Malaysia đối phó với người nhập cư bất hợp pháp

Theo The Star, Bộ Nội vụ Malaysia đang xây dựng một kế hoạch tổng thể nhằm đối phó hiệu quả hơn với tình trạng nhập cư bất hợp pháp.
Lao động nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ tại Klang, ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia. Nguồn: TTXVN
Lao động nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ tại Klang, ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia. Nguồn: TTXVN

 Thông qua kế hoạch, công tác quản trị và vận hành của hệ thống thực thi pháp luật liên quan đến người nhập cư bất hợp pháp sẽ được cải thiện mạnh mẽ. Bộ trưởng Nội vụ Muhyiddin Yassin cho biết kế hoạch này liên quan đến nhiều bộ ngành và cơ quan cấp liên bang, cũng như chính phủ các bang và cả chính quyền địa phương ở cấp thấp nhất. 

Theo Bộ trưởng Muhyiddin, kế hoạch tổng thể trên sẽ được thực thi trong vòng 5 năm và tập trung vào biện pháp triển khai việc giám sát và kiểm soát an ninh tại biên giới quốc gia, quản lý người nước ngoài và chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về nhập cư trái phép. Tính đến cuối năm 2018, Malaysia có khoảng 1,8 triệu lao động bất hợp pháp. 

Tin cùng chuyên mục