“Huyền thoại Schumi”

Thành tích của Michael Schumacher
“Huyền thoại Schumi”

Đêm về khuya, mưa mỗi lúc một lớn nhưng trước cửa khách sạn 5 sao Four Seasons, thành phố Thượng Hải, không dưới 100 bạn trẻ túc trực để mong tận mắt nhìn được thần tượng của mình. Đó chính là Michael Schumacher, tay đua F1 huyền thoại của làng đua thế giới, người mà mọi người còn gọi thân mật là “Schumi”.

“Huyền thoại Schumi” ảnh 1

Nếu gõ từ khóa “Michael Schumacher” trên thanh tìm kiếm của trang Google, sẽ thấy một con số kinh khủng liên quan đến tay đua người Đức này: 9.350.000 website, với tốc độ truy cập 0,04 giây/trang. Còn trên “Bách khoa toàn thư” Wikipedia thì ghi rõ: Michael Schumacher sinh ngày 3-1-1969, tại Hurth Hermulheim, gần Cologne, Đức.

Năm lên 4 tuổi, Schumi làm quen với vô lăng xe 4 bánh khi tham gia các cuộc đua của môn Pro Kart, một loại xe nhỏ, trên địa hình đường đua tương tự như môn F1, dưới sự dìu dắt của ông bố Rolf Schumacher, một người mê đua xe hơi cuồng nhiệt.

Schumi đoạt chức vô địch trẻ nước Đức hai năm liền 1984-1985; hạng ba giải vô địch Đức năm 1986, vô địch F1 nước Đức và vô địch châu Âu năm 1987. Sau đó, thành tích của anh đạt được kéo dài cho đến hiện nay.

Mấy ai biết được, vận động viên thể thao đầu tiên lọt vào danh sách các tỷ phú trên thế giới chính là Michael Schumacher. Mức lương mà đội đua Ferrari trả cho anh trong một năm lên đến 80 triệu USD. Ngoài ra, Schumi còn nhận được các khoản thu nhập khác như tiền thưởng từ chiến thắng ở các vòng đua, tiền quảng cáo… Công ty chuyên về đầu tư Deutsche Vermogensberatung chỉ cần quảng cáo 10cm trên nón của Schumi đã phải chi ra số tiền 8 triệu USD, trong một hợp đồng kéo dài 3 năm. Có thể, sau khi anh giải nghệ sau mùa đua này, hợp đồng quảng cáo vẫn bay về tới tấp chỉ vì một lý do, Schumi là một hình tượng đẹp.

Khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi chen giữa lịch đua dày đặc, Schumi dành cho các hoạt động từ thiện. Anh bỏ ra kinh phí giúp xây dựng một trường học tại Senegal; một bệnh viện tại Sarajevo, Nam Tư; một trung tâm nuôi dạy trẻ em đường phố tại Peru... Chưa dừng ở đó, khi quay lại Sarajevo lần hai, anh dành một số tiền lớn để lập quỹ giúp đỡ trẻ em là nạn nhân chiến tranh, rồi tặng 3 triệu USD cho tổ chức UNESCO và trở thành Đại sứ thiện chí cho tổ chức này. Năm 2005, tạp chí Forbes xếp Schumacher vào vị trí thứ 17 trong 100 nhân vật nổi tiếng nhất thế giới ở mọi lĩnh vực.

Thành tích của Michael Schumacher

- Tham dự đua F1 từ năm 1991 đến năm 2006.
- Lần lượt chơi cho 3 đội đua Jordan (1991), Benetton (1992-1995), Ferrari (1996-2006).
- Dự 306 vòng đua, trong đó dự vòng đua đầu tiên tại Belgian Grand Prix 1991
- Thắng 112 vòng đua và thắng vòng đua đầu tiên cũng ngay tại Belgian Grand Prix 1992.
- Tham dự vòng đua cuối cùng tại Brazilian Grand Prix 2006 và chiến thắng tại Chinese Grand Prix 2006 (Thượng Hải).
- Lập kỷ lục đoạt chức vô địch thế giới 7 lần vào các năm 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. 

LINH GIAO

Tin cùng chuyên mục