(SGGP-12G).- Mặc dù dư luận đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo nhưng trên địa bàn TPHCM gần đây vẫn liên tục xảy ra hàng loạt vụ tai nạn liên quan đến cần cẩu xây dựng. Quan sát ở những công trình xây dựng, chúng tôi nhận thấy nguy cơ tai nạn lao động từ các cần cẩu xây dựng vẫn luôn rình rập.
Liên tục xảy ra tai nạn
Chỉ trong vòng một tháng, trên địa bàn TPHCM đã có gần chục vụ tai nạn lao động (TNLĐ) liên quan đến các cần cẩu xây dựng. Mới đây nhất, vào sáng 8-5, một vụ TNLĐ nghiêm trọng làm 1 người bị thương nặng đã xảy ra tại công trình xây dựng cao ốc văn phòng làm việc và căn hộ cao cấp Sông Đà Tower (đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3).
Nguyên nhân tai nạn là do dây cáp cần cẩu dùng để đưa sắt lên các tầng cao bất ngờ bị đứt, đống sắt rơi xuống và đè lên một công nhân đang xây dựng tại công trình. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não phức tạp.
Trước đó, vào chiều ngày 7-5, tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (đường Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5), cần cẩu tại công trình xây dựng tòa nhà trong khuôn viên bệnh viện này bất ngờ đổ xuống đè nát phần đầu chiếc xe cấp cứu vừa chở bệnh nhân đến trước sảnh của bệnh viện. Mặc dù không ai bị thương nhưng cũng làm cho những người chứng kiến thót tim.
Cần cẩu được đặt ngay ở khúc cua trên đường Phổ Quang (phường 2 , quận Tân Bình)
Mới đây, tại một công trình thuộc Dự án đại lộ Đông - Tây (đoạn ngã 3 xa lộ Hà Nội - liên tỉnh lộ 25B, phường An Phú, quận 2) cũng đã xảy ra 1 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến tài xế xe cẩu bị thương nặng. Thời điểm trên, xe cẩu loại 20 tấn biển số 50LA-0943 đang thi công tại công trình.
Tài xế xe cẩu điều khiển cẩu 2 thanh cừ bằng sắt (mỗi thanh dài khoảng 10m, nặng gần 1 tấn) để đóng xuống đất thì bất ngờ 1 sợi dây cẩu bị tuột ra ngoài khiến 2 thanh cừ đập thẳng vào buồng lái xe cần cẩu. Dù né qua một bên nhưng tài xế xe cẩu vẫn bị thanh cừ sượt qua mặt, đâm trúng vai phải làm bị thương. Chưa hết, trước đó, tại công trường thi công cầu Đồng Nai, một chiếc cần cẩu tháp hàng chục tấn đã bị gãy đôi trong khi đang cẩu dàn khoan để thi công trụ T5…
Theo đánh giá của các chuyên gia về ATLĐ, nguy cơ tai nạn liên quan đến cần cẩu đang ngày càng cao bởi sự bùng nổ xây dựng nhà cao tầng. Các sự cố như lật, đổ, quá tải gây đứt cáp, nền đất chân cần cẩu yếu gây ngã gãy vẫn tiếp tục diễn ra.
Trong khi các quy định về quản lý cần cẩu xây dựng hiện nay vẫn chưa phân định rõ trách nhiệm về cơ quan nào. Chưa kể, vẫn thường xuyên diễn ra tình trạng, các cần cẩu được dựng lên sát lề đường, phần đuôi cần cẩu với bê tông đối trọng treo lơ lửng trên đầu người dân mà chưa có quy định nào cấm các cần cẩu tháp không được lấn sang nhà khác hay chìa ra đường.
Hiểm họa vẫn chực chờ
Đã đến lúc cần phải quản lý chặt chẽ hơn hoạt động của cần cẩu xây dựng, tránh tình trạng hiểm họa “treo lơ lửng” trên đầu người dân, đặc biệt hiện nay đang vào mùa mưa bão. |
Hàng chục tấn bê tông treo lơ lững trên đầu người đi đường (ảnh chụp trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, quận 11, TPHCM)
Ghi nhận của chúng tôi tại công trình xây dựng cao ốc văn phòng ở số 35 đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TPHCM), chiếc cần trục tháp hoạt động liên tục để cẩu nguyên vật liệu thi công.
Cần đối trọng của cần cẩu cùng với hàng chục tấn bê tông treo lơ lửng vươn ra ngay chính giữa đường trong khi rất đông người và phương tiện nườm nượp qua đường. Điều đáng nói là không có một biển cảnh báo nguy hiểm hay người hướng dẫn giao thông khi cần cầu hoạt động.
Vòng ra đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) thì thấy khu vực này cũng chi chít các cần cẩu xây dựng vươn ra đến giữa đường. Bên cạnh đó, tại nút giao thông đường Nguyễn Hữu Cảnh có rất nhiều xe cẩu bánh xích đang thi công với tình trạng cần cẩu luôn áp sát người lưu thông trên đường.
Nguy hiểm hơn, ở góc đường Nguyễn Thị Nhỏ - Lữ Gia, một cần cẩu xây dựng được lắp đặt sát lề đường, treo hàng chục tấn bê tông vắt qua đường Nguyễn Thị Nhỏ và “vùng không an toàn” bên dưới là nhà dân, đường điện cao thế và người qua lại. Tương tự, ghi nhận tại hàng loạt công trình xây dựng nhà cao tầng chúng tôi đều nhận thấy hầu hết đều vi phạm quy định ATLĐ.
Theo một chuyên viên về ATLĐ, cần trục tháp là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, toàn bộ khu vực trong phạm vi hoạt động của nó cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhất là không có người trong phạm vi thi công. Nhưng thực tế thì ít nhà thầu chú ý đến yêu cầu đó. Do mặt bằng thi công chật hẹp nên hầu hết các cần cẩu tháp xây dựng đều để cần đối trọng và tay nâng của vươn ra ngoài khu vực công trường vì vậy, hiểm họa và tai nạn là không tránh khỏi.
Hồ Thu