Khi “pháo” bị “lệch nòng”

Nhiều đấng mày râu rất đau khổ khi “thằng nhỏ” của mình cứ “cong quẹo”,  không như  bình thường. Ngoài nỗi lo “bị nàng chê”, “không có con nối dõi”, nhiều ông còn sợ bị ảnh hưởng đến sức khỏe? Nhưng thực tế có đáng lo như vậy không?  BS Nguyễn Thành Như, Khoa Nam khoa BV Bình Dân tư vấn cho các thắc mắc không biết hỏi ai này.

Thực ra, cho dù là “pháo cao xạ” hay “pháo” gì đi nữa thì công dụng chung là “bắn trúng mục tiêu”, còn bản thân “pháo” cong hay lệch chỉ gây vướng víu, mất thẩm mỹ mà thôi.  “Pháo” của bạn lệch nhưng vẫn “sử dụng” tốt thì tội gì đi chỉnh sửa cho mất thời giờ và tiền bạc.

Nếu bạn chưa từng ra “chiến trường”, có hai tình huống sau:

- Nếu “pháo” lệch ngay từ trong gốc, tức từ trong xương ra: Bạn cứ an tâm, con cái của bạn sẽ đầy đàn nếu không lo kế hoạch hóa!

- “Pháo” lệch ở thân: Nếu lệch trên 45 độ thì bạn phải nhờ đến bác sĩ. Việc phẫu thuật khá đơn giản. Sau 15 phút may níu lại, “pháo” sẽ lại... hoạt động tốt. Nếu lệch khoảng 30-45 độ thì khá phân vân, có thể “pháo” vẫn là “pháo” tốt, cũng có thể không tốt. Bạn hãy đến gặp bác sĩ để tham khảo ý kiến cụ thể.

Nếu “pháo” bị cong khi “lâm trận”

Xét về chức năng giao hợp thì thẳng vẫn tốt hơn cong, nhưng nếu cong dưới 30 độ thì không sao. Còn cong trên số đó thì nên chữa. Nên chứ không phải bắt buộc nếu vẫn dùng  được.

Cách chữa dương vật cong hiện nay là phẫu thuật khâu ghì ngược hướng cong thì dương vật thẳng lại. Phẫu thuật tương đối đơn giản, không quá 30 phút, hiệu quả tốt.

Một điều lưu ý là, khi đang “giương nòng” mà thấy “pháo” bị lệch thì bạn chớ có bức xúc mà đẩy xuống vì nó có thể gãy bất cứ lúc nào. Khi bị gãy, nó sẽ kêu “rắc” một cái, đau nhói và sưng, tím bầm do máu túa ra từ thể hang bị rách. Khi đó, chỉ còn cách là phải mổ và khâu lại bao thể hang.

BS NGUYỄN THÀNH NHƯ

Tin cùng chuyên mục