
Với học bổng Harvard National Scholar, Nguyễn Bảo Hoàng tốt nghiệp Cử nhân Văn học cổ điển hạng xuất sắc Magna Cum Laude năm 1995 tại Trường Đại học Harvard của Mỹ, anh cũng đồng thời tốt nghiệp bác sĩ y khoa và thạc sĩ quản trị kinh doanh ĐH Northwestern và Kellogg School of Management. Hiện anh Hoàng là Tổng Giám đốc Điều hành Quỹ Đầu tư mạo hiểm IDG Ventures tại Việt Nam (IDGVV). Anh đã chia sẻ với Tuần san SGGP Thứ Bảy những tâm sự rất chân thành.
-
Truyền thống gia đình

TGĐ Nguyễn Bảo Hoàng (trái) tiếp xúc với du học sinh VN trở về nước tìm kiếm cơ hội làm việc với IDG VN. Ảnh: SP
“Tôi là con trai út trong gia đình có 4 anh chị em gồm 2 trai, 2 gái. Gia đình tôi rời VN di cư sang Mỹ khi tôi mới 22 tháng tuổi, chúng tôi định cư tại tiểu bang Virginia.
Lớn lên một chút, tôi hiểu rằng gia đình mình đã phải cố gắng thật nhiều để hòa nhập, bố mẹ tôi đã làm rất nhiều việc khác nhau để gia đình có cuộc sống thuận lợi hơn. Mẹ tôi là giáo viên cấp III, để tiếp tục theo nghề, bà đã phải học tiếng Anh và thi lại bằng sư phạm để đủ tiêu chuẩn dạy học ở trường trung học Mỹ.
Tuy vậy, bố mẹ luôn mong muốn anh em tôi được học tập ở những nơi có điều kiện tốt nhất, kể cả việc chuyển nhà đến một nơi ở mới. Điều mà tất cả chúng tôi luôn tự hào, đó là truyền thống hiếu học và cần cù chăm chỉ thừa hưởng từ dòng máu Việt.
Hiện các anh chị tôi đều là bác sĩ, làm việc tại các bệnh viện công ở Mỹ. Chúng tôi đều muốn trở thành bác sĩ bởi theo chúng tôi đó là cách tốt nhất có thể trực tiếp giúp đỡ người khác. Tôi vẫn nghĩ mình sẽ theo đuổi nghề bác sĩ và tiến hành các công trình nghiên cứu khoa học ở Mỹ. Thế nhưng, dịp tình cờ trở về quê hương VN sau 20 năm xa cách đã làm thay đổi sự nghiệp và cả cuộc đời tôi”.
-
“Tôi ưa bánh bèo, bánh nậm và nem Huế”
“Tôi trở về VN lần đầu tiên vào năm 1995. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, tôi thấy VN hao hao giống… nước Nga! Sau thời gian du lịch khắp nơi, tôi đã nhận ra sự khác biệt và thực sự ấn tượng với phong cảnh quê hương cùng những sinh hoạt của người dân ở từng vùng miền trên khắp đất nước. Tất cả đã làm thay đổi cái nhìn ban đầu và khiến tôi cảm thấy gần gũi với quê hương hơn. Đặc biệt tôi được gặp lại bà, được sống trong sự quan tâm chăm sóc của họ hàng, tôi cảm thấy mình thực sự trở lại với chính mình, với nguồn cội. Tôi rất thích món ăn Việt, đặc biệt là các món Huế như bánh bèo, bánh bột lọc, nem Huế… Chỉ mỗi một món tôi không ăn được, đó là cháo lòng tiết canh.
Năm 2000, tôi nhận lời giúp gia đình tiến hành công việc kinh doanh tại VN bởi ai cũng muốn tôi trở về. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ mình sẽ ở lại VN khoảng 2 tuần, giải quyết xong công việc sẽ trở lại Mỹ để tiếp tục các dự án riêng của tôi. Nhưng rồi 2 tuần trở thành 2 tháng, và sau đó là 2 năm…
Rồi tôi tình cờ gặp ông Patrick McGovern - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG - một trong những doanh nhân xuất sắc của nước Mỹ, vào một buổi ăn sáng do Hội đồng thương mại Mỹ (Amcham) tổ chức cách đây hơn 3 năm. Pat không chỉ là người đặt nền móng cho lĩnh vực truyền thông trong ngành IT mà còn có tầm nhìn rất rộng về tương lai và sự phát triển của lĩnh vực này.
Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu về tình hình IT tại VN, về lĩnh vực truyền thông, viễn thông và về tương lai của chúng trong nhiều năm tới. Tôi cảm nhận được sự đồng cảm của Pat khi chúng tôi cùng chia sẻ với nhau về tương lai của việc hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm tại VN, về niềm tin rằng ngành IT tại VN sẽ phát triển mạnh mẽ và thu hút thật nhiều nhà đầu tư trong một tương lai gần.
Pat đã truyền cho tôi niềm tin mạnh mẽ rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn: ở lại VN lâu dài cùng IDG phát triển thị trường IT VN trở thành một trong những thị trường hàng đầu trong khu vực và thế giới. Và tôi đã chọn lựa cơ hội để được trở về và ở lại quê hương”.
-
Kết nối các nguồn năng lực
IDG là tập đoàn Dữ liệu Quốc tế về truyền thông lớn nhất thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin hiện nay. IDG Ventures là hệ thống quỹ đầu tư toàn cầu với tổng vốn đầu tư lên đến 950 triệu USD, đã đầu tư trên 100 công ty trải rộng từ châu Âu, châu Á đến Bắc Mỹ trong hơn 10 năm qua. IDG Ventures Việt Nam (IDGVV) là quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên về công nghệ tại VN với số vốn 100 triệu USD, dự kiến hỗ trợ các doanh nghiệp VN hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin phát triển trên quy mô toàn cầu. |
- Điều tôi rút ra được khi làm việc với các đối tác VN là phải hết sức kiên nhẫn. Rất may mắn tôi có được những cộng sự giỏi, họ đã giúp tôi rất nhiều mỗi khi giao dịch hay đàm phán với các đối tác trong nước. Được tiếp xúc và làm việc với nhiều người, tôi nhận thấy điểm mạnh của người Việt mình đó là sự cần cù, cầu tiến và ham học hỏi. Tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ có sẵn trong tiềm thức, chỉ cần chút thời gian trau dồi, giờ đây sau 5 năm ở VN, tôi đã có thể nói chuyện với các đối tác bằng tiếng Việt khá sõi.
- Kinh nghiệm của một bác sĩ có thể giúp ích gì cho việc trở thành tổng giám đốc một công ty tài chính?
- Từ một bác sĩ chuyển sang làm kinh tế, ban đầu tôi có chút bỡ ngỡ, nhưng tôi nghĩ mỗi ngành đều có cái thú vị riêng và đều có điểm tương đồng. Kinh nghiệm trong y học đã giúp tôi phát triển kỹ năng xem xét vấn đề một cách toàn diện, cẩn trọng và lô-gic.
- Các dự án của IDGVV trong thời gian sắp tới là gì?
- Hiện chúng tôi đang ráo riết tìm kiếm thêm nhiều cơ hội để đầu tư trong lĩnh vực công nghệ như phát triển phần mềm, phần cứng, sản xuất và dịch vụ IT, nội dung thông tin Internet, dịch vụ trực tuyến, thương mại điện tử, hạ tầng Internet, các dịch vụ nội dung trên nền viễn thông và truyền thông… Hy vọng từ giờ đến cuối năm, IDGVV sẽ đầu tư thêm nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin, tìm kiếm trực tuyến và so sánh giá cả, mỗi dự án tối thiểu là 50.000 USD, tối đa là 3 triệu USD.
Sau khi đầu tư chúng tôi chỉ tham dự vào doanh nghiệp với tư cách là một thành viên trong hội đồng quản trị, sát cánh cùng doanh nghiệp trong các quyết định mang tính chiến lược, định hướng cho sự phát triển, lớn mạnh của công ty. Việc điều hành hoạt động công ty hoàn toàn do ban giám đốc, chúng tôi chỉ đóng vai trò như nhà tư vấn, hỗ trợ để công ty phát triển.
- Còn chương trình “Vườn ươm doanh nghiệp” của IDGVV dành cho các doanh nhân trẻ VN?
- Đây là mô hình phổ biến ở các nước có ngành công nghiệp đầu tư tài chính phát triển, và chúng tôi muốn áp dụng mô hình này để phát triển tại VN, đặc biệt dành cho các doanh nhân có ý tưởng táo bạo, vừa đột phá, vừa khả thi. IDGVV sẽ lựa chọn và hỗ trợ nguồn lực để các cá nhân này phát triển ý tưởng thành hiện thực, giúp khởi nghiệp, xây dựng công việc kinh doanh, trở thành những người chủ doanh nghiệp tương lai.
VN đang trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, điều này mở ra cho đất nước chúng ta rất nhiều thách thức và cơ hội, cụ thể là cơ hội đón nhiều nguồn nhân tài. Tôi nghĩ người Việt mình cho dù là Việt kiều hay những người có điều kiện học và làm việc tại nước ngoài là nguồn nhân lực và chất xám thực sự quý giá.
Nếu có cơ hội, họ sẽ phát huy hết các kỹ năng về quản trị, tài chính, hoạch định chiến lược, phát triển thị trường, chiến lược cạnh tranh... Tại IDG Ventures VN, chúng tôi luôn mong muốn được kết nối các nguồn nhân lực này để tạo dựng công ty và phát triển thị trường, giúp VN trở thành một trong 5 nước hàng đầu thế giới về công nghệ thông tin trong vòng 20 năm tới.
Trước khi gia nhập tập đoàn đầu tư mạo hiểm quốc tế IDG, Nguyễn Bảo Hoàng từng là GĐ điều hành Công ty Viễn thông Mỹ VITC chuyên về công nghệ tại khu vực châu Á. Trước đó, anh Hoàng là cộng sự tại Ngân hàng Đầu tư Goldman Sachs - New York, chuyên nghiên cứu về các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và phát triển phần mềm. Trong thời gian theo học ĐH Y khoa, anh đã cùng các cộng sự xây dựng nhóm S2S Medical Publishing chuyên xuất bản sách, tài liệu học tập cho SV y, thành lập website medschool.com chuyên sâu nghiên cứu việc phát triển hệ thống học tập từ xa cho SV y khoa và đã thu hút được hơn 25 triệu USD vốn đầu tư cho công trình này. Trên 8 năm làm việc trong lĩnh vực y học, anh Hoàng đã có công trình nghiên cứu về Chu kỳ và sự suy giảm của protein & sự phát triển của cấu trúc neuron, được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành The Journal of Biological Chemistry. |
SONG PHẠM