Miền Trung khẩn trương chống bão số 7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào chiều và tối qua, 3-10, vị trí tâm bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Đông Nam.

(SGGP).- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào chiều và tối qua, 3-10, vị trí tâm bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Đông Nam.

Hiện tại, bão đang mạnh lên. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão đạt cấp 10 (tức từ 89 đến 102km một giờ), giật cấp 11-12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão có khả năng đổi hướng về phía Nam sau đó đổi hướng di chuyển về phía Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 12-13.

Tại cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo PCLB Trung ương tổ chức chiều tối qua (3-10) tại Hà Nội, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, nhiều khả năng bão số 7 sẽ đổ bộ vào đất liền, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định trong khoảng chiều 5 và 6-10.

Chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan và các địa phương thuộc khu vực miền Trung cần chủ động đối phó từ xa với bão số 7. Phó Thủ tướng yêu cầu cần phải chú ý hiện tượng mưa lớn gây ngập lụt ở cả miền núi lẫn ven biển, đặc biệt là lũ quét thường xuất hiện sau bão.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, bão số 7 còn diễn biến phức tạp, có thể mạnh lên và di chuyển nhanh hơn. Vì vậy, cần nêu cao tinh thần cảnh giác ngay từ xa, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là các lực lượng liên quan tiếp tục thông tin, kêu gọi và yêu cầu các phương tiện đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và vùng biển giữa Hoàng Sa và Trường Sa di chuyển vào bờ hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, các tỉnh duyên hải tổ chức neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão đổ bộ.

Các địa phương đẩy nhanh việc thu hoạch diện tích trà lúa chín, kiểm tra an toàn hồ, đập, đê điều, nhất là việc vận hành xả nước đón lũ đối với các hồ chứa hiện đã đầy nước. Thông báo để nhân dân cập nhật tình hình, chủ động chuẩn bị các phương án phòng chống bão lũ. 

PH. VĂN

- Thông tin liên quan:

>> Bão số 7 có khả năng mạnh thêm

Tin cùng chuyên mục