Làm liền

- Từ đầu tháng này, các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp ở TPHCM sẽ thực hiện việc hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Thực hiện đồng loạt thì hiệu ứng chung sẽ lớn, mà lại không để ai phải so đo. 

- Vấn nạn rác thải nhựa khó phân hủy là chuyện toàn cầu rồi, chớ không riêng chỗ nào. Đâu có hay ho gì khi xứ mình lọt vô danh sách các quốc gia xả ra nhiều rác nhựa nhất. Nhưng nếu nói về bao bì nhựa, chính các chợ hay siêu thị mới là chỗ xài nhiều bộn. Bởi vậy, muốn có hiệu quả thì phải tác động đến thói quen hành vi của người tiêu dùng.

- Chuyện các bà nội trợ tự mang giỏ theo mua đồ cũng đã lai rai vài năm nay. Mới nữa, các siêu thị cũng đã dùng lá, bao giấy để gói đồ thay cho túi ni lông. Thêm nhiều tiệm đồ ăn thức uống cũng dùng ống hút thân thiện môi trường. Chắc cũng nên sớm thực hiện việc tính thêm phí cho túi ni lông ở các điểm bán hàng. Làm hao túi tiền luôn là cách ngắn gọn mà có thực chất.

- Một khía cạnh nữa là phải có tiêu chuẩn rõ ràng cho các loại bao bì thay thế túi ni lông. Có những sản phẩm cứ la rõ to là “dễ phân huỷ” nhưng để dầm dề mưa nắng vẫn không mục. Có quy chuẩn rành mạch mới tránh được chuyện lập lờ.

- Điều gì có lợi cho cộng đồng thì không đùn cho thế hệ sau, mà phải rốt rẻng làm liền.

Đọc nhiều nhất

Có thêm sức hút

- Vừa có 4.000 du khách quốc tế tới Nha Trang trên một siêu du thuyền. Cùng lúc, Đà Nẵng cũng nối lại tuyến bay quốc tế tới Incheon (Hàn Quốc). Những thông tin này có làm tăng thêm niềm lạc quan cho việc phục hồi du lịch quốc tế của xứ mình?

Sự kiện & Bình luận

Xây dựng thương hiệu xuất khẩu

Tại cuộc tọa đàm về phát triển thương hiệu cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu, tổ chức ngày 27-9, đại diện Bộ Công thương cùng nhiều chuyên gia đã nêu thực trạng nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đang phải mượn thương hiệu của nước nhập khẩu, hoặc của đối tác thứ ba, để vào thị trường mà Việt Nam ký các hiệp định thương mại tự do (FTA).