Cách đây gần 10 năm, Matt Damon cùng với người bạn thân của mình là Ben Affleck bước lên bục Oscar nhận giải Kịch bản xuất sắc nhất với phim Good Will Hunting (Will Hunting – Người tốt) khi cả hai chỉ mới 23 tuổi.
Không ai ngờ nam diễn viên chuyên trị những vai tâm lý như Matt Damon, nổi bật với Good Will Hunting, The talented Mr. Ripley (Ông Ripley tài năng) và Saving private Ryan (Giải cứu binh nhì Ryan), lại có thể trở thành một ngôi sao phim hành động. Mùa hè 2007, Matt Damon khẳng định anh là ngôi sao đáng giá nhất trong năm.
Tạp chí Forbes đưa ra danh sách những ngôi sao mang lại lợi nhuận nhiều nhất cho điện ảnh Hollywood và Matt Damon đứng đầu danh sách này nhờ ba bộ phim gần đây nhất của anh đã lời trung bình 29 đôla cho mỗi đôla mà hãng phim trả lương cho Matt. Anh vượt qua cả Brad Pitt, Johnny Depp và Vince Vaugh. Điều thú vị là dù tiếng tăm lừng lẫy, Matt Damon chẳng dính vào scandal nào về đời tư. Anh nổi tiếng nhờ những bộ phim của mình chứ không phải bởi những hoạt động bên ngoài xã hội.
Năm 2002, Matt Damon bất ngờ nhận lời đóng bộ phim hành động The Bourne Identity (Nhận dạng của Bourne). The Bourne Identity đã thành công vang dội trái ngược mọi dự đoán, thu về 122 triệu đôla và kể từ đó, loạt phim này trở thành một trong những loạt phim hiếm hoi mà phần sau không thua kém phần trước. Khi đạo diễn Paul Greengrass được mời thực hiện phần 2 của The Bourne sau khi đạo diễn Doug Liman của phần 1 tranh cãi với Hãng Universal, ông phải đối mặt với khá nhiều áp lực: sự thành công của tập phim trước đó và tham vọng tạo dựng một “thương hiệu” đậm chất “Bourne – Matt Damon”.
Cuộc phỏng vấn của tạp chí Entertainment Weekly với Matt Damon mở ra nhiều điều thú vị về bộ phim The Bourne Ultimatum và cả cuộc sống của anh.
- Vậy là anh không có kịch bản hoàn chỉnh khi đang quay phim này. Đó thật sự không phải là cách làm phim…
- Đúng, đó không phải là cách làm phim hay (cười). Bạn phải hiểu là với người Mỹ thì đây là vấn đề tiền bạc. Khi tôi đang trên trường quay, trong tôi là tiếng tích tắc của đồng hồ đếm hàng ngàn đôla mỗi giây. Bạn phải tắt tiếng tích tắc đó đi. Một trong những điều đáng chú ý là với phim Bourne, chỉ cần một cảnh phim không ra gì có nghĩa là bộ phim sẽ không ra gì. Tôi đã đóng nhiều đoạn rất tệ mà bạn không bao giờ thấy trên phim. Đây là bộ phim có số ngày quay dài nhất mà tôi từng đóng: 140 ngày.
- Một điều đáng chú ý là trong tập Bourne mới, anh không có nhiều thoại?
- Chúng tôi phát hiện ra rằng nhân vật này sẽ tạo hiệu quả hơn nếu anh ta ít nói. Có nhiều cảnh chúng tôi quay xong rồi và khi xem lại thì chúng tôi đều nghĩ “Anh này nói nhiều quá”. Tôi cũng có nhiều cảnh có thoại nhưng bị cắt gần hết (cười).
- Hình như nhân vật của anh đánh nhau trong những không gian ngày càng chật hẹp hơn?
- Nếu có tập kế tiếp thì đó sẽ là cảnh đánh nhau trong toilet trên máy bay (cười).
- Anh từng nói có hai lý do khiến anh mệt mỏi trong phim Bourne phần 3?
- Ngoài lý do phải di chuyển nhiều nơi, lý do kia là tôi mới có em bé. Cho dù tôi có cố gắng tạo ra vẻ mệt mỏi cho nhân vật trong phim cũng không thể nào bằng việc ngồi thức cả đêm vì con khóc.
- Điều khó nhất trong vai trò làm cha của anh là gì?
- Chúng tôi phải di chuyển rất nhiều. Mọi người không vui chút nào khi họ cố ngủ trên máy bay còn con bạn thì không ngủ!
- Có bộ phim nào anh không đóng nhưng ước mình được đóng không?
- Brokeback Mountain (Núi vỡ). Nhiều năm trước, Gus Van Sant (đạo diễn của phim Good Will Hunting) muốn làm phim này với tôi và Joaquin Phoenix nhưng lúc đó tôi đang trên đường sang Ý để đóng The Talented Mr. Ripley và sau đó là All the Pretty Horses. Gus muốn tôi đóng phim Brokeback Mountain ngay sau đó. Lúc đó tôi nói: “Gus, tôi sẽ đóng phim đồng tính, sau đó là phim cao bồi. Tôi không thể theo nổi một phim cao bồi đồng tính đâu” (Cười)
- Anh từng nói nếu anh kiếm ra được 10 triệu đôla thì anh sẽ nghỉ việc.
- Thật ra tôi nói là 5. Đó là phản ứng khi tôi thấy một số diễn viên khác cùng độ tuổi tôi kiếm được số tiền đó. Tôi nhớ mình đã nói “Người đó làm ra 5 triệu đôla ư? Nếu cho tôi chừng đó tiền một lần, tôi sẽ nghỉ việc liền”. Nhưng thật là ngớ ngẩn nếu bây giờ tôi nghỉ đóng phim.
PHAN DIÊN ANH
(Theo Entertainment Weekly)