
Chiến dịch Giờ Trái đất được khởi xướng đầu tiên vào năm 2007 tại TP Sydney (Úc). Việt Nam chính thức hưởng ứng chiến dịch này vào năm 2009. Trong vòng chưa đầy 5 năm, chiến dịch Giờ Trái đất đã trở thành một trong những hoạt động môi trường thu hút hàng ngàn tình nguyện viên tham gia.
Với chiến dịch năm 2013, sẽ có hàng triệu người Việt Nam tham gia. Ngoài những hoạt động truyền thống như đạp xe tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng tắt đèn 1 giờ từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 phút ngày 23-3, tặng bóng đèn tiết kiệm điện trong dự án khu phố xanh…còn đi vào những dự án thiết thực hơn. Điển hình như dự án mái nhà sinh thái - dự án sử dụng tấm lợp được tái chế từ vỏ hộp sữa thay toàn bộ mái nhà cho Trường Mầm non Hoa Phượng, huyện Bình Chánh; dự án Trường học xanh, tạo vườn cây thiên nhiên theo chủ đề “Bảy sắc cầu vồng” cho Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. Mục đích của việc triển khai dự án mang lại hiệu quả thực tế nhằm giúp cộng đồng hiểu hơn về lợi ích của chất thải và mảng xanh đối với môi trường sống. Từ đó sẽ ứng xử thân thiện hơn với môi trường, góp phần giảm thiểu thực trạng ô nhiễm vốn đang rất nghiêm trọng hiện nay.

Hơn 1.800 tình nguyện viên đạp xe ròng rã từ ngày 3-3 đến hết ngày 23-3 khắp các đường phố tại TPHCM để vận động người dân hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2013.

Bất chấp nắng nóng lên đến gần 40°C, các tình nguyện viên vẫn đứng tại những ngã tư vận động người đi đường tắt máy xe khi tín hiệu đèn đỏ.



MINH XUÂN