Miền Trung và Tây Nguyên: Vừa khắc phục bão vừa chống chọi lũ lớn

(SGGPO).- Hôm nay, 30-9, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Bão vừa đi qua, người dân cùng các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả thì một cơn lũ lớn lại ập đến, tiếp tục tàn phá các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Đã vậy, tin dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, có hai cơn bão mới hình thành ngoài khơi biển Đông, sẽ gây ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.
Miền Trung và Tây Nguyên: Vừa khắc phục bão vừa chống chọi lũ lớn
  • 86 người chết và mất tích
  • Giao thông tê liệt ở nhiều tuyến đường
  • Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát và chỉ đạo công tác phòng chống bão, lũ

(SGGPO).- Hôm nay, 30-9, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Bão vừa đi qua, người dân cùng các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả thì một cơn lũ lớn lại ập đến, tiếp tục tàn phá các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Đã vậy, tin dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, có hai cơn bão mới hình thành ngoài khơi biển Đông, sẽ gây ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.

Miền Trung và Tây Nguyên: Vừa khắc phục bão vừa chống chọi lũ lớn ảnh 1

Công nhân Công ty Cây xanh Đà Nẵng dọn cây ngã đổ trên đường phố. Ảnh: Nguyên Khôi

Theo ghi nhận của PV SGGPO, từ đầu giờ sáng nay, trên hầu hết các tuyến đường ở Đà Nẵng, trên 200 công nhân của Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã được huy động dọn vệ sinh đường phố, thu gom rác thải và giải phóng những tuyến đường bị cây cối ngã đổ gây ách tắc giao thông. Việc khắc phục hệ thống điện chiếu sáng, sửa chữa đường sát bị sạt lở cũng được khẩn trương thực hiện. Tại những khu vực như quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Sơn Trà, người dân cũng khẩn trương dựng lại nhà cửa sau khi bão số 9 gây tốc mái, sụp đổ. Trong khi đó, tại huyện Hòa Vang, hàng nghìn hộ dân vẫn đang phải gồng mình chống chọi với trận lũ lớn lịch sử. Theo báo cáo của UBND huyện Hòa Vang, trong trận lũ này, trên địa bàn huyện có trên 1 nghìn hộ dân bị ngập chìm trong nước. Người dân đang hết sức khó khăn, rất cần sự hỗ trợ của các cấp, ngành, các cơ quan để mua lương thực, nước uống.

Người dân Đà Nẵng dựng lại nhà sau khi bị bão số 9 tàn phá. Ảnh Nguyễn Hùng

Người dân Đà Nẵng dựng lại nhà sau khi bị bão số 9 tàn phá. Ảnh Nguyễn Hùng

Cũng trong sáng nay, theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, lũ trên các sông Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đang tiếp tục lên và ở mức cao. Đặc biệt là tại Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi lũ đang ở mức rất cao (trên báo động 3 từ 0,5 đến 1,6m). hàng chục nghìn hộ dân đang bị lũ nhấn chìm. Người dân miền Trung vừa trải qua một trận bão lớn, nay phải gồng mình chống chọi với trận lũ lịch sử nên hầu như kiệt sức và đang đứng trước nguy cơ thiếu đói. 

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hòa Phước (Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) bị ngập gây ách tắc giao thông. Ảnh: Nguyên Khôi

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hòa Phước (Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) bị ngập gây ách tắc giao thông. Ảnh: Nguyên Khôi

* Cũng trong sáng nay, 30-9, tin từ Ban chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 9 đặt tại Đà Nẵng, cho biết: thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc khẩn cấp cứu hộ, cứu nạn các hộ dân đang bị chia cắt, cô lập ở Bình Sơn (Quảng Ngãi, Băkbla (Kon Tum), lúc 2g đêm qua, quân đội đã điều động 5 xe thiết giáp, 1 xe tự hành tiếp cận và đã cứu được 86 người dân bị cô lập ở khu vực cầu Băkbla đến nơi an toàn. Các lực lượng cứu hộ đã tổ chức cứu nạn 15 người dân bị cô lập ở Quảng Ngãi và hiện đang tiếp tục.

Kẹt xe nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A

Từ rạng sáng 30-9, lũ trên các sông dâng cao đã gây ngập từ 0,75m đến 2m nhiều điểm trên QL 1A đoạn qua địa bàn TP Đà Nẵng. Hàng ngàn xe tải, xe khách đường dài từ ngoài Bắc vào bị mắc kẹt tại Đà Nẵng. Trên tuyến đường tránh Nam hầm Hải Vân, hàng trăm ô tô khách và ô tô tải nối đuôi dài hàng cây số trong điều kiện thiếu ăn và thiếu nước uống. Để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự cho xe đường dài nằm tránh lũ, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cử lực lượng CSGT đến túc trực tại tuyến đường tránh Nam hầm Hải Vân, Hòa Phước, Nam Ô,… để điều khiển giao thông và hướng dẫn phương tiện đến nơi đậu đỗ tránh gây kẹt xe.

Trong khi đó, đoạn QL 1A đi qua huyện Triệu Phong cũng đã bị nước lũ chia cắt, ngập sâu hơn 80cm. Xe khách, xe công ten nơ xếp hàng dài cả cây số mà vẫn không thể di chuyển được.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương và bộ, ngành về Ban chỉ đạo tiền phương, đến 18h ngày 30-9 đã có 74 người chết (Quảng Bình 1; Quảng Trị 5; TT-Huế 6, Đà Nẵng 3, Quảng Nam 5, Quảng Ngãi 22, Bình Định 6, Phú Yên 1, Kon Tum 21, Đắc nông 2 và Lâm Đồng 2); 12 người mất tích (Quảng Bình 1; Đà Nẵng 1, Quảng Ngãi 4, Bình Định 3, Kon Tum 2, Gia Lai 1) và 179 người bị thương (Quảng Bình 4, Quảng Trị 15, TT-Huế 23, Đà Nẵng 10, Quảng Ngãi 82, Bình Định 29, Phú yên 3, Đăk Lăk 9, Gia Lai 1 và Lâm Đồng 3).

Bên cạnh đó, bão lũ cũng đã làm 6.230 nhà bị sập, trôi;  171.095 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 146.750 nhà bị ngập; 499 phòng, 12.269 trạm y tế, trụ sở UBND xã và các công trình công cộng bị ngập, hư hỏng; 17.003 ha lúa, 7.443ha ngô, mía, 10.597 ha hoa màu các loại bị ngập; 21.436 ha cây công nghiệp bị hư hại.

Đã có 179 tàu thuyền bị chìm, lật (Quảng Trị 2; Huế 43; Đà Nẵng: 6, Quảng Ngãi: 69, Bình Định: 42, Phú Yên: 17), chủ yếu ở các cửa sông, ven bờ và trong các khu trú tránh. 1.648 ha ao nuôi cá, tôm bị ngập, hư hại; 186 công trình thuỷ lợi nhỏ bị vỡ; 66.550m đê kè, kênh mương thủy lợi bị trôi, hư hỏng…

Nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở, gây ách tắc giao thông. Điển hình như đèo Lò Xo trên đường Hồ Chí Minh; QL17 đoạn Km110-Km233 sạt lở taluy dương 19 vị trí; QL45 sạt lở taluy âm 4 vị trí sâu vào mặt đường 1-2m, sạt taluy dương tại 30 vị trí; đường Hồ Chí Minh (nhánh Đông) sạt taluy dương tại 18 vị trí, đoạn Km15-Km17 ngập sâu 0,7m; tuyến Vũng Áng - Đồng Lê - Xóm Sung - nút giao thông đường Hồ Chí Minh sạt tatuy dương tại 46 vị trí; QL15 nhiều đoạn tràn, cầu bị ngập sâu từ 1,5-6m; QL48 có 12 điểm ngập sâu 0,2-3,5m; một số vị trí sạt taluy âm và xuất hiện vết nứt trên mặt đường…

Toàn bộ lớp gạch block bên trong vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành bị bóc sạch. Ảnh: Hà Minh

Toàn bộ lớp gạch block bên trong vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành bị bóc sạch. Ảnh: Hà Minh

Lưới điện phân phối cũng bị sự cố làm nhiều khu vực mất điện toàn bộ như huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Ninh, Tuyên Minh (Quảng Bình); Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh (Quảng Trị); Hương Trà, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Hương Thủy, Nam Đông, A Lưới (TT-Huế); toàn bộ tỉnh Quảng Nam, Bình Định và gần như toàn bộ tỉnh Quảng Ngãi… Tuyến cáp quang cũng bị đứt tại nhiều vị trí.
Điện lực Đà Nẵng khắc phục hệ thống lưới điện bị bão quật ngã. Ảnh: Nguyên Khôi
Điện lực Đà Nẵng khắc phục hệ thống lưới điện bị bão quật ngã. Ảnh: Nguyên Khôi

Trong buổi sáng nay, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã dẫn đầu đoàn công tác vào thị sát tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại các tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi bằng máy bay trực thăng. Đoàn cũng sẽ mang theo hàng cứu trợ để kịp thời cứu giúp cho bà con ở các vùng bị chia cắt, cô lập.

* Chiều nay, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) để thị sát và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 9 trên địa bàn tỉnh. Phó Thủ tướng đã đến thăm hỏi và động viên gia đình ông Phan Văn Tĩnh ở tổ 1, phường Lê Lợi, TP Kon Tum có vợ (chị Võ Thị Huệ) và con gái (em Phan Thị Bích Phượng) bị cuốn trôi, đến nay vẫn chưa tìm thấy xác. Tại TP Kon Tum, Phó Thủ tướng cũng đến thăm bà con dân tộc thiểu số làng Kon Hra Chót (phường Thống Nhất), làng Kon Klor (phường Thắng Lợi) và động viên nhân dân sớm khắc phục hậu quả cơn bão gây ra.

Đến 18 giờ chiều nay, toàn tỉnh Kon Tum đã có 23 người chết và mất tích; 6/9 huyện, thành phố bị nước lũ chia cắt, trong đó, các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông bị cô lập hoàn toàn. Hiện nay, mạng điện thoại liên lạc đến huyện Kon Plông và huyện Tu Mơ Rông đã ngừng hoàn toàn, ngay tại TP Kon Tum cũng đã bị mất điện.

Trên quốc lộ 24 từ huyện Kon Rẫy đi huyện Kon Plông, cầu Kon Brai đã bị sập, không lưu thông được. Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng ngay trong ngày mai, 1-10, phải giúp tỉnh thi công ngay cầu tạm Kon Brai để giao thông thông suốt giữa Kon Tum với đồng bằng. Các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và VNPT trong những ngày tới phải mau chóng khôi phục lại hệ thống điện chiếu sáng, sinh hoạt và điện thoại để các cơ quan, ban ngành và nhân dân tỉnh Kon Tum làm việc, hoạt động, sản xuất, sinh hoạt…

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Kon Tum ra sức đảm bảo lương thực, thực phẩm cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng sau bão, đồng thời chú ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe cho nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất vấn đề bệnh tật trong cộng đồng dân cư.

* Sáng nay, tại Quảng Trị, ngập lụt đã xảy ra trên diện rộng, nước lũ lên nhanh làm người dân không kịp trở tay. Bà Trần Thị Thảo (phường Đông Lương, TP Đông Hà) cho biết: “Buổi sáng, nước dâng ở ngoài đồng nhưng 2 tiếng sau, nước đã ngập đến nhà”.

Theo Ban PCBL&TKCN tỉnh, đến 18h ngày 30-9, toàn tỉnh đã có 5 người chết, 15 người bị thương. Nhiều vùng ngập sâu, chia cắt và nhiều xã bị cô lập. Tình hình lũ tại các sông tiếp tục lên nhanh, tại sông Hiếu trạm Tân Lâm đã lên quá báo động 3, sông Thạch Hãn tại Đakrông là 34,60m vượt báo động 3 là 3,6m, sông Ô Lâu tại Hải Sơn là 6,81m vượt báo động 3 là 1,81m...

* Tại Gia Lai, bão số 9 đã làm 1 người tại xã Hà Ra, huyện Mang Yang bị mất tích. Toàn tỉnh có hơn 500 căn nhà bị tốc mái và sập, trong đó gần 100 trường học và công sở; 2 cây cầu bị sập; gần 20.000 trụ tiêu bị đổ; 300 ha cao su bị gãy; hàng ngàn ha hoa màu và 955 ha lúa ở huyện Phú Thiện bị chìm trong biển nước, ước thiệt hai hàng chục tỷ đồng. 

* Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương thông báo lũ đặc biệt lớn trên các sông ở Trung bộ và Tây Nguyên, cụ thể như sau:

- Lũ sông Thạch Hãn và hạ lưu sông Thu Bồn đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Đỉnh lũ trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn là 7,08m (lúc 10h/30), trên BĐ3: 2,68m, thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1999: 0,21m; trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu: 5,29m (9h/30), trên BĐ3: 1,59m, thấp hơn đỉnh lũ năm 1964: 0,19m, tại Hội An: 3,20m, trên BĐ3: 1,5m, thấp hơn đỉnh lũ năm 1964: 0,20m. 

- Hiện nay, lũ sông Kiến Giang tại Lệ Thủy và sông Bồ tại Phú Ốc đang dao động ở mức đỉnh; các sông từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắc đang xuống, nhưng còn ở mức rất cao. 

- Mực nước lúc 13 giờ ngày 30 tháng 09 trên một số sông như sau:

• Sông Gianh tại Mai Hóa: 5,52m, dưới BĐ3: 0,48m;

• Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 3,04m, trên BĐ3: 0,34m;

• Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn: 7,02m, trên BĐ3: 1,62m;

• Sông Bồ tại Phú Ốc: 4,26m, dưới BĐ3: 0,24m;

• Sông Hương tại Kim Long: 3,14m, trên BĐ3: 0,14m;

• Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 9,90m, trên BĐ3: 1,10m;

• Sông Hàn tại Cẩm Lệ: 3,16m, trên BĐ3: 1,46m;

• Sông Thu Bồn tại Câu Lâu: 5,18m, trên BĐ3: 1,48m, tại Hội An: 3,13m, trên BĐ3:1, 43m;

• Sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc: 5,70m, ở mức BĐ3;

• Sông Vệ tại cầu Sông Vệ: 3,71m, dưới BĐ3: 0,39m;

• Sông Ba tại Củng Sơn: 31,90m, trên BĐ2: 0,40m; tại Phú Lâm: 2,43m, dưới BĐ2:0,27m;

• Sông Pô Kô tại Đắk Mốt: 577,43m, trên BĐ3: 3,43m;

• Sông Đakbla tại Kon Tum: 520,43m, trên BĐ2: 0,43m;

• Sông Srêpôk tại Bản Đôn: 173,68m, trên BĐ3: 0,18m. 

* Dự báo: Lũ sông La và sông Gianh tiếp tục lên; các sông từ Quảng Trị đến Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắc tiếp tục xuống và còn ở mức cao. 

- Đêm nay (30/9), lũ sông Gianh có khả năng lên mức 6,8m, trên BĐ3: 0,8m; sông La tại Linh Cảm lên mức 4,0m, sau đó còn tiếp tục lên. 

- Đến sáng mai (1/10), lũ các sông từ nam Quảng Bình đến Quảng Ngãi, sông Pô Kô, sông Ba và sông Srêpôk còn dao động từ BĐ2 – BĐ3. 

- Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu diện rộng ở đồng bằng, vùng trũng ven sông các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắc.

 Xuất hiện 2 cơn bão mới

Xung quanh dự báo đang xuất hiện 2 cơn bão mới, PV Báo SGGP đã trao đổi nhanh với ông Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

* Thưa ông, bão số 9 đã thành áp thấp nhiệt đới nhưng liệu còn gây nguy hiểm cho nước ta nữa không?

- Khoảng 7 giờ sáng 30-9, tâm áp thấp nhiệt đới đã ở khu vực biên giới Việt-Lào nhưng vẫn còn gây gió mạnh cả trên đất liền và vùng ngoài khơi. Đặc biệt, áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục gây mưa lớn ở khu vực miền Trung, gồm các tỉnh từ Nghệ An, Hà Tĩnh vào tận Bình Định, Phú Yên và Tây Nguyên. Khoảng chiều 30-9 trở đi, gió ở ngoài khơi vùng biển miền Trung mới bắt đầu giảm nhẹ nhưng ở khu vực đất liền thì khả năng một đợt lũ lớn sẽ xảy ra. 

 Nguy hiểm hơn là sau khi đi sang Lào, hoàn lưu của bão sẽ gây mưa lớn trên địa phận Lào, dọc lưu vực sông Mê Kông và như vậy mưa lũ của sông Mê Kông sẽ dồn về uy hiếp cả khu vực ĐBSCL. Do đó, không chỉ các tỉnh miền Trung chủ động lo đối phó hậu quả của hoàn lưu bão trong vài ngày tới mà cả khu vực Đông Nam bộ và ĐBSCL cũng cần chuẩn bị các phương án chống lũ để giảm thiểu những thiệt hại. 

* Theo dự báo thì hiện ở ngoài khơi còn xuất hiện 2 cơn bão nữa, liệu có gây ảnh hưởng vùng biển nước ta?

 - Thực tế là ở phía Đông của Philippines đang tồn tại một cơn bão và một áp thấp nhiệt đới, sẽ mạnh lên thành bão trong vài ngày nữa. Tuy nhiên, cơn bão đang ở gần Philippines có dấu hiệu đi lên phía Bắc nên hiện khó có thể nói trước là có đi vào biển Đông hay không, song cơn bão đang ở ngoài thì chắc chắn sẽ đi vào biển Đông và lại ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. 

Nhóm P.V

Thông tin liên quan đến cơn bão số 9:

>> Miền Trung và Tây Nguyên: Đối mặt với lũ đặc biệt lớn
>> Bão số 9 tàn phá miền Trung
>> Bão số 9 đang tràn vào tàn phá miền Trung
>> Đêm nay 29-9, “siêu bão” số 9 đổ vào miền Trung
>> Triển khai ngay các biện pháp cấp bách đối phó với bão số 9
>> Miền Trung còn hơn 4.000 tàu thuyền đang hoạt động trên biển
>> “Siêu bão” hướng thẳng miền Trung
>> Tin bão gần bờ

Tin cùng chuyên mục