuyển dần về phía Nam, kết hợp với hội tụ gió mức 1.500m, tiếp tục gây mưa kéo dài. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương ra bản tin cảnh báo nguy cơ nước lũ dâng cao trên các sông ở miền Bắc và nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở miền núi, nhiều nơi có mưa to đến rất to (cao nhất là 300mm).

Do mưa lũ ở đầu nguồn, ngày 9-9, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã lệnh cho hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình cùng mở thêm cửa xả đáy và phát tối đa các tổ máy.

Gió mùa tràn về, thủy điện đầu nguồn cấp tốc xả lũ ảnh 1 Thủy điện Hòa Bình và Sơn La cùng xả lũ tùy theo diễn biến mưa lũ

Tùy theo diễn biến mưa lũ, các nhà máy thủy điện có thể mở thêm các cửa xả đáy. Đây là lần thứ 4 thủy điện Sơn La phải mở cửa xả đáy trong mùa mưa lũ năm nay. Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ gây ra, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã yêu cầu các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông về thông tin xả lũ và chuẩn bị các phương án phòng chống thiệt hại do mưa lũ, đảm bảo an toàn cho hạ du.

Tin cùng chuyên mục