Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí

Chiều 17-6, đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM làm trường đoàn, đã đến thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2022).
Đoàn đã đến thăm và chúc mừng Văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TPHCM và Báo Pháp luật TPHCM.
Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí ảnh 1 Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng nhận hoa chúc mừng từ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong. Ảnh: VĂN MINH
Tại hai nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo TPHCM, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải gửi lời cảm ơn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, trong đó có Báo Pháp luật TPHCM và Văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TPHCM đã tích cực thông tin tuyên truyền về TPHCM, nhất là trong công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa qua. Điều này góp phần làm cầu nối, truyền tải thông tin đến người dân thành phố chính xác, kịp thời, tạo sự lan tỏa và đồng thuận cao trong nhân dân.
Nhân dịp này, đồng chí Dương Ngọc Hải mong các cơ quan báo chí, Văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TPHCM tiếp tục làm cầu nối, truyền tải thông tin, tạo sự gắn kết giữa TPHCM với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, qua đó góp phần xây dựng và phát triển TPHCM nói riêng và của đất nước nói chung.
Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí ảnh 2 Đoàn tặng hoa, chúc mừng Báo Pháp luật TPHCM. Ảnh: VĂN MINH
Đồng chí cũng gửi lời thăm hỏi, chúc mừng sức khỏe đến toàn thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên… Đồng thời gửi gắm có thêm nhiều bài viết sắc sảo, những phóng sự về người tốt - việc tốt, những tấm gương tiêu biểu và phê phán cái xấu, những hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, đồng chí tin tưởng Báo Pháp luật TPHCM tiếp tục tích cực đóng góp vào công tác tư vấn pháp lý cho người dân.

Tin cùng chuyên mục