
Hôm qua 11-12, lễ động thổ Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ Việt Nam – Singapore Bắc Ninh (VSIP Bắc Ninh) đã được tổ chức trọng thể tại TP Bắc Ninh.
Theo dự kiến, dự án sẽ thu hút 200 nhà đầu tư với tổng vốn lên tới 2 tỷ USD, tạo công ăn việc làm cho tổng cộng 40.000 lao động. Khu đất dự án rộng 700ha, được coi là có vị trí hết sức thuận lợi, do nằm trên quốc lộ 1 và chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km, cách sân bay quốc tế Nội Bài 35km và cách cảng Hải Phòng 100km, rất gần tỉnh lộ 295 nối với biên giới Trung Quốc.
Lễ động thổ có sự chứng kiến của Ngài Goh Chok Tong, Bộ trưởng Cấp cao Singapore đang có chuyến thăm Việt Nam.

Phối cảnh công viên Yên Sở (Hà Nội) trong tương lai.
Được biết, trong 700 ha nói trên, 500ha sẽ được dành để phát triển một khu công nghiệp sạch, sử dụng công nghệ tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.
Phần còn lại là khu đô thị có diện tích 200ha, bao gồm các dự án thương mại, khách sạn, siêu thị, trường học, nhà ở, văn phòng… chất lượng cao, nhưng cũng sẽ dành một phần diện tích để phát triển nhà ở cho người lao động có thu nhập vừa phải.
Tại lễ khởi công, đại diện chủ đầu tư cho biết đã có 15 dự án đăng ký đầu tư vào khu công nghiêp – đô thị với tổng vốn ước đạt 200 triệu USD. 7 dự án trong số này đã được trao giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn khoảng 120 triệu USD. Trong số đó đáng lưu ý là các dự án khách sạn 4 sao và khu thể thao ngoài trời (30 triệu USD), dự án siêu thị vật liệu xây dựng, trang trí nội thất và nhà ở (15 triệu USD).
Dự án VSIP Bắc Ninh nằm trong chuỗi các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, được khởi xướng từ ý tưởng hợp tác của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt và người đồng nhiệm Singapore lúc đó là ông Goh Chok Tong. VSIP đầu tiên được khởi công tại Bình Dương năm 1996, có diện tích 500 ha.
Đến nay, khu công nghiệp này đã được lấp đầy 100% diện tích, thu hút 240 dự án đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư trên 1,65 tỷ USD. VSIP thứ 2 ra đời năm 2006, cũng tại Bình Dương, rộng 345ha, nằm trong khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ và đô thị Bình Dương (4.196ha) là nơi đang quy hoạch xây dựng trung tâm thành phố Bình Dương mới trong tương lai.
Hiện đã có 110 dự án đến từ hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ với số vốn đăng ký gần 1 tỷ USD. Được biết, sau VSIP Bắc Ninh, nhà đầu tư nước ngoài sẽ triển khai một dự án tương tự tại Hải Phòng.
Ngày 11-12, UBND TP Hà Nội đã trao giấy phép đầu tư dự án công viên Yên Sở trị giá 2 tỷ USD cho Tập đoàn Gamuda Berhad (Malaysia). Cùng ngày, dự án đã chính thức được khởi công xây dựng tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Trên tổng diện tích 327ha bao quanh hồ Yên Sở, từ nay đến năm 2010, Gamuda sẽ xây dựng một công viên đẳng cấp quốc tế, bao gồm trường học, khu triển lãm, khu bảo tồn văn hóa, trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao, trung tâm hội thảo, các cửa hàng và khu nhà ở.
Đặc biệt, trong khuôn khổ dự án, Gamuda sẽ xây dựng một công trình xử lý nước thải lớn nhất Việt Nam có công suất xử lý 190.000m3/ngày (khoảng 50% lượng nước thải của Hà Nội). Việc xây dựng nhà máy xử lý nước thải cũng sẽ tạo điều kiện chuyển đổi công viên Yên Sở hiện tại trở thành một công viên đô thị lớn nhất châu Á.
ANH PHƯƠNG - HÀM YÊN