Hơn 500 doanh nghiệp tham gia Saigon Tex năm 2014

(SGGPO).- Sáng 10-4, Triển lãm quốc tế thiết bị ngành may và nguyên phụ liệu (Saigon Tex) năm 2014 do Tập đoàn Dệt may Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức từ ngày 10-4 đến 13-4-2014 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm hội nghị, triển lãm Tân Bình (446 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TPHCM).

So với những lần tổ chức trước, quy mô gian hàng và số lượng doanh nghiệp quốc tế tham gia Saigon Tex 2014 tăng cao, với hơn 500 doanh nghiệp đến từ 24 quốc gia, vùng lãnh thổ. Khu vực triển lãm ngoài trời cũng được tận dụng hết cho các gian hàng tham gia triển lãm với tổng diện tích 13.000 m², tăng 30% so với năm 2013, số lượng doanh nghiệp tham gia tăng 40%. Số lượng doanh nghiệp Trung Quốc tham gia triển lãm năm nay đạt mức tăng trưởng cao nhất, với 283 doanh nghiệp, tăng 57% so với năm 2013.

Việc Việt Nam đang đàm phán, tham gia các hiệp định thương mại TPP, FTA Việt Nam-EU, … là sức hút để các nhà sản xuất thiết bị, máy móc, nguyên liệu dệt may nước ngoài gia tăng sự tiếp cận vào thị trường Việt Nam.

Ông Lê Trung Hải, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam cho biết, hiện nay, tỷ lệ nội địa hóa của ngành dệt may hiện ở mức hơn 50%, đến năm 2015 sẽ tăng lên khoảng 60% và sẽ đạt mức 70% cho những năm kế tiếp. Đến năm 2015, ngành dệt may Việt Nam cũng sẽ gia tăng tỷ lệ sản xuất hàng FOB (mua đứt, bán đoạn) từ 38% hiện nay lên 50%, tỷ lệ hàng ODM (tự thiết kế, may, chào bán sản phẩm) ở mức dưới 5% hiện nay lên 10%.

          Mỹ Hạnh     

Tin cùng chuyên mục