Xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc

Xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc

(SGGP). – Trong hai ngày 14 và 15-4, trên tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đoạn qua quận 3 (TPHCM) xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt. Ghi nhận của PV Báo SGGP vào trưa 15-4, trên đoạn kênh từ cầu Lê Văn Sỹ đến cầu Kiệu, cá vẫn tiếp tục chết, nổi thành cụm trên mặt kênh. Ở đoạn kênh giáp quận 3 và quận Tân Bình, rất nhiều đàn cá rô phi, cá chép… bơi lờ đờ trên mặt nước, hấp hối.

 

Ông Nguyễn Tấn Linh, nhà trên đường Hoàng Sa (quận 3), cho biết sau cơn mưa lớn trong nhiều giờ vào chiều 13-4 thì xuất hiện hiện tượng cá chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Trong đêm 13 và sáng 14, cá chỉ chết lác đác, chủ yếu là cá nhỏ có kích thước khoảng 2 ngón tay. Đến sáng 15-4, cá chết nhiều và nổi thành tụ trên mặt kênh. Nhiều con cá có kích thước bằng bàn tay vẫn chết, bốc mùi hôi thối.

Cá chết nổi trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đoạn quan quận 3 (TPHCM).

Để tránh gây ô nhiễm, trong ngày 14 và sáng 15-4, rất nhiều công nhân vệ sinh của Công ty TNHH MTV môi trường đô thị TPHCM đã tích cực bơi xuồng vớt cá chết để xử lý. Ông Trần Văn Sơn, Phó Chi cục trưởng – Chi cục Quản lí chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản TPHCM, cho biết, trước tình trạng cá chết nhiều trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, đơn vị đã tổ chức khảo sát, lấy mẫu nguồn nước để phân tích.
 
Theo ông Sơn, nguyên nhân cá chết có thể do cơn mưa đầu mùa vào ngày 13-4 kéo dài trong nhiều giờ, lượng nước mưa nhiều đã pha lẫn với độc tố tích tụ trong rác thải, hệ thống cống, khi chảy ra kênh làm cá chết. “Hiện đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý nguồn nước ô nhiễm trên kênh”, ông Sơn nói. 

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục