Không được lắp đặt máng xối, ô văng, trổ cửa ra ngoài ranh đất

Không được lắp đặt máng xối, ô văng, trổ cửa ra ngoài ranh đất

Nhiều bạn đọc thắc mắc: những trường hợp xây dựng, sửa chữa nhà có lắp đặt máng xối cho nước chảy thẳng ra đường, trổ ô văng, gắn cửa sổ, máy lạnh lấn qua không gian các bất động sản liền kề sẽ bị xử lý ra sao? Ông Phạm Hữu Quý, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 1, trả lời:

Không được lắp đặt máng xối, ô văng, trổ cửa ra ngoài ranh đất ảnh 1
Khách sạn Hoa Long (11 tầng) ở số 160 Bis đường Bùi Thị Xuân (phường Phạm Ngũ Lão quận 1) lắp đặt 46 máy lạnh ra bên ngoài tòa nhà, chiếm dụng không gian hẻm chung nhưng vẫn chưa bị xử lý. Ảnh: Song Pha

Việc lắp đặt máng xối, vòi thải nước mưa trực tiếp ra ngoài đường là vi phạm các quy định về xây dựng. Các chủ hộ xây nhà phải lắp đặt đường ống thoát nước mưa từ tầng cao xuống đất và cho chảy ra hệ thống thoát nước công cộng.

Quy định hiện hành chỉ cho phép lập lỗ tràn trên ban công để thoát nước trực tiếp ra đường trong trường hợp đường ống thoát nước mưa vì lý do gì đó bị tắc nghẽn tạm thời. Do đó, nếu phát hiện chủ đầu tư xây dựng vi phạm các khoản này người dân liên hệ với UBND phường để nơi đây xử lý.

Việc chủ đầu tư tự ý trổ cửa sổ, lắp đặt ô văng, máy lạnh lấn chiếm phần không gian các bất động sản liền kề mà chưa có giấy thỏa thuận của chủ hộ kế bên, chủ sở hữu các bất động sản có quyền khởi kiện chủ đầu tư ra tòa hoặc cơ quan cấp phép (UBND quận, Sở Xây dựng TP) để nơi đây có biện pháp xử lý.

Phần xây dựng công trình tiếp giáp đường đi chỉ cho phép chủ đầu tư lấn không gian 20cm để đắp chỉ, tạo dáng cho công trình. Việc lắp đặt máy lạnh phả hơi nóng làm ảnh hưởng sức khỏe các hộ bên cạnh, người dân cũng có thể khởi kiện ra tòa theo luật dân sự, hoặc khiếu nại lên các cấp thẩm quyền để xử lý theo đúng quy định. 

S.P.

Tin cùng chuyên mục