(SGGP).- Thời gian qua, Báo SGGP đã liên tục phản ánh tình trạng Hyundai Vinashin (HVS) tiếp tục thải hạt nix ra môi trường. Sau khi báo đăng, Sở TN-MT Khánh Hòa đã có công văn phản hồi số 1150/STNMT gửi Báo SGGP.
Theo đó, thực chất HVS chỉ thu gom, vận chuyển lượng nix đã qua sử dụng lưu giữ trong khuôn viên nhà máy từ năm 2008 ra kho (số 1) chứa nix thải của Công ty cổ phần Khoáng sản - Luyện kim Hà Nội, để chuẩn bị mặt bằng phục vụ xây dựng xưởng đóng tàu...
Tuy nhiên, theo ghi nhận tại hiện trường sáng 25-6, một đoàn xe tải, benz đã chở hạt nix qua sử dụng từ khuôn viên HVS ra đổ tại bãi nix thải cách nhà máy khoảng 3km ở thôn Mỹ Á, xã Ninh Thủy, huyện Ninh Hòa. Nix thải tiếp tục được đổ chồng lên bãi thải nix cũ (gần 1 triệu tấn) chưa được xử lý. Phương án bảo quản đống nix này chỉ là dùng bạt ni lông để che đậy.
Theo công văn của Sở TN-MT Khánh Hòa, bãi thải nix ở thôn Mỹ Á là “kho số 1” của Công ty cổ phần Khoáng sản - Luyện kim Hà Nội (không phải là môi trường). Cách diễn giải của sở làm cho dư luận hiểu rằng: Số lượng nix thải được cho phép đưa ra lần này đã có kho chứa đàng hoàng, không có khả năng gây ô nhiễm môi trường.
Cũng theo ý này, có thể suy luận: Trách nhiệm khắc phục ô nhiễm do nix thải thuộc về Công ty cổ phần Khoáng sản - Luyện kim Hà Nội. Thực tế, Nhà máy xử lý nix Ninh Thủy đã được khởi công từ cuối tháng 12-2009 nhưng hơn nửa năm nay vẫn “trùm mền”. Gần một triệu tấn nix thải nằm lộ thiên tại thôn Mỹ Á đang là hiểm họa cho môi trường. Nay một lượng nix thải khá lớn lại được đổ thêm vào đây.
V.Ngọc