Khai thác khoáng sản gây ô nhiễm tại Đồng Nai

(SGGP).- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai nhằm giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đặt ra nhiều vấn đề phải chấn chỉnh. Trong đó, đáng chú ý, hoạt động khai thác và vận chuyển khoáng sản tại các mỏ đá làm phát sinh bụi, tiếng ồn gây ảnh hưởng đến môi trường.

Qua kiểm tra cho thấy chất lượng môi trường tại mỏ đá Hóa An (TP Biên Hòa) và mỏ đá Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu) có các chỉ số quan trắc vượt từ 1,1 đến 1,6 lần (vào mùa khô).

Tại buổi làm việc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát các bến bãi khai thác khoáng sản, yêu cầu doanh nghiệp khai thác đá phải đầu tư hệ thống chế biến đá khép kín để đảm bảo môi trường xung quanh. Đối với các mỏ đá đã hết hạn thời hạn cấp phép khai thác, phải kiên quyết đóng cửa theo quy định pháp luật.

L.Long

  • “Vàng tặc” vẫn rầm rộ tại vùng biên giới

(SGGP).- Bất chấp những cuộc ra quân truy quét của các đoàn liên ngành, thực trạng khai thác vàng trái phép vẫn diễn ra rầm rộ tại xã Đăk Pét, huyện biên giới Đăk Glei (tỉnh Kon Tum). Người đi đường chỉ cần rời thị trấn Đăk Glei chừng vài kilômét đã nghe vang rền tiếng các loại máy nổ của dân khai thác vàng lậu. Trên dòng suối chưa đầy 2km, có hơn 50 máy nổ hoạt động cả ngày lẫn đêm, tạo nên những hố sâu hoắm.

Do việc khai thác rầm rộ, dòng chảy của con suối Đăk Ra đã bị bồi lấp, nước cuộn đục ngầu và đổi hướng xâm thực vào tỉnh lộ, nhà dân và trường học. Nếu các cơ quan chức năng chậm vào cuộc, không lâu nữa không chỉ ruộng nương, mà ngay cả những quả đồi cũng bị tan hoang.

Đ.Trung

Tin cùng chuyên mục