Hà Nam cần coi công tác cán bộ là khâu then chốt, đột phá

Sáng 21-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ năm 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 322 đại biểu, đại diện hơn 50.000 đảng viên ở Hà Nam. Đây là đại hội Đảng bộ cấp tỉnh được tổ chức đầu tiên cả nước. 

Đến tham dự có các đồng chí: nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Kết quả đó tạo nền tảng quan trọng để Hà Nam tiếp tục phát triển nhanh, đạt được những mục tiêu nhiệm kỳ tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hòa nhịp tốc độ phát triển chung của đất nước. Song, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, tỉnh cũng cần nghiêm túc nhìn nhận đầy đủ tồn tại, hạn chế, bất cập, là: kết quả vừa qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của một địa phương nằm trong quy hoạch vùng thủ đô, cửa ngõ phía Nam của Hà Nội, có vị trí trung tâm kết nối các tỉnh đồng bằng sông Hồng; vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường còn nhiều hạn chế, khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; chỉ số năng lực cạnh tranh chậm được cải thiện. 


Để thực hiện mục tiêu xây dựng Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị đại hội thảo luận kỹ những hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để có biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Cùng với đó, tỉnh Hà Nam cần tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, gắn bó mật thiết với nhân dân, trong đó, công tác cán bộ phải là khâu then chốt, điểm đột phá; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ Đảng làm cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh Hà Nam cần nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp…

Tin cùng chuyên mục