
Giáo hoàng Benedict XVI: Việt Nam là hình mẫu về tự do tôn giáo và tín ngưỡng

Thủ tướng Italia Romano Prodi (bên phải) đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: AFP
(TTXVN).- Ngày 25-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Roma bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, theo lời mời của Thủ tướng Romano Prodi.
Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Italia Romano Prodi.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, đặc biệt là trao đổi thương mại hai chiều lần đầu tiên vượt trên 1 tỷ USD trong năm 2006.
Thủ tướng Romano Prodi khẳng định sẽ khuyến khích các tập đoàn kinh tế lớn của Italia tăng cường đầu tư vào Việt Nam.
Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Romano Prodi đã họp báo công bố về kết quả cuộc hội đàm; và đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên trong đoàn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Giáo hoàng Benedict XVI.
Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Tổng Bí thư Đảng của những người Cộng sản Italia Oliviero Diliberto và Chủ tịch Liên đoàn giới chủ công nghiệp vùng Lazio, Elia Valori.
- Ngày 25-1, tại Tòa thánh Vatican, Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng đã hội kiến với Giáo hoàng Benedict XVI và hội đàm với Thủ tướng Vatican, Hồng y Tarcisio Bertone.
Đây là cuộc gặp lần đầu tiên giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với Giáo hoàng và Thủ tướng Vatican.
Giáo hoàng Benedict XVI đánh giá cao chính sách và thực tế tình hình tự do tôn giáo của Việt Nam, cho đây là hình mẫu về tự do tôn giáo và tín ngưỡng.
Thủ tướng Vatican đề nghị thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Vatican và Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận ý kiến và đề nghị giao cho cơ quan ngoại giao hai bên thảo luận cụ thể về vấn đề này.