Lãnh đạo TPHCM thăm, động viên lực lượng làm việc tại các chốt phòng chống dịch Covid-19

Chiều tối 20-5, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà động viên lực lượng làm việc tại các chốt, trạm kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Thủ Đức.

Tại các chốt cầu Vĩnh Bình (Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước), chốt cầu vượt Sóng Thần (Quốc lộ 1A, phường Bình Chiểu) và chốt Quốc lộ 1K (phường Linh Xuân), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã thăm hỏi, động viên và biểu dương nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo TPHCM thăm, động viên lực lượng làm việc tại các chốt phòng chống dịch Covid-19 ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại chốt cầu Vĩnh Bình. Ảnh: CAO THĂNG

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao nhiệm vụ của các chốt, trạm kiểm soát là rất quan trọng trong việc kiểm soát lượng người dân từ các tỉnh, thành phố khác về TPHCM để có những biện pháp kịp thời.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, hiện dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, số ca lây nhiễm trong cộng đồng càng ngày càng tăng, thời gian ủ bệnh lâu nên TPHCM quyết định triển khai 12 chốt cấp thành phố cùng 57 chốt cấp quận huyện để tăng cường kiểm soát.

Lãnh đạo TPHCM thăm, động viên lực lượng làm việc tại các chốt phòng chống dịch Covid-19 ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm hỏi, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại chốt Quốc lộ 1K. Ảnh: CAO THĂNG

“Sự đóng góp của các đồng chí trong việc thực hiện nhiệm vụ này góp phần vào công tác ngăn chặn dịch bệnh vào TPHCM”, đồng chí Nguyễn Thành Phong khẳng định và tin tưởng các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trao tặng mỗi chốt, trạm kiểm soát phần quà của Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM, cùng số tiền 50 triệu đồng.

Cũng trong chiều tối 20-5, đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho lực lượng làm việc tại chốt Tàu cánh ngầm bến Bạch Đằng (quận 1).

Lãnh đạo TPHCM thăm, động viên lực lượng làm việc tại các chốt phòng chống dịch Covid-19 ảnh 3 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tặng quà cho lực lượng làm việc tại chốt Tàu cánh ngầm bến Bạch Đằng. Ảnh: CAO THĂNG

Tin cùng chuyên mục