Ảnh hưởng do biến đổi khí hậu: Khu vực ĐBSCL bị ảnh hưởng nặng nhất

“Các nước lưu vực sông Mê Công cần chuẩn bị sẵn sàng khả năng thích ứng với những thay đổi môi trường và biến đổi khí hậu”. Đây là một trong những nội dung trọng tâm được chia sẻ tại Hội nghị khu vực “Bảo vệ và thích ứng với sự thay đổi môi trường và biến đổi khí hậu”, do Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế (MRC) tổ chức, diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-4, tại TPHCM.

“Các nước lưu vực sông Mê Công cần chuẩn bị sẵn sàng khả năng thích ứng với những thay đổi môi trường và biến đổi khí hậu”. Đây là một trong những nội dung trọng tâm được chia sẻ tại Hội nghị khu vực “Bảo vệ và thích ứng với sự thay đổi môi trường và biến đổi khí hậu”, do Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế (MRC) tổ chức, diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-4, tại TPHCM.

Báo cáo hiện trạng lưu vực 2010 cho thấy: vùng lưu vực sông Mê Công được dự đoán sẽ là một trong những vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi biến đổi khí hậu. Các vấn đề ô nhiễm môi trường, hậu quả của quá trình phát triển công nghiệp và sản xuất nông nghiệp trong khu vực, cùng với việc thay đổi dòng chảy và giảm lượng phù sa do quá trình xây dựng các đập thủy điện, mở rộng mạng lưới thủy lợi và hệ thống giao thông đường thủy.

Những vùng trũng và khu vực hạ lưu như đồng bằng sông Cửu Long (Việt Nam) sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ nhất. Sự khác biệt giữa những đặc điểm chung ở từng vùng khác nhau trong lưu vực là khá lớn. Dự báo cho thấy, khoảng 30% toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập trong nước biển nếu mực nước biển tăng lên 1m vào năm 2100.

Theo bà Pornsook, Giám đốc Vụ Môi trường MRC: Cùng với các giải pháp và chương trình hành động của mỗi quốc gia trong việc bảo vệ môi trường dòng Mê Công, rất cần tăng cường sự hợp tác và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các nước nhiều hơn nữa.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, cần xóa dần khoảng cách về chính sách môi trường, cách hoạch định chính sách và tiếp cận vấn đề của các bên liên quan về bảo vệ môi trường sông Mê Công. 

T.T.X.

Tin cùng chuyên mục