Rùa tai đỏ tấn công cụ Rùa Hồ Gươm

(SGGP).- Khoảng 11 giờ hôm qua, 30-12, khi nổi lên mặt nước trên mai và cổ cụ Rùa Hồ Gươm đã xuất hiện những vết thương mới, tấy đỏ khiến nhiều người chứng kiến không khỏi lo lắng. Lần xuất hiện này, cụ rùa chỉ bơi nghiêng, trông có vẻ yếu.

Theo giáo sư Hà Đình Đức, người có nhiều năm theo dõi, nghiên cứu về cụ Rùa Hồ Gươm, rất có thể rùa tai đỏ đã tấn công, gặm mai cụ rùa, gây nên những vết thương trên.

Theo đánh giá của các tổ chức bảo tồn quốc tế, rùa tai đỏ là một trong 100 loài xâm hại nguy hiểm nhất thế giới. Trong khi đó, Rùa Hồ Gươm hiện dẫn đầu danh sách các loài nước ngọt có nguy cơ tuyệt chủng và hiện chỉ còn 4 cá thể rùa thuộc loại Rùa Hồ Gươm trên thế giới.  

P. Phan

Tin cùng chuyên mục