Phim Tết

“Mèo” nào cắn “mỉu” nào?

“Mèo” nào cắn “mỉu” nào?

Rất nhiều dự án làm phim giải trí để chiếu trong dịp Tết Bính Tuất 2006 nhưng cuối cùng chỉ có  4 bộ phim chính thức vào “cuộc đua” gồm: Hồn Trương Ba da hàng thịt, 2 trong 1, Đẻ mướn và Chuyện tình Sài Gòn. Mùa phim Tết năm nay hứa hẹn những  “cuộc đua” khốc  liệt hơn hẳn những năm trước.

  • Tư nhân chiếm lĩnh thị trường
“Mèo” nào cắn “mỉu” nào? ảnh 1
Poster phim Hồn Trương Ba da hàng thịt.

Điều đáng nói là phim Tết  2006 hoàn  toàn  do các hãng phim tư nhân sản xuất. Hãng phim nhà nước duy nhất năm ngoái làm phim Tết là Giải phóng không tham gia mùa phim Tết năm nay vì bộ phim Người tình bí ẩn phút cuối  không đủ kinh phí để bấm máy. Hãng Phim truyện I làm Trò đùa của Thiên lôi “cất kho” đã 2 năm, muốn tìm một suất vào rạp đợt phim Tết này nhưng xem ra không có cơ hội. 

Phim Tết năm nay không còn cảnh bốc thăm quyết liệt để giành rạp như năm ngoái bởi Hãng Thiên Ngân (sản xuất 2 trong 1)  đã có hệ thống rạp riêng là Galaxy; Hãng Phước Sang (sản xuất 2 phim: Đẻ mướn, Hồn Trương Ba da hàng thịt) với doanh thu  lớn của Khi đàn ông có bầu năm ngoái nên  dễ dàng được “ưu ái” ở hệ thống rạp của Công ty Điện ảnh TPHCM. Khó khăn hơn do lần đầu tham gia vào “chợ” phim Tết nhưng phía chủ phim Chuyện tình Sài Gòn  khẳng định, đang tranh thủ hết mình để vào rạp trong mùa phim Tết này.

  • Phim nào sẽ thắng?

Ngày xuân, tâm lý khán giả thường thích những bộ phim vui nhộn, có cốt truyện đơn giản, nhẹ nhàng. Nhìn chung, các bộ phim Đẻ mướn, Hồn Trương Ba da hàng thịt, 2 trong 1 đều đáp ứng được những tiêu chí trên. 

Có người cho rằng, Hồn Trương Ba da hàng thịt sẽ thắng bởi vở kịch cùng tên của Lưu Quang Vũ vốn rất ăn khách,  phim lại hài hước, dí dỏm. Nhiều người lại chấm điểm cao cho 2 trong 1 vì tin vào tính chuyên nghiệp, kỹ lưỡng của Hãng phim Thiên Ngân và cái duyên hài dí dỏm, sâu  sắc của Đào Duy Phúc. Với Đẻ mướn, người ta nể khả năng nhạy bén và tiếp thị giỏi của Phước Sang với số đông khán giả bình dân. Thuộc thể loại phim tình cảm- ca nhạc, sau buổi chiếu ra mắt, Chuyện tình Sài Gòn đã được biên tập, cắt bớt những cảnh nặng nề để hợp với không khí ngày xuân. Đến thời điểm này, các hãng phim vẫn làm quảng cáo và tuyên truyền theo phương pháp truyền thống, chưa có chiêu nào mang tính đột phá.

Tuy nhiên, các chủ hãng đều bật mí sẽ tung ra những chiêu đặc biệt để kéo khán giả đến với phim của mình vào phút chót, trước khi phim khởi chiếu. Chi phí cho quảng cáo sẽ cao một cách đột biến, chẳng hạn Hãng Thiên Ngân quyết định chi hơn 1 tỷ đồng, tức là bằng 1/2 kinh phí làm phim 2 trong 1 cho chiến dịch quảng cáo.

  • Đạo diễn trẻ: ai sẽ thành công?
“Mèo” nào cắn “mỉu” nào? ảnh 2

Một cảnh trong phim Đẻ mướn.

Phim Tết 2006 không còn là cuộc đua của những gương mặt hạng top của người mẫu, ca sĩ đóng phim mà là cuộc đua của các đạo diễn trẻ. Với phương châm tuổi trẻ làm phim cho khán giả trẻ, các hãng phim đã mạnh dạn giao phim cho các đạo diễn trẻ. Các đạo diễn đều ở độ tuổi 30, lứa tuổi được xem là rất trẻ trong giới đạo diễn Việt Nam hiện nay. 2 trong 1 là phim thứ hai của Đào Duy Phúc làm còn với 3 đạo diễn còn lại đều là tác phẩm điện ảnh đầu tay sau vài lần thử nghiệm làm phim truyền hình, phim ngắn.

Ngoài Đào Duy Phúc tham gia sửa chữa  và Việt hóa kịch bản phim 2 trong 1, 3 đạo diễn kia đều là tác giả của chính bộ phim do họ làm đạo diễn. Tham gia từ A-Z trong quy trình cho ra đời một bộ phim, hơn ai hết họ thấu hiểu và gửi gắm trọn vẹn tâm nguyện cũng như ý tưởng sáng tạo vào phim. Cả 4 đạo diễn của phim Tết 2006 đều trình làng tác phẩm theo phong cách riêng mà không “đụng” nhau về ý tưởng sáng tạo đến cách dàn dựng.

Trước tiên, xin hoan nghênh lòng dũng cảm của các đạo diễn trẻ bởi làm phim tư nhân trong cơ chế thị trường, nhất là phim Tết là vô cùng nghiệt ngã. Nếu đạo diễn nào làm phim không có người xem, thua lỗ đồng nghĩa với việc cơ hội làm phim sau này sẽ mong manh và thậm chí khép lại. Vẫn biết rằng, để một bộ phim thành công về mặt doanh thu và khán giả phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố từ kịch bản, diễn viên, dàn dựng, kỹ thuật, quảng cáo… nhưng cuối cùng trách nhiệm vẫn thuộc về đạo diễn. Dự kiến các phim sẽ đồng loạt công chiếu từ ngày 24-1 hoặc 27-1-2006.

Phúc Như Thủy

Tin cùng chuyên mục