Quy hoạch phát triển thủy lợi ĐBSCL

Hướng đến mục tiêu hài hòa các lợi ích

Ngày 19-8, tại TP Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã chủ trì hội thảo khoa học về quy hoạch phát triển thủy lợi ĐBSCL giai đoạn 2006-2010, định hướng 2020. Hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL, các nhà khoa học, viện, trường… tham dự.

ĐBSCL có diện tích bị ảnh hưởng mặn 1,4 triệu ha; diện tích chua phèn còn hơn 200.000 ha; hệ thống thủy lợi phục vụ cho chuyển đổi sản xuất, giải quyết bài toán đa mục tiêu chưa hoàn chỉnh; tổ hợp lũ và tần suất xuất hiện vượt quá tần suất thiết kế. Bài toán lũ - cạn - kiểm soát mặn còn phức tạp; quản lý vận hành hệ thống công trình thủy lợi còn bất cập…

Theo đó, để giải quyết các vấn đề này, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam dự kiến sẽ đầu tư 6.090 công trình với tổng vốn gần 7.000 tỷ đồng. Bộ NN-PTNT kết hợp các bộ, ngành tiến hành rà soát xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi, giao thông, khu dân cư đảm bảo thống nhất đồng bộ phát huy hiệu quả tổng hợp.

Trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách lựa chọn mục tiêu ưu tiên đảm bảo đầu tư đồng bộ, chống dàn trải, nợ đọng kéo dài trong xây dựng cơ bản. Hỗ trợ địa phương tháo gỡ những khó khăn về quy hoạch, kỹ thuật trong tiến hành thực hiện.

Phát biểu kết luận hội thảo, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cho rằng đầu tư thủy lợi cho ĐBSCL cần được nghiên cứu thêm, trên cơ sở tiếp thu các phản biện khoa học và phản biện xã hội; nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để tạo ra hệ thống thủy lợi hợp lý, phục vụ thiết thực cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn, giải quyết những vấn đề về kinh tế xã hội, dân sinh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững…

M.TR. – C.PH.
 

Tin cùng chuyên mục