Nước mặn xâm nhập sâu vào sông Sài Gòn

(SGGPO).-Ngày 21-3, ông Võ Quang Triết, Giám đốc Nhà máy nước Tân Hiệp cho biết, thời gian gần đây tình trạng xâm nhập mặn trong khu vực lấy nước của nhà máy trên sông Sài Gòn vẫn diễn biến phức tạp. Có ngày đơn vị phải ngưng lấy nước trên sông Sài Gòn trong một vài giờ khi độ mặn vươt quá 250mmg/lít và thay thế bằng nguồn nước dự trữ.

Nhà máy nước Tân Hiệp đã phải liên hệ chặt chẽ với hồ Dầu Tiếng để hồ Dầu Tiếng hỗ trợ xả nước xuống sông Sài Gòn, giúp đẩy mặn ra khỏi khu vực lấy nước. Hiện hồ Dầu Tiếng đã liên tục phải tăng tốc độ xả nước từ 60m³/giây lên 70m³/giây, thậm chí 90m³/giây để giúp Nhà máy nước Tân Hiệp.

Tình trạng này, theo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), đã ảnh hưởng đến lượng nước cung cấp cho TPHCM. Tuy nhiên Sawaco đã có giải pháp điều phối nước chung để đảm bảo không thiếu hụt nước cho nhu cầu của người dân.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, độ mặn đo vào ngày 20-3-2011 trên sông Sài Gòn ở khu vực Thủ Dầu Một lên tới gần 900mg/l.

NG.KH

Tin cùng chuyên mục