Do vị trí địa lý nằm cách xa đất liền hàng chục hải lý, khó kết nối với lưới điện quốc gia, nên huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) phải đầu tư nguồn điện tại chỗ.
Đến nay, để có nguồn điện cung cấp cho gần 30.000 người dân trên đảo sử dụng 24/24 giờ, ngành điện lực địa phương đang phải vận hành 3 tua bin điện gió và 8 cỗ máy diesel "khổng lồ".
Theo Công ty Điện lực tỉnh Bình Thuận, sau nhiều năm nỗ lực, đến nay tất cả các hộ dân trên đảo Phú Quý (6.640 hộ) đều đã có điện sử dụng. Kể từ năm 2014, người dân trên đảo Phú Quý được cung cấp điện 24/24 giờ, mua điện với giá như trong đất liền. Nhờ có điện đầy đủ, cuộc sống của người dân Phú Quý đang từng ngày đi lên.
>> Một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi lại tại Điện lực Phú Quý






Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Thủy điện vận hành sai quy trình, còn “phớt lờ” yêu cầu đền bù
-
TPHCM phấn đấu kéo giảm tỷ lệ trẻ tử vong do đuối nước
-
Khánh Hòa: Thu hồi mặt bằng khu nghỉ dưỡng ven biển để phục vụ cộng đồng
-
Tuyên dương các gia đình công nhân tiêu biểu
-
Gần 1.800ha lúa ma lây lan ở miền Bắc
-
Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
-
Trình UBTVQH Nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn
-
TPHCM: Đến năm 2025, ít nhất 80% rác thải phải được đốt phát điện và tái chế
-
Học thật, thi thật
-
Hàng nghìn du khách chen chân tắm biển Vũng Tàu ngày cuối tuần