Không có chủ trương đổi số nhà toàn thành phố

Không có chủ trương đổi số nhà toàn thành phố

Tình trạng “loạn số nhà và tên đường” không những gây phiền toái cho người dân mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý nhà, làm mất vẻ mỹ quan đô thị của TPHCM. Để chấn chỉnh tình trạng này, UBND TPHCM vừa chấp thuận cho các quận 12, Gò Vấp, Bình Tân và huyện Bình Chánh thí điểm cấp số nhà theo quy chế đánh số nhà mới của TP. Sáng 7-1-2009, Báo SGGP tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với Phó GĐ Sở Xây dựng TPHCM Đỗ Phi Hùng về các vấn đề liên quan.

Sau đây là nội dung chi tiết:


Lê Thị V. - Nữ - TPHCM: Tôi mua một mảnh đất tại phường Phước Long B, quận 9, TPHCM, chỉ dựng tạm một căn nhà vách tôn, mái tôn để ở. Tôi muốn xin cấp số nhà để mắc điện nước nhưng phường trả lời nhà tạm theo qui định phải hai năm mới được cấp số. UBND phường trả lời vậy có đúng không? Tôi phải làm sao nếu hai năm nữa mới được cấp số nhà?

- Ông Đỗ Phi Hùng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh: Hiện nay không quy định về thời gian căn nhà phải tồn tại trong bao lâu thì mới được cấp số, vấn đề là căn nhà của bà có đủ điều kiện được cấp số hay không.

Trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chính thức Quyết định về đánh số và gắn biển số nhà theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đã có công văn số 5763/SXD-CCQNĐ ngày 02/8/2007, hướng dẫn các quận, huyện thực hiện công tác cấp số nhà theo Quyết định số 1958/1998/QĐ-UB-QLĐT của Ủy ban nhân dân thành phố. Theo đó, chỉ có 02 trường hợp sau đây không được cấp số nhà (số nhà tạm) là: 1. Nhà đã có quyết định (thông báo) giải tỏa, phá dỡ để thực hiện dự án. 2. Nhà xây dựng không phép trong khu vực cấm xây dựng, nhà nằm hoàn toàn trong phạm vi hành lang an toàn kỹ thuật.

Đào Thị Tuyền - Nữ - Gò Vấp: Sau khi mua một căn nhà không số trong khu vực Rạch Cụt, phường 12, quận Gò Vấp, tôi đã nhiều lần liên hệ với tổ dân phố để hỏi thủ tục cấp số nhà tạm nhưng tổ trưởng cứ lắc đầu. Theo tổ trưởng, nhà của tôi không được cấp số do xây dựng sau ngày 1-7-2004. Có đúng như vậy không?

Ông Đỗ Phi Hùng: Theo trình bày của bà, tổ trưởng tổ dân phố đã trả lời về trường hợp của bà không được cấp số nhà do xây dựng sau ngày 01/7/2004. Trước hết, phải xác định việc cấp số nhà thuộc thẩm quyền của UBND quận, huyện. Tổ trưởng dân phố không có thẩm quyền giải quyết, nội dung trả lời của tổ trưởng dân phố vừa không thuộc thẩm quyền, vừa không đúng quy định. Chỉ có UBND quận, huyện mới có thẩm quyền cấp hay từ chối cấp số nhà. Nhà xây dựng sau ngày 01/7/2004 vẫn có thể được xem xét cấp số nhà tạm nếu phù hợp quy hoạch.

nguyenthibe2@yahoo.com : Tôi ở huyện Bình Chánh, tôi được biết huyện tôi sẽ được TP cho thí điểm cấp số nhà. Vậy cho tôi hỏi khi nào chúng tôi thực hiện việc này? Chúng tôi tự liên hệ với địa phương hay là phải đợi địa phương thông báo? Xin cho biết khi đổi số nhà chúng tôi có phải tốn chi phí gì không? Hiện nhà tôi đang được cấp số nhà tạm, như vậy khi được thí điểm cấp số nhà mới tôi có được cấp số nhà chính thức hay không?

Ông Đỗ Phi Hùng: Ông bà có thể chủ động liên hệ với UBND huyện Bình Chánh để được cấp số nhà chứ không phải chờ UBND huyện thực hiện vì việc thí điểm cấp số nhà lần này chỉ thực hiện trên một số tuyến đường chứ không triển khai toàn bộ đường trên toàn huyện. Trong trường hợp nhà của ông (bà) nằm trong diện được chọn làm thí điểm của huyện Bình Chánh thì UBND huyện Bình Chánh sẽ xem xét để cấp số nhà chính thức theo quy định. Lệ phí cấp số nhà hiện nay là 20.000 đồng/hồ sơ

kiendang81@yahoo.com - Nam: Tôi và vợ tôi được bố vợ cho một phần đất của ngôi nhà đã có số (số 36), phần đất này rộng 120m² có nhà cấp bốn. Vậy cho tôi hỏi tôi có cần phải xin được cấp số nhà trước khi bố tôi làm thủ tục cho tặng đất hay không? Tôi dự đinh xin cấp số nhà là 36B. Nếu xin cấp số nhà thì bố vợ tôi đứng ra xin hay vợ chông tôi đứng ra xin? Cảm ơn ông !

Ông Đỗ Phi Hùng: Hiện nay chưa có quy định cấp số nhà cho đất trống. Để được cấp số nhà, trước hết đề nghị ông hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ bố vợ ông sang cho vợ chồng ông. Sau đó ông liên hệ với UBND Quận, huyện để lập thủ tục xin phép xây dựng. UBND quận, huyện sẽ kết hợp việc cấp giấy phép xây dựng với cấp số nhà mới cho ông.

Hạnh Dung - Nữ - quận Thủ Đức: Nhà tôi hiện có địa chỉ nhà là 54 đường 18 đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) thì đó có đúng quy định không? Muốn khắc phục chuyện này khi nào mới được giải quyết?

Ông Đỗ Phi Hùng: Theo bà nêu căn nhà của Bà có số 54 và tên đường là đường 18 đường Kha Vạn Cân. Với tên đường như bà nêu là tên đường chưa được đặt tên chính thức. Vấn đề này Sở Xây dựng ghi nhận và sẽ có văn bản đề nghị quận Thủ Đức rà soát để điều chỉnh.

Nguyễn Tấn Khoa - Nam, 38 tuổi - nguyentankhoa31@yahoo.com - 120 Lê Đình Cẩn Q.Bình Tân: Tôi có một căn nhà và đất là nhà sau của nhà số 116/1 LÊ ĐÌNH CẨN P.TÂN TẠO Q.BÌNH TÂN (có sổ hồng 1999) được cha mẹ cho từ năm 2001, cho miệng. Năm 2006 cha tôi mất, không có di chúc, đã khai nhận di sản tại phòng công chứng số 7. Vậy tôi làm sao xin được số nhà cho phần nhà đất này? Tôi làm đơn xin đã 2 năm chưa đuợc giải quyết. Tôi rất mong đuợc xem xét giải quyết. Tôi xin cám ơn.

Ông Đỗ Phi Hùng: Tôi xin trả lời ông trong tình huống phần nhà phụ này độc lập hoàn toàn với căn nhà chính và không nhập vào phần di sản của cha (căn nhà chính). Về thủ tục cấp số nhà, ông cần nộp đơn đề nghị cấp số nhà và sơ đồ vị trí căn nhà, hồ sơ nộp tại Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Trong thư ông nêu, hồ sơ đã nộp tại quận Bình Tân đã 02 năm nhưng chưa được giải quyết, chúng tôi xin ghi nhận và liên hệ Ủy ban nhân dân quận Bình Tân để trao đổi thêm về trường hợp này.

PhuGiaSinh@yahoo.com:  Nhà tôi xây dựng không phép năm 2006 tại phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức. Gia đình tôi đã được cấp tạm trú KT3 từ năm 2007. Nay tôi xin cấp số nhà chính thức thì được UBND quận Thủ Đức trả lời là vì xây dựng nhà không phép và nằm trong dự án quy hoạch Ga Bình Triệu nên không được giải quyết. Vậy có đúng không?

Ông Đỗ Phi Hùng: Theo quy định, đối với các trường hợp nhà xây dựng trong khu vực cấm xây dựng, nhà nằm hoàn toàn trong phạm vi hành lang an toàn kỹ thuật thì chưa giải quyết cấp số nhà. Các trường hợp xây dựng không phép sau ngày 01/7/2004 nhưng không phù hợp quy hoạch cũng chưa được cấp số nhà. Trường hợp của ông, để rõ hơn về quy hoạch, đề nghị ông trực tiếp liên hệ lãnh đạo quận Thủ Đức để được giải thích rõ ràng

Đây là 2 căn nhà kế nhau ở đường Lê Đức Thọ Quận Gò Vấp nhưng một nhà số 8/44C và nhà liền kề lại có số 61/76. Ảnh: Đức Thành
Đây là 2 căn nhà kế nhau ở đường Lê Đức Thọ Quận Gò Vấp nhưng một nhà số 8/44C và nhà liền kề lại có số 61/76. Ảnh: Đức Thành

Nguyen Thanh Dung - Nam - nguyenthanhdung5077@yahoo.com: Tôi có một miếng đất ở quận Bình Tân thuộc khu dân cư và tôi đã cất nhà từ năm 2004 nhưng không có bất cứ giấy tờ gì xác nhận là có nhà trên đất ngay cả (giấy phạt, giấy nộp tiền điện, nước, v.v...) đến năm 2008 thì được lắp đồng hồ điện của công ty Điện lực TP nhưng đến nay vẫn chưa được cấp số nhà. Nay tôi muốn được cấp số nhà để hợp thức hóa nhà phải làm sao?

Ông Đỗ Phi Hùng: Trường hợp ông muốn cấp số nhà, đề nghị ông lập thủ tục với thành phần hồ sơ như sau: 1. Đơn xin cấp số nhà. 2. Sơ đồ vị trí căn nhà đang xin số (Kèm thêm chứng từ có liên quan đến thời điểm xây dựng nhà). Hồ sơ được nộp tại Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

Congphiensaigon@gmail.com: Trước đây nhà tôi là 277/85 đường Minh Phụng phường 2 quận 11, nay đổi thành số 10/39 đường 277 Minh Phụng. Địa chỉ mới rất khó tìm so với địa chỉ cũ vì có con số phía trước nên rất khó tìm ra địa chỉ nhà vì không biết 277 là số nhà hay tên đường, hẻm. Bản thân đường đó là đường Minh Phụng, nhưng khi thêm vào “277 Minh Phụng” thì có đúng theo quy định tên đường phố không? (vì ở đây chỉ đổi số nhà chứ không phải đổi tên đường). Theo quy định, đổi số nhà là để cho số nhà đó dễ tìm hơn nhưng sau khi đổi số nhà thì địa chỉ nhà tôi trở nên bí hiểm hơn. Xin hỏi Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP là tình trạng bát nháo số nhà và tên đường tại TPHCM khi nào được khắc phục? Xin cảm ơn và rất mong được nhận sự trả lời chân thành của ông.

Ông Đỗ Phi Hùng: Việc đặt tên đường, điều chỉnh tên đường hiện nay thuộc chức năng của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch. Sở này có trách nhiệm tham mưu trình UBND TP xem xét các vấn đề liên quan đến tên đường. Tôi được biết hiện nay UBND TP đã có chủ trương rà soát lại những loại tên đường không theo quy định như ông trình bày. Trong thời gian tới chắc chắn phải điều chỉnh lại những tên đường không phù hợp như tên đường ở khu vực nhà của ông. Thành phố cũng đang tiến hành rà soát để điều chỉnh lại số nhà tại những khu vực còn mất trật tự ở một số quận, huyện.

Nguyễn Văn Hai - Nam - quận Gò Vấp: Nhà tôi ở quận Gò vấp, số nhà cũ số nhà mới lung tung khiến cho người thân hoặc bạn bè rất khổ sở khi kiếm nhà. Tôi nghe nói hiện nay quận Gò Vấp đang thí điểm việc cấp số nhà mới, vậy cho tôi hỏi khi nào nhà tôi mới được cấp số nhà mới? Muốn cấp số nhà mới hoặc cấp đổi số nhà tôi phải làm thủ tục gì và đăng ký ở đâu? Trong bao lâu thì tôi có số nhà mới và tôi có phải đóng phí không?

Ông Đỗ Phi Hùng: Đúng như ông nói, hiện nay UBND Quận Gò Vấp đang triển khai đợt thí điểm cấp số và điều chỉnh số nhà trên địa bàn quận. Thời gian thí điểm đã tiến hành cho đến tháng 4/2009 sẽ kết thúc để sơ kết và chuẩn bị triển khai đồng loạt. 

Thẩm quyền cấp số nhà hiện nay là UBND quận. Ông muốn cấp số nhà mới hoặc đổi số nhà thì liên hệ UBND quận để được xem xét giải quyết. Thủ tục cấp số nhà hoặc điều chỉnh số nhà gồm: đơn (có xác nhận của UBND phường nơi căn nhà tọa lạc), bản vẽ sơ đồ vị trí nhà. Theo quy định, UBND quận sẽ cấp số nhà trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Lệ phí cấp số nhà hiện nay là 20.000 đồng/hồ sơ.

thongoc0285@yahoo.com : Tôi đọc trên báo SGGP thấy có thông tin: Trong thời gian chờ UBND TPHCM ban hành Quyết định về đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn TP, Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn UBND các quận, huyện việc cấp số nhà tạm để đảm bảo các giao dịch hàng ngày, nhất là để thực hiện Luật Cư trú cho người dân.  Theo đó, ngoài các trường hợp nhà, đất đã có quyết định, thông báo giải tỏa, phá dỡ để thực hiện dự án thì tất cả trường hợp còn lại vẫn được cấp số nhà tạm. Cụ thể, các trường hợp nhà thuộc khu vực quy hoạch nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện quy hoạch xây dựng; nhà đang có tranh chấp về quyền sở hữu (chưa giải quyết xong tranh chấp) vẫn thông báo tạm cấp số nhà cho người có đơn đề nghị.

Thế nhưng, tôi hiện đang ở phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức, nhà tôi hiện đang nằm trong một dự án công cộng, tôi liên hệ UBND phường cho cấp số tạm để tiện liên lạc nhưng không được đồng ý vì nhà tôi hiện nằm trong diện giải toả. Vậy không lẽ nhà tôi cứ phải không số cho đến khi thực hiện dự án hay sao mà dự án cả bao lâu nay có thấy nhúc nhích gì đâu?

Ông Đỗ Phi Hùng: Theo hướng dẫn của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trừ trường hợp nhà đất đã có quyết định, thông báo giải tỏa, phá dỡ để thực hiện dự án, các trường hợp còn lại vẫn được xét cấp số nhà hoặc cấp số nhà tạm. Thẩm quyền cấp số nhà là UBND quận, huyện. Do đó, việc từ chối cấp số nhà phải do UBND quận, huyện xác định. Ông có thể liên hệ trực tiếp tại UBND quận để được hướng dẫn cụ thể và đúng quy định

Thanh Bui Ngoc - Nam - thanhvsp@gmail.com: Tôi có nhà tại khu Đô thị mới An phú-An khánh Q2, mua nhà trực tiếp từ Công ty KD&PT nhà Thành phố. Xin hỏi: Tôi cần chuẩn bị loại giấy tờ nào, do ai cấp để xin cấp số nhà? Ai là người có trách nhiệm cấp số nhà cho người dân mua nhà hợp pháp tại khu Đô thị mới AP-AK?  Nếu không được cấp số nhà, tôi có thể khiếu nại đến cơ quan nào của Thành phố?

Ông Đỗ Phi Hùng: Đối với nhà ở trong các dự án thì chủ đầu tư dự án sẽ lập thủ tục cấp số nhà cho toàn bộ nhà ở trong dự án đó. Thẩm quyền cấp số nhà thuộc Ủy ban nhân dân quận 2. Vì vậy, ông có thể liên hệ trực tiếp chủ đầu tư để yêu cầu cung cấp số nhà cho căn nhà Ông đã mua.

ngocminh2007@yahoo.com : Kính thưa ông Đỗ Phi Hùng, ở đường số 40 khu phố 8, phường Tân Tạo quận Bình Tân có đến 2 số nhà có số 21 gây nhiều nhầm lẫn và phiền phức trong việc liên lạc như giấy báo cước tiền điện tiền nước... Xin ông cho biết hướng giải quyết vì sự việc này đã tồn tại 4 năm nay mà các cơ quan chức năng đều bó tay. Xin cám ơn ông!

Ông Đỗ Phi Hùng: Trường hợp của ông không có gì đến mức các cơ quan phải bó tay. Đề nghị ông liên hệ trực tiếp UBND quận Bình Tân để yêu cầu điều chỉnh số nhà cho phù hợp với quy định của UBND TP. Không để trường hợp cùng một con đường có 2 số nhà trùng lắp. Hiện nay, quận Bình Tân đã được UBND TP chỉ đạo chọn làm quận thí điểm trong việc rà soát, kiểm tra việc cấp số nhà, điều chỉnh số nhà. Chúng tôi ghi nhận ý kiến của ông để yêu cầu UBND quận Bình Tân để xem xét điều chỉnh. 

Lê Thị Quỳ - Nữ -TPHCM: Hiện nay nhà tôi đã có số nhà mới số 8 nhưng hiện trên tổng đài vẫn ghi tên của tôi với địa chỉ nhà cũ (số 12). Có lần người thân tôi chỉ biết số nhà nên gọi điện thoại lên tổng đài để tra số điện thoại nhà số 8 nhưng tổng đài lại cho tên và số điện thoại của một nhà số 8 khác. Như vậy, tôi muốn đổi thông tin của tôi theo đúng số nhà mới thì làm sao? Trách nhiệm đó thuộc về ai? Là dân như chúng tôi thì chúng tôi có phải làm gì để thống nhất mọi thứ trong khi việc đổi số nhà không phải là lỗi cũng như mong muốn của chúng tôi. Xin ông Phó Giám đốc Sở Xây dựng thẳng thắn trả lời cho tôi câu hỏi trên! Chân thành cảm ơn ông!

Ông Đỗ Phi Hùng: Trường hợp nhà của bà đã được đổi số mới nhưng chưa được cơ quan cung cấp dịch vụ cập nhật điều chỉnh, Bà có thể liên hệ với cơ quan này (tổng đài điện thoại) để đề nghị điều chỉnh cho chính xác.

Hoài Quy- thobach85@hotmail.com  - Nam: Sau 10 năm UBND TPHCM triển khai quy chế đánh số nhà, tình trạng bát nháo, loạn số nhà tại nhiều quận huyện vẫn hết sức bức xúc. Tôi nghe nói TP chuẩn bị đổi nhà theo quy chế mới. Vậy là phải đổi toàn bộ số nhà trên địa bàn TP? Như vậy nếu đổi số nhà thì các thông tin liên quan về địa chỉ để gửi hoá đơn điện, nước, điện thoại và cả địa chỉ liên lạc phải đổi hết hay sao? Như vậy sẽ gây xáo trộn lớn cho người dân cho chúng tôi nên chúng tôi rất lo lắng… Xin ông Phó Giám đốc Đỗ Phi Hùng cho chúng tôi biết thực hư chuyện này ra sao?

Ông Đỗ Phi Hùng: Xin trả lời rõ với ông là UBND TP không có chủ trương đổi số nhà trong phạm vi toàn thành phố. Qua 10 năm thực hiện công tác cấp số nhà theo Quyết định số 1958 ngày 13/4/1998 của UBND TP, thành phố ta đã giải quyết cấp số và điều chỉnh số nhà đạt tỷ lệ 80% trên tổng số nhà cần cấp mới hoặc điều chỉnh. Chủ trương của thành phố là kế thừa và ổn định các thành quả đã đạt được. Những nơi nào số nhà đã được hoàn chỉnh, ổn định, phù hợp với quy định của quyết định 1958 thì không tiến hành đổi số nhà để tránh gây xáo trộn trong xã hội, ảnh hưởng đến các giao dịch của người dân. Riêng những khu vực số nhà còn chưa đúng quy định thì mới xem xét để điều chỉnh cho khoa học hơn

Hải Bình - Nữ - Nguyễn Thuợng Hiền, Q3: Nhà tôi ở đường Nguyễn Thượng Hiền, P5, Q3. Đây là con đường rất ngắn nhưng số nhà thì đánh tùm lum. Chúng tôi muốn có số nhà theo trật . . tự tăng dần, như vậy từng hộ phải đi xin số hay chính quyền địa phương đứng ra làm công việc này? Thời gian mất khoảng bao nhiêu lâu?

Ông Đỗ Phi Hùng: Về nguyên tắc, công tác chỉnh sửa số nhà do cơ quan nhà nước thực hiện. Công tác này đã được triển khai đồng loạt tại các quận nội thành (trong đó có quận 3). Tuy nhiên, nếu có nhu cầu bà vẫn có thể lập hồ sơ đề nghị số nhà, thời gian giải quyết là 10 ngày, hồ sơ nộp tại Ủy ban nhân dân quận 3.

Nguyễn Hoài Nhân - Nam: Xin ông Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, các trường hợp nào hiện nay được cấp số nhà tạm? Tôi có một căn nhà bằng tôn gần vườn để làm kho chứa đồ ở huyện Bình Chánh (vì hiện nay những căn nhà tạm thì không cần xin giấy phép xây dựng). Nay con trai tôi muốn ra căn nhà tạm này để ở nhưng muốn cấp số nhà tạm vậy có được cấp không? Thủ tục ra sao xin ông Phó Giám đốc hướng dẫn giúp. Xin chân thành cảm ơn ông!

Ông Đỗ Phi Hùng:  Theo quy định hiện hành, những trường hợp nhà xây dựng không phép sau ngày 01/7/2004 không phù hợp quy hoạch; nhà xây dựng không phép trong khu vực cấm xây dựng, nhà nằm hoàn toàn trong phạm vi hành lang an toàn các công trình hạ tầng kỹ thuật thì chưa giải quyết cấp số nhà. Thẩm quyền cấp số nhà là UBND quận, huyện. Trường hợp ông muốn được cấp số nhà tạm, đề nghị ông liên hệ với UBND huyện để được hướng dẫn thủ tục. Theo quy định tại quyết định 1958, thủ tục cấp số nhà gồm: đơn theo mẫu (có xác nhận của UBND phường), bản vẽ sơ đồ vị trí căn nhà. Thời gian giải quyết hồ sơ là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Lệ phí cấp số nhà hiện nay là 20.000 đồng/hồ sơ.

Trần Văn Hưng - Nam, 34 tuổi - Củ Chi: Hiện nay xã tôi có chủ trương cấp, đổi mới số nhà ( đổi toàn bộ ) nhưng theo tôi được biết, thì TP chỉ cho thí điểm một vài quận, huyện mà thôi ( trong đó không có Củ Chi ). Xin hỏi xã tôi làm thế có đúng không? Lệ phí là bao nhiêu ? có phải là 20.000 đ biển số + 5000 đ công gắn + 30.000 đ giấy chứng nhận không?

Ông Đỗ Phi Hùng: Việc cấp và quản lý số nhà là trách nhiệm của chính quyền địa phương (Ủy ban nhân dân huyện, xã, Thị trấn), do đó việc Ủy ban nhân xã nơi ông cư ngụ có chủ trương cấp, đổi số nhà mới là việc làm rất cần thiết cho công tác quản lý. Riêng vấn đề thí điểm cấp số nhà gắn với việc đặt đổi tên đường, được tổ chức thực hiện tại 4 quận, huyện (không có huyện Củ chi) chỉ nhằm mục đích chứng minh sự phù hợp của Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ Xây dựng về ban hành "Quy chế đánh số và cấp biển số nhà" khi áp dụng vào thực tiễn tại thành phố, làm căn cứ để Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định chính thức, thay thế Quyết định số 1958/1998/QĐ-UB-QLĐT ngày 13/4/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế cấp và chỉnh sửa số nhà.

Về lệ phí cấp số nhà, theo Quyết định số 1958/1998/QĐ-UB-QLĐT thì lệ phí cấp số nhà là 20.000đ/căn (không bao gồm tiền làm biển số và chi phí gắn biển số).

Minh Hoàng - Nam - quận Gò Vấp: Theo tôi được biết, có một số liệu khảo sát của Công ty Dolsolf, trung bình một người dân ở TPHCM trong một tháng có ít nhất 3 lần gặp khó khăn khi tìm số nhà do tình trạng số nhà lộn xộn, mỗi lần mất tối thiểu 5 phút và 4.000 đồng tiền xăng. Đơn cử tại quận Gò Vấp, trong tổng số 261 con đường thì có tới 211 con đường không có tên mà phải mang số một cách lộn xộn. Các quận, huyện vùng ven khác như 12, Bình Tân, Bình Chánh... cũng tương tự. Như vậy, ông có giải pháp nào để chấm dứt tình trạng lộn xộn ở các địa phương này để tránh gây lãng phí cho dân?

Ông Đỗ Phi Hùng: Ngày 13/4/1998 UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 1958 về việc ban hành quy chế cấp và chỉnh sửa số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Toàn thành phố đã triển khai thực hiện quyết định này đến nay hơn 10 năm . Tổng số nhà đã được cấp mới hoặc chỉnh sửa theo quy định tại Quyết định 1958 đạt tỷ lệ gần 80%. Như vậy, hiện nay vẫn còn hơn 20% nhà chưa được cấp số hoặc chưa được điều chỉnh theo đúng quy định.

Đến ngày 08/03/2006, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 05 về việc ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên cả nước. Sở Xây dựng đã trình UBND TP dự thảo quy chế cấp số nhà để áp dụng trên địa bàn thành phố trên cơ sở kế thừa Quyết định 1958 có điều chỉnh một số nội dung để thống nhất với quy định chung, tuy nhiên hiện nay UBND TP chưa ký ban hành và chỉ đạo tổ chức áp dụng quy chế mới thí điểm tại 4 quận, huyện (Quận 12, Quận Gò Vấp, Quận Bình Tân và huyện Bình Chánh).

Sở Xây dựng đang phối hợp với UBND các quận nêu trên ttriển khai thực hiện chỉ đạo của UBND TP đến tháng 04/2009 sẽ báo cáo sơ kết trình UBND TP ban hành quy chế mới và triển khai trong toàn thành phố. Nghành xây dựng đang phấn đấu trong năm 2009 sẽ cơ bản hoàn thành công tác cấp số nhà và điều chỉnh số nhà, qua đó làm cho công tác cấp số nhà đi vào nề nếp, ổn định, khoa học, phù hợp với yêu cầu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại.

thuythuhm@yahoo.com.vn:  Năm 2007 tôi mua lại một căn nhà không số tại ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn để ở. Căn nhà này được người chủ cũ cất vào năm 2000 tại khu vực được quy hoạch làm đất thổ cư. Sau khi có giấy xác nhận tình trạng nhà của UBND xã và giấy đề xuất cấp số nhà của công an xã, tôi đã nộp hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) huyện để xin cấp số nhà. Thế nhưng phòng QLĐT huyện trả hồ sơ với lý do “Chưa thể cấp số nhà”. Tôi nghĩ, việc cấp số nhà không có nghĩa là tôi xin hợp thức hóa quyền sở hữu nhà nên tôi phải được xem xét cấp số nhà để tiện cho việc liên lạc. Còn việc xử lý các trường hợp mua bán, xây dựng trái phép sẽ được thực hiện bằng những quy định khác có liên quan. Xin ông Phó Giám đốc làm “trọng tài” phân xử giúp tôi việc này để khi được trả lời trên báo, tôi có thể cầm câu trả lời của ông xuống UBND huyện để làm bằng chứng để được cấp số nhà theo quy định. Xin cảm ơn ông!


Ông Đỗ Phi Hùng: Đúng như ông trình bày, việc cấp số nhà hoàn toàn không có giá trị công nhận hay xác lập quyền sở hữu cho người đang sử dụng. Theo quy định chỉ có những trường hợp nhà đã có quyết định, thông báo giải tỏa, phá dỡ để thực hiện dự án; nhà xây dựng không phép sau ngày 01/7/2004 nhưng không phù hợp quy hoạch; nhà xây dựng không phép trong khu vực cấm xây dựng; nhà có toàn bộ diện tích nằm trong phạm vi hành lang an toàn hạ tầng kỹ thuật thì chưa giải quyết cấp số nhà. Trường hợp của ông chúng tôi xin ghi nhận và trao đổi cụ thể với UBND huyện Hóc Môn để thống nhất hướng xử lý cụ thể.

Hữu Hiền - Nam - quận 9: Theo quyết định 1958 của UBND TPHCM (năm 1998) về việc cấp và chỉnh sửa số nhà các quận, huyện: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp, Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi, chiều tăng số nhà là đông sang tây, nam đến bắc. Còn theo quy chế năm 2006 của Bộ Xây dựng, chiều đánh số nhà theo hướng từ bắc xuống nam, đông sang tây, đông bắc sang tây nam, đông nam sang tây bắc. Vậy sẽ chỉnh sửa theo hướng nào?

Ông Đỗ Phi Hùng: Để triển khai Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 8/3/2006 của Bộ Xây dựng về quy chế đánh số và gắn biển số nhà và thay thế Quyết định số 1958/1998/QĐ-UB-QLĐT ngày 13/4/1998 của UBNDTP, Sở Xây dựng đã hoàn chỉnh Dự thảo quy chế mới trình UBNDTP.

Theo Dự thảo quy chế mới, việc xác định gốc chuẩn và chiều đánh số nhà không có thay đổi, mà kế thừa theo Quyết định số 1958/1998/QĐ-UB-QLĐT ngày 13/4/1998 của UBNDTP. Chủ trương của thành phố là kế thừa và ổn định các thành quả đã đạt được. Những nơi nào số nhà đã được hoàn chỉnh, ổn định, phù hợp với quy định của quyết định 1958 thì không tiến hành đổi số nhà để tránh gây xáo trộn trong xã hội, ảnh hưởng đến các giao dịch của người dân. Riêng những khu vực số nhà còn chưa đúng quy định thì mới xem xét để điều chỉnh cho khoa học hơn.

congdansg@hotmail.com : Hiện nay một số quận và khu vực được đặt địa chỉ theo tên lô nhà do chủ đầu tư công trình nhà ở ấn định như tại Q.Phú Nhuận và hầu hết tại Phú Mỹ Hưng đều đặt theo cách này. Không lẽ TP không có cách đánh số nhà thống nhất trên toàn TP hay sao? Xin ông có thể cho biết nguyên tắc nào để người dân có thể tìm địa chỉ tại TPHCM?

Ông Đỗ Phi Hùng: Việc chủ đầu tư công trình tự đặt số nhà là không đúng quy định. Theo Quyết định 1958 ngày 13/4/1998 của UBND TP, thẩm quyền cấp số nhà là UBND quận, huyện. Trong Quyết định 1958 có quy định rất rõ ràng về trình tự, thủ tục cấp số nhà, những nguyên tắc quy định về đánh số nhà. Trong 10 năm qua, các quận huyện đã và đang triển khai thực hiện theo quy định theo Quyết định 1958. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số khu vực chưa có số nhà theo đúng quy định của thành phố. Chúng tôi đã làm việc với UBND quận 7 để kiểm tra việc đánh số nhà tại khu vực Phú Mỹ Hưng. Xin cảm ơn ông về thông tin mà ông cung cấp

Nguyễn Thị Hương - Nữ, 38 tuổi - lanhuong_hpht@yahoo.com.vn - 1/89M ,tổ 2,khu phố 1,phường Trung Mỹ Tây,quận 12: Tôi có căn nhà mang số 1/89M,đã được cấp sổ hồng vào năm 2002,trước khi quận 12 được thành lập thì nhà tôi cũng mang số nhà đó,là 1/89M ấp quang Trung,xã Tân Xuân,huyện Hóc Môn. Khi thành lập quận 12, nhà tôi vẫn mang số như vậy nhưng thuộc tổ 2, khu phố 1, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Khi tôi làm đơn xin visa, tổng Lãnh sự quán Úc một mực bắt tôi phải nói tên con đường mà căn nhà của tôi đang tọa lạc.vì nhân viên đó nói với tôi rằng:"nhà ở thành phố Hồ Chí minh là phải có tên đường".

Ông Đỗ Phi Hùng: Theo nội dung thư của bà thì địa chỉ ghi trong "sổ hồng" chỉ có số nhà, tổ, khu phố, đây là đặc trưng số nhà của các huyện và các quận mới được thành lập (do tách huyện) theo cách đánh số nhà ở nông thôn. Hiện nay, không chỉ riêng quận 12, mà những quận mới thành lập (do tách huyện) có rất nhiều con đường chưa có tên. trong đợt thí điểm thực hiện công tác cấp số nhà gắn với việc đặt đổi tên đường theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, quận 12 được chọn thực hiện thí điểm cùng 3 quận, huyện khác, theo đó các tuyến đường tại quận 12 chưa có tên (hoặc phải đổi tên) sẽ được trình cơ quan có thẩm quyền ra Quyết định đặt tên đường (dự kiến đợt thí điểm này sẽ kết thúc trong quý I/2009).

Trường hợp của bà muốn được xác nhận tên đường để bổ túc hồ sơ cá nhân, bà có thể liên hệ Ủy ban nhân dân phường nơi căn nhà tọa lạc để xác định tuyến đường nơi căn nhà tọa lạc hiện chưa được đặt tên.

Nguyễn Tấn Khoa - Nam 38 tuổi - nguyentankhoa31@yahoo.com - 120 LÊ ĐÌNH CẨN P.TÂN TẠO Q.BÌNH TÂN: Tôi rất muốn được xem xét trả lời giúp trường hợp xin cấp số nhà của tôi 2 năm chưa đuợc giải quyết tại phường TÂN TẠO Q.BÌNH TÂN. Theo QĐ 1958, thành phần hồ sơ xin cấp số nhà rất đơn giản. Nhưng tại Q.BÌNH TÂN 1 BỘ hồ sơ xin cấp số nhà quá nhiều thứ giấy tờ, tốn công sức thời gian quá nhiều của dân. Tại sao thành phần hồ sơ ở 2 cấp lại khác nhau?

Ông Đỗ Phi Hùng: Theo quy định tại Quyết định 1958 ngày 13/4/1998 của UBND TP, thành phần hồ sơ xin cấp số nhà chỉ có đơn theo mẫu (có xác nhận của UBND phường) và bản vẽ sơ đồ vị trí căn nhà. Thẩm quyền cấp số nhà là UBND quận, huyện (Sở Xây dựng không có cấp số nhà). Do đó, không có việc hồ sơ ở hai cấp khác nhau. Nếu địa phương yêu cầu nộp những giấy tờ không có trong quy định là không tuân thủ Quyết định của UBND TP. Chúng tôi ghi nhận ý kiến của ông để kiểm tra công tác cấp số nhà trên địa bàn quận Bình Tân. Hiện nay, quận Bình Tân cũng được chọn làm thí điểm trong công tác cấp và điều chỉnh số nhà.

Minh Thu - Nữ -Q.8, TPHCM: Tôi mua nhà ở dân cư mới P5, Q8, đường có tên tạm là 1011, và được đánh số nhà theo bản vẽ nền nhà của chủ đầu tư. Như vậy sau này có tên đường mới thì số nhà này sẽ như thế nào ?

Ông Đỗ Phi Hùng: Nếu căn nhà của bà đã được UBND quận 8 cấp số nhà phù hợp với quy định tại Quyết định số 1958 ngày 13/4/1998 của UBND TP thì sau này dù có tên đường mới, số nhà của bà vẫn không thay đổi

my mieu - Nữ, 55 tuổi - cchcp@yahoo.com: Thưa ông, theo tôi, việc cấp số nhà phải cùng với chứng nhận quyền sở hữu nhà, nhưng hiện nay các cơ quan đang làm khó cho người dân? 

Ông Đỗ Phi Hùng: Trước hết, cần phân biệt việc cấp số nhà với việc công nhận quyền sở hữu nhà. Quyết định cấp số nhà không có giá trị công nhận quyền sở hữu nhà. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Sở Xây dựng khi xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, UBND các quận, huyện có thể kết hợp giữa việc cấp số nhà với việc chứng nhận quyền sở hữu nhà.  

Đỗ Văn Chung - Nam, 43 tuổi - chungbinhthanh@yahoo.com.vn - 147/3b Ung Văn Khiêm, BT: Tôi đã có chủ quyền nhà, nhưng số nhà thì chưa đổi số mới, tôi muốn hỏi thủ tục cấp đổi số nhà mới và liên hệ nơi nào, những liên quan đến việc đổi số nhà:như là CMND, địa chỉ trong quyền sử dụng đất, hộ khẩu. cám ơn ông.

Ông Đỗ Phi Hùng: Thẩm quyền cấp và đổi số nhà thuộc UBND quận, huyện, đề nghị ông liên hệ UBND quận, huyện nơi căn nhà tọa lạc để được hướng dẫn và giải quyết cấp đổi số nhà. Về việc thay đổi địa chỉ mới trên CMND và hộ khẩu đề nghị ông (bà) liên hệ cơ quan Công an để được cấp mới hoặc cập nhật theo quy định. Về việc cập nhật thay đổi địa chỉ mới trên giấy chủ quyền nhà, đất đề nghị ông (bà) liên hệ UBND quận, huyện nơi căn nhà tọa lạc để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định. 

Nguyen van cong - Nam, 30 tuổi - nguyenvancongcp@yahoo.com.cn - quận 2: Thưa ông Đỗ Phi Hùng, xin ông cho biết 10 năm qua TP đã bao lần thí điểm cấp, chỉnh sửa số nhà? Lý do vì sao lần này lại thí điểm nữa? Nếu không thành công thì đến tháng 4/2009 có thí điểm nữa hay không?

Ông Đỗ Phi Hùng: Ngày 13/4/1998, UBND TP ban hành Quyết định số 1958 về việc ban hành quy chế cấp số nhà và chỉnh sửa số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Sở Nhà đất cũ (nay là Sở Xây dựng) đã hướng dẫn và triển khai thực hiện trong toàn thành phố. Lúc đó, không có việc chọn quận, huyện thí điểm mà là triển khai đồng loạt.

Hiện nay, do Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 05 ngày 8/3/2006, trong quyết định này có một số nguyên tắc quy định khác với Quyết định 1958 của UBND TP, do đó UBND TP có giao Sở Xây dựng tham mưu đề xuất quyết định thay thế cho quyết định 1958 trước đây. Sở Xây dựng đã nghiên cứu đề xuất quy chế mới nhưng UBND TP xét thấy cần thận trọng trước khi ban hành quy chế mới nên chỉ đạo rà soát, kiểm tra và áp dụng thí điểm cấp số nhà tại quận 12, Bình Tân, Gò Vấp và huyện Bình Chánh. Đây là lần đầu tiên thực hiện thí điểm và đến tháng 04/2009 tiến hành sơ kết, báo cáo UBND TP để ban hành quy chế chính thức. Do đó, sẽ không có việc làm thí điểm nữa. Xin trả lời để ông được rõ.

Huỳnh Thọ - Nam, 33 tuổi - thohuynhpt@yahoo.com - A3/26B1 Quốc lộ 50 -Bình Hưng -Bình Chánh: Tôi hiện có căn nhà xây dựng không phép tại khu phố 4 phuờng Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân sau thời điểm hiệu lực của luật đất đai 01/07/2004. Cho tôi hỏi căn nhà của tôi có xin được số nhà trong đợt cấp số nhà thí điểm của quận hay không? Xin chân thành cảm ơn!

Ông Đỗ Phi Hùng: Trường hợp của ông xây dựng nhà không phép sau ngày Luật Xây dựng có hiệu lực (1/7/2004), việc xử lý vi phạm xây dựng do chính quyền địa phương tiến hành. Đối với việc cấp số nhà, trường hợp của ông có thể được xem xét cấp số nhà tạm nếu phù hợp quy hoạch. Không nhất thiết phải chờ quận thực hiện thí điểm. Ông có thể liên hệ với UBND quận để được hướng dẫn thực hiện hồ sơ xin cấp số nhà tạm.

Nguyễn Hùng - Nam - Q. 4: Trước đây TPHCM thực hiện việc cấp và chỉnh sửa số nhà theo chiều hướng gia tăng số từ Đông sang Tây, từ Nam tới Bắc. Trong khi đó, năm 2006 Bộ Xây dựng lại ban hành quy chế đánh số nhà theo chiều hướng ngược lại. Như vậy liệu ở TPHCM có phải tiến hành một đợt tổng chuyển đổi số nhà theo quy định Bộ Xây dựng?

Ông Đỗ Phi Hùng:  Câu hỏi của Ông tương tự như câu hỏi ông Hữu Hiền - Nam - quận 9, Sở Xây dựng đã trả lời trước đó, đề nghị ông tham khảo phần trả lời trên. Xin cảm ơn.

Minh Châu - Nam, 36 tuổi - Q12: Tôi mua 1 lô đất trong khu tái định cư 10ha dự án giải toả đuờng Trường Chinh, hiện đã xây dựng xong (có bản vẽ + quyết định khởi công của BQL) nhưng chưa đúng với quy hoạch của BQL (quy hoạch tại lô đất tôi xây dựng là 3,5 tấm nhưng tôi chỉ xây 2 tấm). Để làm thủ tục cấp số nhà tôi ra phường mua 1 bộ hồ sơ có xác nhận hiện đang cư trú !!? rồi phường yêu cầu lên quận nộp hồ sơ này để được cấp số nhà (ở phường có yêu cầu tôi mang theo bản vẽ để nộp).  Thiết nghĩ khi đã có quyết định khởi công thì coi như đã có công trình (nếu chủ đầu tư không xây dựng xem như vi phạm về việc khai báo tại địa phương và phải chịu trách nhiệm) vậy việc nộp bản vẽ có cần thiết không? Trường hợp của tôi khi lên quận để được cấp số nhà cần những giấy tờ gì kèm theo?

Ông Đỗ Phi Hùng: Theo Quyết định số 1958/1998/QĐ-UB-QLĐT ngày 13/4/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế cấp và chỉnh sửa số nhà trên địa bàn thành phố, thì thành phần hồ sơ bao gồm: Đơn xin cấp số nhà (theo mẫu); Sơ đồ vị trí căn nhà. Đối với nhà ở trong dự án, ông có thể yêu cầu chủ đầu tư cung cấp bản vẽ phân lô hoặc bản vẽ phê duyệt mẫu nhà, làm căn cứ để xác định vị trí căn nhà trong khu dự án.

nguyen van cong - Nam 30 tuổi - nguyenvancongcp@yahoo.com.vn - quận 2:  1. Xin ông cho biết 10 năm nay, TP thực hiện bao nhiêu lần thí điểm về cấp, chỉnh sửa số nhà trên địa bàn? Lý do của đợt thí điểm 4 quận, huyện lần này? Nếu lần này thí điểm không thành thì tháng 4/2009 có thí điểm nữa không? Mỗi lần thí điểm như vậy chi phí là bao nhiêu? ai là nguời chịu trách nhiệm về những thiệt hại này? đã có cán bộ nào bị kiểm điểm vì làm chưa tốt công tác này chưa? 2. Tại sao trên website của Sở Xây dựng không đăng tải quy trình xin cấp số nhà, điều kiện cần và đủ, hành trình như thế nào, tìm ai để giải quyết. Ví dụ, mẫu đơn, cách lập sơ đồ bản vẽ hiện trạng nhà, ai là nguời chịu trách nhiệm về bản vẽ hiện trạng vị trí nhà? tự làm, đi thuê hay quận, huyện phải làm? quy định làm bao lâu và tốn bao nhiêu tiền? nếu phải đi thuê thì địa chỉ nào là tin cậy và ai sẽ chịu trách nhiệm về những đơn vị được thuê này?

Ông Đỗ Phi Hùng: Về việc website của Sở Xây dựng không có đăng các quy định về việc cấp số nhà, chúng tôi ghi nhận và sẽ cho đăng tải trên website của Sở. Do hiện nay,công tác cấp số nhà thuộc thẩm quyền của UBND quận, huyện nên tại các website của quận, huyện đều có đăng hướng dẫn về cấp số nhà. Sở Xây dựng vừa hoàn thiện hình thức và nội dung website của Sở, chúng tôi sẽ cho đăng tải ngay trong tuần này.

Việc thực hiện bản vẽ sơ đồ vị trí căn nhà chỉ cần thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở. Người dân vẫn có thể tự thực hiện bản vẽ sơ đồ căn nhà của mình hoặc nhờ đơn vị có chức năng thực hiện. Nếu nhờ đơn vị đo vẽ thì giá cả do hai bên thỏa thuận. Nói chung, khác với bản vẽ việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, bản vẽ cấp số nhà yêu cầu đơn giản, dễ thực hiện nên người dân hoàn toàn có thể tự thực hiện mà không cần phải thuê đơn vị đo vẽ.

Lê van Phú - Nam, 40 tuổi - vanphu_100@yahoo.com - 2941/32 Phạm Thế Hiển Q8 TPHCM: Năm 1999 toàn thành phố có một đợt kê khai nhà đất gọi là tờ khai 99, việc làm rất hiệu quả này sao không thấy triển khai thêm một lần nữa?

Ông Đỗ Phi Hùng: Việc tổ chức đăng ký kê khai nhà đất từ năm 1999 đến nay chưa có ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Tuy nhiên, từ ngày 01/4/2009 toàn thành phố sẽ tiến hành :"điều tra dân số và nhà ở", do Tổng cục thống kê làm đầu mối thực hiện. Như vậy, công tác kê khai, đăng ký nhà ở sẽ được lồng ghép vào đợt điều tra sắp tới.

Huỳnh Văn Hồng - Nam 51 tuổi - thamphanhong_1957@yahoo.com.vn - 85/62, Bùi Minh Trực, P5, Q8: Nhà tôi (ngang 7m chia làm 2 căn) trước đã có số nhà, nay muốn xin thêm một số nữa cho căn hộ liền kề do em tôi ở có được không?

Ông Đỗ Phi Hùng: Trường hợp này, đề nghị ông, bà liên hệ trực tiếp Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi căn nhà tọa lạc để được hướng dẫn thủ tục cấp số nhà.

nguyen van cong - Nam 30 tuổi - nguyenvancongcp@yahoo.com.vn - quận 2: Các cán bộ Sở Xây dựng 10 năm qua làm gì mà để tình trạng số nhà vẫn lộn xộn và bát nháo như hiện nay? trách nhiệm của Sở xây dựng đến đâu trong vấn đề này? Người ta bảo "Tiên trách kỉ hậu trách nhân", số nhà đuợc cấp rất kì cục như trường hợp vừa rồi ở Quận 11, số 10/39 đường 277 Minh Phụng, mà ông lại cho trách nhiệm thuộc Sở VH-TT-DL như vậy là không được, vì đường này đã có tên là Minh Phụng chứ không phải là đường chưa được đặt tên?

Ông Đỗ Phi Hùng: Cần nói thêm cho ông được rõ, theo phân công của UBND TP thể hiện trong quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng thì Sở không có chức năng tham mưu đề xuất để đặt tên và điều chỉnh tên đường trên địa bàn thành phố. Việc đặt tên, đổi tên, kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng tên đường không thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng.

Riêng việc tham mưu đề xuất UBND TP ban hành văn bản quy phạm pháp luật về cấp số nhà, điều chỉnh số nhà, thanh tra, kiểm tra công tác cấp số nhà thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng. Do đó, tình trạng số nhà tại một số khu vực trên địa bàn thành phố chưa thực hiện theo đúng quy định là trách nhiệm của Sở Xây dựng. Chúng tôi đã báo cáo, kiến nghị UBND TP xử lý tình hình trên và tiếp tục phối hợp với các quận, huyện để khẩn trương tiến hành công tác cấp số nhà, điều chỉnh số nhà đối với những khu vực mà tình trạng số nhà còn chưa theo đúng quy định. Cám ơn ông đã góp ý.

nguyen van cong - Nam, 30, tuổi - nguyenvancongcp@yahoo.com.vn - quận 2: Ông nói đây là lần đầu tiên thực hiện thí điểm, vậy trường hợp thí điểm của công ty Dolsolf ở Phú Mỹ Hưng thì thế nào?

Ông Đỗ Phi Hùng: Việc công ty Dolsoft thực hiện thí điểm tại địa bàn khu Nam Sài Gòn không phải là thí điểm cấp số nhà theo quy chế mới mà là thực hiện thí điểm việc cấp mã nhà theo Đề tài nghiên cứu khoa học của Công ty. Sau đợt này, Sở Xây dựng đã có báo cáo UBND TP kết quả thực hiện của Công ty Dolsoft.

Phó TBT Báo SGGP Nguyễn Tấn Phong (bìa trái) tặng hoa Phó GĐ Sở Xây dựng TPHCM Đỗ Phi Hùng. Ảnh: Hạnh Nhung
Phó TBT Báo SGGP Nguyễn Tấn Phong (bìa trái) tặng hoa Phó GĐ Sở Xây dựng TPHCM Đỗ Phi Hùng. Ảnh: Hạnh Nhung

Buổi giao lưu kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã tham gia giao lưu.

SGGP Online

Tin cùng chuyên mục