Jamaica thống trị đường chạy tốc độ

KHANG MINH
Jamaica thống trị đường chạy tốc độ
Jamaica thống trị đường chạy tốc độ ảnh 1

Shelly Ann Fraser (trái), Usain Bolt cặp nam nữ chạy nhanh nhất hành tinh

(SGGP 12G).- Đúng một ngày sau khi Usain Bolt trở thành “Vua tốc độ” và xô ngã kỷ lục của chính mình trên đường chạy 100m nam, một người Jamaica khác - Shelly Ann Fraser - cũng chiếm lấy ngôi “Nữ hoàng tốc độ” của Olympic 2008 theo cách không thể ngoạn mục hơn. Người Jamaica đang làm mới lịch sử môn thể thao được coi là nền tảng của mọi môn thể thao khác…

2,8 triệu người dân Jamaica nơi quê nhà thậm chí còn không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến hình ảnh Bolt và Fraser bước tới bục vinh quang, nhận các danh hiệu người đàn ông và người phụ nữ chạy nhanh nhất hành tinh.

Đấy cũng là hai chiếc HCV được cho là quý giá nhất ở môn điền kinh. Bolt phá sâu kỷ lục thế giới với 9"69, trong khi 10"78 cũng đã đưa Fraser tiến đến gần kỷ lục Olympic 10"62 mà huyền thoại Florence Griffith Joyner (Mỹ) lập nên cách đây 20 năm. Mới 21 tuổi và cùng với sức thăng tiến mau chóng như thế này, chẳng có gì cản được bước kỷ lục gia người Jamaica làm nên chuyện lớn.

Lần đầu tiên sau nhiều kỳ Thế vận hội, người Mỹ vốn mạnh mẽ đã thất bại hoàn toàn trong cuộc cạnh tranh các ngôi “Vua tốc độ”. Tyson Gay thua từ bán kết nam, chỉ còn Walter Dix gỡ lại đôi chút thể diện cho người Mỹ bằng chiếc HCĐ ở đợt chạy chung kết. Cho đến trước khi cự ly 100m khởi tranh, vẫn có rất nhiều nhà chuyên môn khẳng định Tyson Gay chứ chẳng phải ai khác sẽ phá kỷ lục thế giới mà Usain Bolt lập nên hồi tháng 6 vừa rồi.

Thế nhưng, thực tế đã chứng minh ngược lại hoàn toàn, hay nói cho chính xác hơn, Usain Bolt đã đánh bại người Mỹ. Chưa hết, ở đợt chạy chung kết nam, có tới 3 VĐV người Jamaica (ngoài Bolt còn có Asafa Powell và Michael Frater), chứng tỏ sự lớn mạnh tuyệt đối của họ ở nội dung này.

Đấy cũng là điều tương tự mà người ta thấy ở cự ly 100m nữ. Jamaica có 3 VĐV lọt vào chung kết: Shelly Ann Fraser, Sherone Simpson và Kerron Stewart, cân bằng lực lượng với người Mỹ (cũng có 3 VĐV). Thế nhưng, điều khác biệt nằm ở chỗ cả ba người Jamaica chia nhau chiếm cứ các ngôi đầu, còn thành tích tốt nhất của Mỹ chỉ là hạng 4. Người ta có cảm tưởng đường chạy 100m hôm 17-8 giống như… giải vô địch quốc gia nữ Jamaica vậy!

Còn người Mỹ, đã rất lâu rồi (kể từ năm 1976), họ mới lại trắng tay ở nội dung chạy ngắn nữ tại một kỳ Olympic. Chính điều ấy vô hình trung đã khẳng định rằng: Người Jamaica đang thống trị đường chạy tốc độ của thế giới! Sự thật hiển nhiên ấy khiến mọi nhà chuyên môn phải kinh ngạc, buộc cường quốc về điền kinh như Mỹ phải ngả mũ kính phục .

KHANG MINH 

Tin cùng chuyên mục