Gorbachev làm người mẫu cho Louis Vuitton

Gorbachev làm người mẫu cho Louis Vuitton
Gorbachev làm người mẫu cho Louis Vuitton ảnh 1

Cựu Tổng thống Nga Mikhail Gorbachev vừa trở thành gương mặt người mẫu mới của hãng thời trang nổi tiếng của Pháp - Loius Vuitton, bên cạnh các tên tuổi như vợ chồng cựu danh thủ quần vợt Steffi Graf-Andre Agassi và ngôi sao điện ảnh Catherine Deneuve.

Trong bức ảnh quảng cáo, ông Gorbachev ngồi trong xe hơi bên cạnh là chiếc túi xách Vuitton, phía ngoài cửa hông là bức tường Berlin. Vuitton cũng cho biết đã đóng góp số tiền (không được tiết lộ) cho dự án của cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore chống sự nóng lên của toàn cầu và Hội Chữ thập xanh quốc tế của ông Gorbachev thúc đẩy phát triển bền vững.

H.Q (theo CNN)

Biểu tình bằng…bồn cầu

Gorbachev làm người mẫu cho Louis Vuitton ảnh 2

Các thành viên Tổ chức Hòa bình Xanh (Greenpeace) vừa có ý tưởng bơm một mô hình bồn cầu khổng lồ, giống hệt bồn cầu thật từ màu sắc đến chi tiết kiểu dáng.

Mục đích: phản đối tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng tại bãi biển Las Muertos ở Puerto Vallarta.

Tổ chức này cũng từng tỏ bày sự phản đối bằng các cách trèo lên cây, lên cần cẩu, khỏa thân hay thậm chí sử dụng bao cao su…

V.Kh (theo 20Minutes)

Chó bơi 4km để cho con bú

Gorbachev làm người mẫu cho Louis Vuitton ảnh 3

Con chó mẹ Huahua ở Trùng Khánh (Trung Quốc) sinh 4 chú chó con tại Shanhuba, nơi trở thành một “ốc đảo” trên sông Trường Giang sau những đợt mưa lớn mới đây. Mỗi ngày Huhua phải bơi 1,2km đến “ốc đảo” để cho con bú rồi sau đó bơi thêm 1,1km nữa để đến một thành phố khác kiếm ăn. Mỗi ngày Huahua thực hiện cuộc hành trình kiếm ăn và nuôi con hai lần, gồm lần đầu vào khoảng 7g sáng và lần hai vào khoảng 7g tối.

Cách đây 2 ngày, nước sông lại dâng cao, người mẹ chó lại “tha” các con của mình lên chỗ cao hơn. Câu chuyện về chó mẹ Huahua được Huang Pingren, một người chuyên bơi qua đảo mỗi ngày phát hiện cách đây vài tuần.

H.X. (theo Tin tức Trùng Khánh Buổi tối)

Trung Quốc
Tìm thấy chất độc hại trong chuối sấy

Các nhà chức trách về an toàn chất lượng Trung Quốc vừa phát hiện 2 tấn chuối sấy khô nhập khẩu từ Philippines có chứa dioxyde lưu huỳnh cao hơn mức độ cho phép. Hàm lượng dioxyde lưu huỳnh tìm thấy trong sản phẩm chuối sấy khô này gấp gần 25 lần so với giới hạn cho phép theo quy định ở Trung Quốc. Được biết công ty nhập khẩu sản phẩm trên là một công ty ở Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông.

H.K (theo THX)

Đeo đồ cổ mà không biết

Các nhà khảo cổ vừa phát hiện một dây đeo cổ bằng vàng có từ năm 3.000 trước CN đang được đeo trên cổ cô thu ngân một cửa hàng tạp phẩm ở vùng Karlovo (Bulgaria). Chiếc vòng cổ này là quà tặng của chồng cô là Boris Todorov, 43 tuổi. Ông này đã đào được rất nhiều vòng vàng trên cánh đồng của mình, sau đó kết thành dây đeo cổ tặng vợ. Các nhà khảo cổ học phát hiện món đồ cổ khi họ vào cửa hàng trên mua sắm vật dụng cần thiết. Họ cho rằng, việc chôn trang sức vàng là một trong những nghi thức mai táng của nền văn minh địa phương thời điểm năm 3.000 trước CN.

H.C. (theo Ananova)

Giữ xác chồng trong nhà hơn 1 năm

Bà Mercedes Velarde ở Mexico City (Mexico) “nhốt” xác ông chồng Edmundo hơn một năm mới bị phát hiện, sau khi những người láng giềng của gia đình bà ngửi thấy mùi hôi không thể chịu được bốc ra từ căn hộ của bà. Khi cảnh sát đến nơi, họ phát hiện thi thể thối rữa của ông Edmundo dưới sàn nhà trong phòng ngủ.

Bà Velarde cho biết chồng bà gần 60 tuổi đã chết tự nhiên cách đây 1 năm. Việc người phụ nữ này giữ lại xác chồng có sự đồng lõa của 2 đứa con chưa đến tuổi trưởng thành. Cả 3 mẹ con bị bắt để kiểm tra tâm thần. Hoặc họ sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị bệnh, hoặc sẽ bị vào tù vì theo luật Mexcico, giữ thi thể người chết là phạm tội.

Ch.H. (theo Reuters)

Trung tâm điều trị tật cắn móng tay

Trung tâm đầu tiên của thế giới này sẽ được khai trương vào tháng 9 tới tại Hà Lan, với hy vọng sẽ đón nhận tất cả khách hàng từ khắp nơi. Đây là lần đầu tiên có một trung tâm chuyên chữa trị tật cắn móng tay, một căn bệnh liên quan nhiều đến tâm lý, và ảnh hưởng lớn đến sự thành công của một đời người. Giám đốc trung tâm cho biết các thử nghiệm ban đầu cho thấy phương pháp điều trị bệnh này đã mang lại 98% thành công, và rất ít người quay trở lại thói quen cũ.

Quy trình điều trị bệnh kéo dài trong vòng 4 tuần lễ. Theo các thống kê gần đây, chỉ riêng tại Hà Lan, có đến 2 triệu người mắc bệnh cắn móng tay, trong đó người lớn chiếm 15%, trẻ em chiếm 33% và thanh thiếu niên chiếm 45%.

H.Ch. (theo Ananova)

Anh em khác màu da

Gorbachev làm người mẫu cho Louis Vuitton ảnh 4

Nhân viên sở thú Tianjin (Trung Quốc) thật sự bị sốc khi thấy hổ mẹ Meimei với bộ lông màu vàng sọc của loài hổ Bengal, lại hạ sinh hai hổ con khác màu da : một con sọc vàng giống mẹ và một con sọc trắng.

Nguyên do: mẹ Meimei có dòng máu pha trộn và hai hổ con, mỗi con sở hữu một gien màu da khác nhau của mẹ. Hai hổ con chào đời ngày 31-5. Hổ con sọc vàng là loài hổ Bengal thông thường phổ biến ở Bangladesh và Ấn Độ, nhưng người anh em song sinh lại hoàn toàn khác.

K.B (theo Daily Mail)

Cừu 7 chân

Gorbachev làm người mẫu cho Louis Vuitton ảnh 5

Con cừu 6 ngày tuổi vừa mới được sinh ra ở Wellington (New Zealand) không phải là một con cừu bình thường. Nó có đến 7 chân, thậm chí một chân còn có móng guốc. Hiện con cừu này đang cố gắng di chuyển bằng 5 chân (2 chân trước và 3 chân sau). Còn hai chân phụ treo đằng sau và đung đưa khi di chuyển.

Chủ nông trại rất ngạc nhiên khi thấy con cừu này đi cùng những con cừu khác trong nông trại. Các bác sĩ thú y cho rằng con cừu này có vấn đề trong thời gian mang thai. Tuy nhiên, các bác sĩ thú y cũng cho rằng con cừu này sẽ không “thọ”.

K.B (theo Daily Mail)

Mexico
Phát hiện khu đền cổ Aztec có niên đại gần 800 năm

Gorbachev làm người mẫu cho Louis Vuitton ảnh 6

Các nhà khảo cổ thuộc Viện Nhân chủng học và Lịch sử quốc gia Mexico (INAH) vừa phát hiện vết tích của Kim tự tháp cổ Aztec, nơi linh thiêng của người dân vùng Iztapalapa từ năm 1200 đến 1250 (ảnh), khi tiến hành tu sửa quảng trường San Lucas tại quận Iztapalapa ở thủ đô Mexico City.

Chuyên gia khảo cổ học phụ trách công tác khai quật tại hiện trường, Jesus Sanchez, cho biết khu di tích cổ này có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống tâm linh người dân vùng Iztapalapa trước đây. Khu đền chính Aztec được xây dựng theo cấu trúc Kim tự tháp gồm ba tầng, tầng một được xây dựng trong giai đoạn từ năm 1200 đến 1250, tầng hai và tầng ba hoàn thành trong thời gian từ năm 1300 đến 1500.

Theo những nghiên cứu sơ bộ, công trình kiến trúc cổ trên có chiều dài 120m, được xây dựng trên nền đất của một quảng trường lớn, tuy nhiên đã bị phá hủy hoàn toàn vào năm 1521. khi quân Tây Ban Nha dưới sự chỉ huy của Hernan Cortes xâm chiếm Mexico. Trong lịch sử Mexico, nền văn hóa Iztapalapa tồn tại cách đây khoảng 3.500 năm. Hiện các chuyên gia INAH đang tiếp tục các công việc nghiên cứu tại địa điểm khai quật (dự kiến sẽ kéo dài hơn một năm) nhằm xác định chính xác các đặc điểm vết tích tiền sử để bổ sung kiến thức vào kho tàng văn hóa và lịch sử quốc gia.

H.Tr (theo Reuters)

Nghề căng thẳng nhất

Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Hoàng đế ở London (Anh) cho rằng những nghề bị căng thẳng nhất là làm đầu bếp trong các nhà hàng và công nhân xây dựng do chịu sức ép hoàn thành công việc đúng tiến độ. Trong khi đó, công việc ít bị căng thẳng nhất là trông trẻ tại nhà. Các nhà nghiên cứu cho rằng sức ép thời gian là nguyên nhân quan trọng nhất gây nên sự căng thẳng trong công việc, dẫn đến suy nhược cơ thể.

Theo các nhà nghiên cứu, những người ở độ tuổi 30 làm những công việc căng thẳng có nguy cơ bị suy nhược cơ thể cao gấp hai lần so với những người làm những công việc ít căng thẳng hơn. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tình trạng căng thẳng trong công việc đang có xu hướng gia tăng trên thế giới, với khoảng 35% lao động tại các nước công nghiệp phát triển làm việc trong tình trạng căng thẳng. Phụ nữ thường bị căng thẳng nhiều hơn nam giới, do đó họ chịu mức độ suy nhược cao hơn, đặc biệt trong thời gian mang thai.

K.B (theo Daily Mail)

Tin cùng chuyên mục