- Xin cho biết ai là người đầu tiên đưa nghệ thuật nhiếp ảnh về Việt Nam? (Trần Chấn Vũ, đường Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh)
- Đó là ông Đặng Huy Trứ, người Bác Vọng, huyện Quảng Điền, làm quan dưới triều vua Tự Đức, hai lần đi sứ ở Quảng Châu, Trung Quốc đã đem về Việt Nam dụng cụ để chụp hình từ năm 1867.
Ông cho mở một tiệm chụp hình Cẩm Hiếu Đường tại Hà Nội vào tháng 3-1869, đó là tiệm chụp hình đầu tiên ở Việt Nam với giá là 20 quan một hình chân dung mace triều phục và 16 quan một hình chân dung mace thường phục.
Mãi đến năm 1878 ở Huế mới có tiệm chụp hình khác của ông Trương Văn Sang, một du học sinh từ Pháp về mở ra do sự bảo trợ của Bộ Hộ.
Ông Đặng Huy Trứ nổi tiếng là một ông quan thanh liêm, ông là tác giả của cuốn “Từ thụ yếu quy” bàn về nạn hối lộ và cách giữ gìn sự liêm chính của các quan. Cuốn sách ghi rõ có 104 trường hợp các quan phải biết chối từ và chỉ có 5 trường hợp được nhận…
B. CHÂU