
“Vũ khí” của đạo diễn Lê Hoàng trong bộ phim nhựa “Nữ tướng cướp” đang quay là ca sĩ Lam Trường, người từng được chọn (nhưng từ chối) vào vai nam chính trong bộ phim “Lọ Lem hè phố”.

Mỹ Duyên và Lam Trường trong một cảnh quay phim “Nữ tướng cướp”.
Một buổi chiều tháng 9, ở hãng phim Trẻ, nơi đoàn phim "Nữ tướng cướp" thuê phim trường, một ngôi nhà được họa sĩ thiết kế Lê Trường Tiếu dựng lên bằng gỗ ép làm “sào huyệt” của hai nữ “tướng cướp” Bằng Lăng và Mỹ Duyên. Đoàn làm phim đang quay cảnh Hùng (Lam Trường đóng) bị Thu (Mỹ Duyên đóng) và Hồng (Bằng Lăng đóng) bắt cóc để đòi tiền chuộc. Ở phòng khách, Thu trong bộ váy trắng, ngồi dựa cột nhà thẫn thờ, vẻ mặt nhợt nhạt với bàn tay trái quấn băng đỏ máu.
Quỳ trước mặt Thu, cô chị tên Hồng giận dữ, nghẹn ngào, vừa mắng mỏ, vừa đổ tung một đống tiền ra sàn nhà. Bên cạnh hai cô, Hùng bị trói chặt chân tay nằm co ro, gương mặt căng thẳng, hoang mang. Một cuộc đấu tranh gay gắt đang diễn ra trong nội tâm Hùng. Vốn là một sinh viên con nhà giàu, Hùng suốt ngày chúi đầu vào học mà không quan tâm đến những chuyện khác và khá “dị ứng” với các cô gái trẻ. Bị Thu và Hồng đánh lừa bằng vẻ bề ngoài ngoan hiền, Hùng rất tức giận và ngạc nhiên khi phát hiện ra “chân tướng” của họ. Nhưng từ chuyện bị bắt cóc, qua tìm hiểu dần dần giữa Hùng và Thu đã nảy nở một mối tình lãng mạn và đầy sóng gió...
Trở lại cảnh quay trên, ngoại trừ Mỹ Duyên đầy đặn kinh nghiệm diễn xuất còn Bằng Lăng lần đầu đóng vai nữ chính, sau một loạt vai phụ trong các phim Gái nhảy, Lọ Lem hè phố. Khi thể hiện tâm trạng vừa giận thương, vừa lo sợ của Hồng vì Thu dọa chém Hùng, quá nhập vai Bằng Lăng nói sai từ “bị xử bắn” thành “bị tù” nên phải quay lại mấy lần. Cứ mỗi lần sai, Bằng Lăng lại đập nhẹ vào đầu mình nhận lỗi. Bên cạnh một Mỹ Duyên “yểu điệu thục nữ” là một Bằng Lăng mạnh mẽ, quyết liệt, rất có cá tính.
Nắm bắt tâm lý nhân vật khá nhanh, diễn xuất tự nhiên, có thể nói Bằng Lăng đã tiến bộ rất nhiều, vượt thoát khỏi hình ảnh một người mẫu đóng phim... Mặc dù bị trói chặt, nhưng mỗi lần chuẩn bị quay Lam Trường đều ráng ngóc đầu lên thảo luận cách diễn với Bằng Lăng và Mỹ Duyên.
Trong lúc chờ chuyển cảnh ở trường quay, Lam Trường đã “bật mí” đôi điều về sự có mặt của mình trong đoàn làm phim "Nữ tướng cướp". Trước khi khởi quay ít lâu, người ta thấy tên của nam diễn viên Thiệu Ánh Dương trong vai nam chính. Từng đóng đôi khá đẹp với Mỹ Duyên trong vài bộ phim nhựa của đạo diễn Lê Hoàng, sự trở lại màn ảnh của Thiệu Ánh Dương sau nhiều năm vắng bóng hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ. Nhưng cuối cùng, Thiệu Ánh Dương bận việc khác nên phải trả lại vai...
Giữa tháng 8-2004, trong buổi ra mắt bộ phim điện ảnh "Thập diện mai phục" ở rạp Cinebox, Lam Trường đã gặp đạo diễn Lê Hoàng. Đạo diễn đã nhắc lại lời mời Lam Trường đóng phim. Sau khi đọc kịch bản, Lam Trường rất thích vì cảm thấy nhân vật Hùng trong phim quá hợp với mình. Mấy ngày quay cảnh bị bắt cóc, chân tay bị trói chặt bằng dây thừng nhưng chỉ trừ thời gian nghỉ ăn trưa Lam Trường mới cởi bỏ dây trói.
Kể cả lúc ngồi ngoài xem Bằng Lăng và Mỹ Duyên diễn, Lam Trường vẫn giữ nguyên dây trói để giữ mạch tâm lý nhân vật. Bộ phim Nữ tướng cướp đã hoàn thành 1/3 cảnh quay. Cố gắng thể hiện tốt nhất vai diễn, Lam Trường muốn mang đến cho khán giả một hình ảnh hoàn toàn mới về một Lam Trường diễn viên chứ không phải là Lam Trường ca sĩ trên phim.
Không tham gia diễn xuất nhưng lần đầu tiên nhạc sĩ trẻ Đức Trí được mời làm âm nhạc cho phim nhựa. Sau mấy năm học âm nhạc ở Mỹ, Đức Trí ấp ủ nhiều ý tưởng về nhạc phim khá độc đáo mà chưa có dịp thể hiện. Đức Trí thường xuyên đến phim trường Nữ tướng cướp vừa để cổ vũ người bạn thân Lam Trường đóng phim, vừa tìm hiểu và hòa nhập không khí làm phim nhựa... Đến nay, đạo diễn Lê Hoàng vẫn chưa quyết định chọn ca sĩ thể hiện ca khúc trong phim “Nữ tướng cướp”, tuy nhiên ứng cử viên sáng giá nhất đương nhiên là Lam Trường.
PHÚC NHƯ THỦY