
Ngày 12-4, vào lúc giá vàng lên cao nhất từ 25 năm nay, mỏ vàng đầu tiên của Việt Nam kể từ Chiến tranh thế giới thứ II đến nay, có tên Bồng Miêu, thuộc tỉnh Quảng Nam, bắt đầu được đưa vào khai thác.

Mỏ vàng Bồng Miêu hoạt động sẽ chấm dứt việc khai thác vàng bừa bãi.
Nhà máy tinh luyện thuộc Công ty vàng Bồng Miêu, một liên doanh giữa công ty khoáng sản Olympus Pacific của Canada và hai công ty của Việt Nam đã bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 6-4, với việc đưa vào khai thác khu mỏ Hố Gần, một trong 3 mỏ chính thuộc mỏ vàng Bồng Miêu sau gần 15 năm khảo sát và thăm dò.
Mỏ Hố Gần có trữ lượng hơn 1 triệu tấn quặng, trong đó trữ lượng khai thác hơn 520 ngàn tấn quặng. Trong giai đoạn đầu, công suất khai thác và chế biến của mỏ là 180 ngàn tấn quặng/năm, tạo ra sản lượng 600kg vàng/năm.
Theo công ty này cho biết, kể từ năm 1991 đến nay, Olympus Pacific đã đầu tư 10 triệu USD cho việc thăm dò và khai thác mỏ. Công ty cũng đã đầu tư thêm 5,5 triệu USD cho nhà máy luyện vàng nói trên.
Hiện tại, nhà máy tinh luyện vàng Bồng Miêu đạt công suất luyện 500 tấn quặng mỗi ngày và sau này có thể đạt 800 tấn/ngày.
V.S (Theo TTXVN)