Sáng 29-8, bộ trưởng quốc phòng cùng quan chức quân sự và quốc phòng cấp cao các nước ASEAN và 8 nước đối tác đối thoại là Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Nga, Hàn Quốc và Mỹ đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) tại Brunei. Các bộ trưởng tập trung thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế; đánh giá những tiến bộ đạt được trong các lĩnh vực hợp tác thực tế đã đề ra cách đây 2 năm tại Hà Nội và đề ra chiều hướng phát triển trong 2 năm tới khi nhóm họp tại Malaysia vào năm 2015.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh (thứ 2 từ phải sang) và trưởng đoàn của các nước tham dự hội nghị.
Theo giới quan sát, kể từ khi được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội vào năm 2010, chỉ trong một thời gian ngắn, ADMM+ đã đóng một vai trò tích cực trong việc tăng cường hợp tác, đối thoại trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh giữa ASEAN và các nước đối tác đối thoại nhằm đảm bảo ổn định, an ninh, hòa bình và phát triển của khu vực.
Trong vòng 34 tháng qua, ADMM+ đã thể hiện rất tích cực với các cuộc gặp thường niên ở mọi mức độ. ADMM+ đã nhanh chóng hội nhập vào cấu trúc an ninh khu vực, là diễn đàn để các quan chức quốc phòng cấp cao thảo luận định kỳ những vấn đề an ninh quan trọng trong khu vực và tạo ra khuôn khổ chung cho sự hợp tác đa phương giữa quân đội các nước trong khu vực.
Chiều 29-8, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ hai đã kết thúc với lễ chuyển giao chức Chủ tịch ADMM+ từ Brunei sang Myanmar và lễ ký Tuyên bố chung Bandar Seri Begawan. Trong Tuyên bố chung, các bộ trưởng đã tái khẳng định tầm quan trọng chiến lược của ADMM+ và sự cần thiết phải hợp tác với nhau chặt chẽ hơn. Các bộ trưởng cho rằng, mối quan hệ giữa các nước cần phải được định hướng bởi những nguyên tắc cơ bản đã được đề cập trong Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ASEAN, đặc biệt trong việc từ bỏ đe dọa hoặc sử dụng vũ lực và thể hiện kiềm chế.
Các bộ trưởng cũng tái khẳng định cam kết củng cố hợp tác quốc phòng trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương dựa trên những nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi và tôn trọng luật pháp quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, các bộ trưởng nhất trí thúc đẩy xây dựng năng lực thông qua việc can dự và tương tác lớn hơn, củng cố khả năng phối hợp thông qua huấn luyện và diễn tập chung, cũng như thiết lập các cơ chế phản ứng hiệu quả. Các bộ trưởng cũng nhất trí thiết lập các biện pháp thực tế để giảm bớt khả năng xảy ra hiểu nhầm và tránh những sự cố không đáng có trên biển.
Các bộ trưởng cũng đánh giá và bày tỏ hài lòng với những thành tựu quan trọng của 5 nhóm công tác chuyên gia (EWG) đã thành công trong việc thúc đẩy sự hợp tác thực tế giữa lực lượng quốc phòng của các nước tham dự ADMM+. Điều này được cụ thể hóa thông qua cuộc diễn tập hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và quân y của ADMM+ diễn ra tại Brunei Darussalam hồi tháng 6 vừa qua. Các bộ trưởng cũng nhất trí thành lập nhóm chuyên gia công tác trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo nạn nhân bom mìn và tiến trình chuyển giao của các đồng chủ tịch EWG .
Cùng ngày, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), các ngoại trưởng Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bắt đầu cuộc họp đặc biệt, với trọng tâm chương trình nghị sự là những tuyên bố chủ quyền chồng chéo trên biển Đông. Trung Quốc khẳng định tiếp tục hợp tác với ASEAN về bảo đảm hòa bình ở biển Đông, tiếp tục triển khai đầy đủ DOC, dần hướng tới COC, đưa biển Đông thành vùng biển của lòng tin, hợp tác và phát triển. Cuộc họp là tiền đề quan trọng để thảo luận cách thức xúc tiến thông qua Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) nhằm giải quyết các xung đột về chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải ở biển Đông, trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan, dự kiến diễn ra tại Brunei vào đầu tháng 10 tới. |
HẠNH CHI (tổng hợp)